QUÁ TẢI
Chức vô địch ASEAN Cup 2026 đã đánh dấu sự thống trị tuyệt đối của đội tuyển VN ở "địa hạt" bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, thành quả này có sự đánh đổi, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik trải qua quá trình chuẩn bị vất vả, kỳ công hơn nhiều so với hầu hết đối thủ. Sau khi V-League 2025-2026 khép lại ngày 7.6, các cầu thủ chỉ được nghỉ 2 tuần, rồi trở lại tập trung ngày 22.6 cho ASEAN Cup. Quang Hải cùng đồng đội tập huấn, thi đấu, di chuyển… liên tục trong suốt 2 tháng, ở đúng khoảng nghỉ giữa hai mùa giải bóng đá chuyên nghiệp, vốn là thời gian để cầu thủ hồi phục và tích lũy năng lượng.
Sau khi vô địch ASEAN Cup, các tuyển thủ VN không được nghỉ ngơi mà phải bắt tay vào chuẩn bị cho V-League 2026-2027. 1 năm qua, học trò ông Kim phải ra sân liên tục với cường độ cao, không dưới 35-40 trận. Đơn cử, Quang Hải đá 47 trận mùa trước tại 6 giải đấu khác nhau. Hoàng Đức cũng chơi 43 trận, trong đó hầu hết các trận tiền vệ 28 tuổi này đá trên 70 phút.

Đội tuyển VN sẵn sàng cho thử thách FIFA ASEAN Cup
ẢNH: MINH TÚ
Dù đội tuyển VN duy trì phong độ ổn định xuyên suốt (bất bại 26 trận trong 2 năm) nhờ khâu huấn luyện thể lực tốt, cùng lối sinh hoạt chuyên nghiệp, kỷ luật, nhưng sức lực cầu thủ có hạn. Kết thúc ASEAN Cup 2026, Hoàng Đức rách cơ háng, đến nay vẫn chưa thể đá cho Ninh Bình tại V-League. Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) xác nhận: "Hoàng Đức đang tập phục hồi ở Ninh Bình. HLV Kim sẽ cân nhắc thực tế, chờ bộ phận y tế đánh giá rồi mới quyết định gọi Đức dự FIFA ASEAN Cup hay không".
Một số tuyển thủ cũng mới chỉ thi đấu với thời lượng ít ỏi ở V-League 2026 - 2027, như Xuân Son, Tiến Anh… Rõ ràng, nhiều cầu thủ đã quá tải, cần phục hồi hợp lý. Tuy nhiên, thời gian không chờ đợi thầy trò ông Kim. FIFA ASEAN Cup khởi tranh ngày 25.9. Đội tuyển VN sẽ gặp Philippines (26.9), Thái Lan (29.9), Pakistan (2.10), sau đó có thể đá chung kết (nếu đầu bảng) hoặc tranh hạng ba (nếu nhì bảng) vào ngày 5.10. 4 trận đấu trong 10 ngày mang đến phép thử sức bền cực đại, ngay cả với những ngôi sao ở đẳng cấp cao nhất.
CHỜ TÀI DỤNG BINH CỦA THẦY KIM
Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN hướng tới mục tiêu chung kết, đồng nghĩa phải vượt qua Thái Lan, Philippines và Pakistan để đứng đầu bảng B. Trận gặp Thái Lan (đối thủ đáng gờm nhất) vào ngày 29.9 là nút thắt quan trọng nhất mà ban huấn luyện sẽ tính toán để lên chu trình điểm rơi phong độ, thể lực. Thể thức tại FIFA ASEAN Cup khắc nghiệt hơn nhiều so với ASEAN Cup, đòi hỏi đội tuyển VN không được phép mắc sai lầm. Sức ép lớn khiến ông Kim nhiều khả năng phải dùng đội hình mạnh nhất.
Trong khó khăn, bản lĩnh HLV người Hàn Quốc sẽ có đất dụng võ. Tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik gây ấn tượng nhờ khả năng xoay tua đa dạng. Ở trận hòa 0-0 với Singapore, ông Kim dùng 3 ngoại binh nhập tịch. Đến màn so tài Indonesia, VN thay cả hàng công, vẫn thắng tưng bừng 3-0. Ông Kim thay người "mát tay", khi Xuân Son, Hai Long, Quang Hải… ghi bàn và kiến tạo đều đặn khi vào sân từ ghế dự bị. Một mặt, chiến lược gia người Hàn Quốc tạo ra nhiều "tổ đá" ăn ý phục vụ các ý đồ chiến thuật tùy bối cảnh trận đấu. Mặt khác, cách xoay "rubik" của HLV Kim giúp học trò tiết kiệm sức lực. Triết lý này cần lặp lại ở FIFA ASEAN Cup, để cầu thủ có thể lực tốt nhất.
Ở FIFA ASEAN Cup 2026, ông Kim có thêm lựa chọn làm dày đội hình. Văn Vĩ chấn thương, đã có Cao Pendant Quang Vinh trở lại. Nguyễn Filip tái xuất mang tới áp lực cạnh tranh cho Lê Giang Patrik. Hàng loạt hậu vệ và tiền đạo Việt kiều như Lương Chí Khải (tên VN của cầu thủ vừa nhập tịch thành công Kyle Colona), Nguyễn Adou Leygley Minh, Williams Minh Hoàng… đều đang sung sức và tràn đầy khát vọng cống hiến, chưa kể Tuấn Hải, Tiến Linh luôn ở trạng thái "chờ". Đội tuyển VN cần thanh lọc liên tục, không "ngủ quên trên chiến thắng", để tiến xa nhất có thể tại sân chơi của FIFA.
Bình luận (0)