Bài trên Báo Thanh Niên tiếp tục vào đề thi lớp 10, lần này ở môn chuyên

07/06/2024 18:49 GMT+7

Bài viết trên Báo Thanh Niên lần thứ 2 trở thành ngữ liệu trong đề thi lớp 10 ở TP.HCM, lần này ở một nội dung đặc biệt, 'Đại sứ các nước ASEAN đến chào và chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm'.

Bài trên Báo Thanh Niên tiếp tục vào đề thi lớp 10, lần này ở môn chuyên- Ảnh 1.

Thí sinh TP.HCM trao đổi về đề thi lớp 10 môn chuyên

NGỌC LONG

Chiều nay, 7.6, thí sinh TP.HCM đã thi xong môn chuyên trong kỳ thi lớp 10 năm 2024. Đáng chú ý, ngữ liệu trong đề thi lớp 10 môn chuyên lịch sử ở TP.HCM được lấy từ bài viết "Đại sứ các nước ASEAN đến chào và chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm" đăng ở Báo Thanh Niên trong ngày 31.5, do phóng viên Đậu Tiến Đạt thực hiện. Bài viết được điều chỉnh, rút gọn nhằm phù hợp với nội dung đề thi.

Đề thi có nội dung như sau, trong đó câu 2 có sử dụng ngữ liệu từ bài viết trên Báo Thanh Niên:

Bài trên Báo Thanh Niên tiếp tục vào đề thi lớp 10, lần này ở môn chuyên- Ảnh 2.

Đề thi môn chuyên lịch sử của TP.HCM năm 2024, trang 1

LÂM VĨNH HỒNG

Bài trên Báo Thanh Niên tiếp tục vào đề thi lớp 10, lần này ở môn chuyên- Ảnh 3.

Đề thi môn chuyên lịch sử của TP.HCM năm 2024, trang 2

LÂM VĨNH HỒNG

"Chiều 30.5, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Hà Nội đến chào và chúc mừng.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định ASEAN có vị trí đặc biệt quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam...

Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn các Đại sứ, Đại biện sẽ luôn là cầu nối quan trọng, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á, chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, là hạt nhân của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới."

Theo đề thi, từ kiến thức lịch sử đã học và nội dung đoạn trích, thí sinh phải trình bày mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN, đồng thời nêu những đóng góp của Việt Nam vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á, chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh. Các câu hỏi chiếm 2 điểm trong đề thi.

Bài trên Báo Thanh Niên tiếp tục vào đề thi lớp 10, lần này ở môn chuyên- Ảnh 4.

Nhiều thí sinh rạng rỡ ra về sau khi hoàn thành bài thi

NGỌC LONG

Đáng chú ý, có mặt trong đề cùng Báo Thanh Niên là những ngữ liệu được trích từ các tài liệu được soạn thảo công phu, chuyên nghiệp và có giá trị học thuật, gồm sách giáo khoa lớp 9 môn lịch sử do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành cùng sách Lịch sử Việt Nam giản yếu do NXB Chính trị Quốc gia phát hành.

Trần Việt Khôi, học sinh Trường THCS An Phú (Q.2), bày tỏ ấn tượng với ngữ liệu bài viết trên Báo Thanh Niên bởi đây là câu hỏi duy nhất có thông tin từ báo chí. "Em hoàn toàn đồng tình với việc lấy ngữ liệu từ báo chí vì chuyên sử là phải hiểu biết các vấn đề thực tế chứ không phải theo lối mòn chỉ mài dũa tài liệu. Thực tế, nhiều bạn đi thi không hề đọc báo hay tin tức, không biết những vấn đề chính trị, thế giới", Khôi bộc bạch.

Nam sinh đặt nguyện vọng vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5) chia sẻ, em thấy đề chuyên sử "khá hay". Trong đó, các câu đầu không khó, riêng câu 2 có nhắc đến Báo Thanh Niên sát với thực tế. "Em gặp khó ở câu 4 vì chưa nghe đến 'quyền dân tộc tự quyết' bao giờ", Khôi cho hay.

Bài trên Báo Thanh Niên tiếp tục vào đề thi lớp 10, lần này ở môn chuyên- Ảnh 5.

Uy Vũ, học sinh Trường THCS Thông Tây Hội (Q.Gò Vấp), tự tin với bài làm môn chuyên sử

NGỌC LONG

Trần Uy Vũ, học sinh Trường THCS Thông Tây Hội (Q.Gò Vấp), thì miêu tả đề sử lần này đã nhắc đến nhiều vấn đề lịch sử của Việt Nam và ASEAN. Trong khi đó, đề năm 2023 đề cập các dấu ấn lịch sử nổi bật của dân tộc. "Em đặt nguyện vọng 1 vào lớp chuyên sử Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong", nam sinh chia sẻ.

Trước đó, ở đề thi ngữ văn, bài viết trên Báo Thanh Niên đã trở thành ngữ liệu cho phần đọc hiểu. Các bài viết đăng trên Báo Thanh Niên được chọn làm ngữ liệu thể hiện những tình cảm tốt đẹp của tuổi trẻ tới các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024. Đây là chương trình do T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức.

Ngay sau khi kỳ thi lớp 10 kết thúc, Sở GD-ĐT TP.HCM thành lập hội đồng chấm thi và huy động hàng ngàn giáo viên làm giám khảo. Ngày 20.6, Sở GD-ĐT dự kiến công bố điểm thi lớp 10; ngày 24.6 sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp; và ngày 10.7 sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.