Bài viết về Hoàng Sa của Báo Thanh Niên đoạt giải nhất Giải báo chí TP.Đà Nẵng

17/06/2022 18:05 GMT+7

Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng tổ chức lễ trao giải báo chí thành phố năm 2021. Trong số 27 tác phẩm đoạt giải, Văn phòng đại diện tại miền Trung của Báo Thanh Niên đoạt 1 giải nhất và 1 giải nhì.

Ngày 17.6, Hội Nhà báo TP.Đà Nẵng tổ chức lễ trao giải báo chí thành phố năm 2021 và trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6).

Theo đánh giá, cùng với sự đổi thay nhanh chóng, tích cực của thành phố, báo chí nói chung, hội viên, nhà báo và người làm báo trên địa bàn cũng có sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và cách tiếp cận vấn đề, phù hợp với thực tế.

Đội ngũ những người làm báo luôn đồng hành cùng thành phố bằng nhiều tin, bài, ảnh, phóng sự, phim tài liệu… đã phản ánh sinh động sự đổi thay nhanh chóng của thành phố, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt hiệu quả xã hội. Nhiều tác phẩm báo chí cũng góp phần phê phán nạn quan liêu, xa dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên và phát hiện các hiện tượng tiêu cực…

Đáng chú ý, giải Báo chí TP.Đà Nẵng 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát phức tạp, kéo dài. Trong những ngày đặc biệt đó, cùng với lực lượng chức năng, những người làm báo luôn có mặt ở những vùng dịch nóng bỏng, căng thẳng nhất để kịp thời thông tin về công tác phòng chống dịch, sự sẻ chia, tình người, hy sinh thầm lặng.

Theo Hội Nhà báo TP.Đà Nẵng, sau thời gian phát động, Ban tổ chức đã nhận được 129 tác phẩm đến từ 100 tác giả, nhóm tác giả của 18 cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Kết quả, 27 tác phẩm đoạt giải, gồm 10 tác phẩm báo in, 5 tác phẩm báo điện tử, 9 tác phẩm truyền hình, 2 tác phẩm phát thanh và 1 tác phẩm ảnh báo chí.

Trong 3 tác phẩm đoạt giải nhất, có tác phẩm “Can trường bám biển Hoàng Sa” của PV Lê Hoàng Sơn (Báo Thanh Niên, Văn phòng đại diện tại miền Trung). Hai tác phẩm đoạt giải nhất còn lại là "Đà Nẵng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ" (nhóm tác giả Võ Kim Phượng, Đặng Quang Tấn, Võ Nhật Hoàng, Trần Thị Nết, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng), “Đà Nẵng những ngày chống dịch đặc biệt” (nhóm tác giả Bùi Ngọc Phú, Lê Văn Hùng, Phan Văn Chung - Báo Đà Nẵng).

Nhà báo Hoàng Sơn (thứ 2 từ phải sang) nhận giải nhất với tác phẩm “Can trường bám biển Hoàng Sa”

H.Đ

Trong 8 tác phẩm đoạt giải nhì, có loạt bài “Tình người Đà Nẵng trên hành trình thiên lý từ miền Nam về quê tránh dịch Covid-19” của PV Huy Đạt (Báo Thanh Niên).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 7 giải ba, 9 giải khuyến khích.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng (bìa trái) và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bìa phải) trao giải nhì cho các tác giả. PV Huy Đạt đứng thứ hai từ phải qua

H.Đ

Dịp này, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP.Đà Nẵng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 5 hội viên đủ tiêu chuẩn thuộc Hội Nhà báo thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.