HLV Kim Sang-sik đau đầu vì quỹ thời gian
Theo lịch thi đấu, ngày 13.9 vòng 2 giải V-League sẽ kết thúc và tạm ngưng để đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik không thể có đủ quân số cầu thủ trong những ngày đầu tiên do CLB Công an Hà Nội và CLB Thể Công Viettel còn phải thi đấu ở AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two (Cúp C1 và C2 châu Á).
Ngày 15.9, CLB Công an Hà Nội phải gặp Gamba Osaka ở Nhật tại lượt trận đầu tiên, trong khi Thể Công Viettel sẽ gặp CLB Melbourne Victory (Úc) trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ 15 ngày 16.9. Chưa hết, CLB Công an Hà Nội còn phải gặp CLB TP.Đồng Nai ở trận đấu sớm vòng 3 V-League vào ngày 20.9.

Các cầu thủ CLB Công an Hà Nội (trái) chỉ có thể lên tuyển vào ngày 21.9
Ảnh: Minh Tú
Với tình hình này, các cầu thủ của CLB Thể Công Viettel chỉ có thể tập trung đội tuyển vào ngày 17.9 còn các cầu thủ Công an Hà Nội muộn hơn nữa, chỉ có thể lên tuyển vào ngày 21.9. Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia ngày 24.9 để chuẩn bị cho trận gặp Philippines ngày 26.9. Như vậy, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chỉ có 2 - 3 ngày tập luyện đầy đủ cùng nhau trước trận đấu mở màn. Với khoảng thời gian quá eo hẹp, ông Kim Sang-sik sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều để chuẩn bị lực lượng cầu thủ cho giải đấu này.
Nên nhớ, CLB Công an Hà Nội đã cung cấp đến 6 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, và tại FIFA ASEAN Cup, số cầu thủ của CLB này dự kiến được gọi lên tuyển còn tăng hơn nữa khi có thể có sự trở lại của Nguyễn Filip và Cao Pendant Quang Vinh; đồng thời còn có trung vệ vừa nhập tịch Nguyễn Adou Minh. Với quân số đông nhất nhưng tập trung muộn nhất của CLB Công an Hà Nội, ông Kim rất khó xác định bộ khung chính của đội tuyển trong thời gian tập trung ban đầu.
Những khó khăn ông Kim gặp phải
Ngoài thời gian tập trung quá ngắn, ông Kim Sang-sik còn phải đương đầu với rất nhiều khó khăn tại FIFA ASEAN Cup.
Thứ nhất là tình hình chấn thương và mất phong độ của một số cầu thủ trụ cột sau 2 trận đầu mùa giải V-League 2026 - 2027. Đầu tiên là chấn thương của hậu vệ trái Văn Vĩ khiến cầu thủ này chắc chắn vắng mặt. Kế tiếp là Hoàng Đức cũng được dự báo không thể kịp bình phục chấn thương trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia, mà nếu có bình phục kịp, anh cũng không thể có được phong độ tốt nhất. Nếu vị trí của Văn Vĩ ông Kim có thể dễ dàng tìm được người thay thế, thì vị trí của Hoàng Đức lại quá khó. Anh gần như là cầu thủ không thể thay thế trong sơ đồ của HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup, trong khi vị trí tiền vệ trung tâm ở đội tuyển Việt Nam lại quá mỏng.

Xuân Son đang gặp khó khăn về phong độ tại V-League
Ảnh: Đồng Nguyên Khang
Không chỉ tình hình chấn thương gây khó cho ông Kim, mà phong độ của hai cầu thủ trụ cột khác là Tài Lộc và Xuân Son cũng khiến ông đau đầu không ít. Cả hai đều không ra sân thi đấu ở vòng 2 V-League, trước đó ở vòng 1 Tài Lộc cũng không thi đấu trong khi Xuân Son chỉ vào sân từ hiệp 2. Việc Tài Lộc và Xuân Son không ra sân thi đấu khiến HLV Kim Sang-sik không thể vui vì với khoảng thời gian chuẩn bị quá ngắn, ông buộc phải dùng những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất.
Khó khăn thứ hai của ông Kim là với quỹ thời gian chuẩn bị không như ý, ông không thể thử nghiệm những nhân tố mới ở giải đấu này. Chắc chắn những cầu thủ được triệu tập vẫn sẽ là những gương mặt từng dự ASEAN Cup 2026 hoặc những cựu binh từng lên tuyển trước đây, bởi HLV Kim Sang-sik là người không ưa mạo hiểm. Tuy nhiên, đây lại là điểm yếu dễ bị khai thác của đội tuyển Việt Nam bởi nếu vẫn dùng những con người cũ, các đối thủ như Thái Lan, Indonesia sẽ dễ dàng tìm ra những đối sách để ngăn chặn. Ngược lại, hai đối thủ sẽ dự giải FIFA ASEAN Cup với đội hình hoàn toàn mới, nên sẽ đủ sức gây bất ngờ cho HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam.
Bình luận (0)