Bãi xe công viên Hoàng Văn Thụ ngừng hoạt động nhiều tháng, người dân 'than ngắn thở dài'

03/03/2022 11:03 GMT+7

Đại diện Đơn vị quản lý công viên Hoàng Văn Thụ (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM), thừa nhận nhiều tháng qua công viên này không có người trông xe do chưa tìm được đơn vị thầu trông bãi giữ xe.

Ngày 2.3, trao đổi với chúng tôi, đại diện Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Q.Tân Bình (đơn vị quản lý công viên Hoàng Văn Thụ, TP.HCM) xác nhận nhiều tháng qua không có người trông giữ bãi xe do đơn vị trông giữ xe của công viên trước đây đã hết hạn hợp đồng.

Các bảng thông báo của công an phường được đặt chắn lối vào nhà để xe khu A và khu B với nội dung khu vực không có người trông xe và yêu cầu người dân phải tự bảo quản tài sản của mình, đề phòng kẻ xấu lợi dụng, trộm cắp xe máy

Ngọc Duy

Người này cũng nêu khó khăn và mong người dân thông cảm: “Trước đó chúng tôi đã tổ chức đấu giá theo quy định nhà nước lần thứ nhất vào ngày 22.2 nhưng chưa có đơn vị trúng đấu giá. Hiện tại, công ty đang tổ chức đấu giá lần hai để tìm kiếm đơn vị trông giữ xe cho công viên”.

Bên cạnh đó, ban quản lý còn sử dụng dây để giăng lối vào, ngăn không cho người dân để xe trong khu vực nhà xe

Ngọc Duy

Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều 2.3, nhiều người đến chơi công viên Hoàng Văn Thụ với tâm trạng không thoải mái.

Buổi tập thể dục liên tục bị gián đoạn và mất tập trung, ông Tuấn An (Q.Tân Bình, TP.HCM) nhiều lần ngó nghiêng về hướng chiếc xe của ông dựng bên ngoài công viên. “Công viên đã đóng cửa bãi giữ xe mấy tháng nay rồi. Tôi phải vừa tập thể dục vừa trông xe, rất bất tiện”, ông An phàn nàn.

Ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ chặn lối vào nhà xe, người dân phải để xe ở bên ngoài và tự bảo quản xe

Ngọc Duy

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bãi giữ xe này đã đóng cửa nhiều tuần nay. Phía trước nhà xe khu A và khu B, bảng thông báo của công an phường đặt chắn lối vào với nội dung khu vực không có người trông xe và yêu cầu người dân phải tự bảo quản tài sản của mình, đề phòng kẻ xấu lợi dụng, trộm cắp xe máy.

Bên cạnh đó, ban quản lý công viên còn dùng dây và thanh chắn chắn lối vào nhà xe, người dân phải đậu xe ở lề đường công viên. Hình ảnh công viên về chiều rất lộn xộn. Trên vỉa hè, hàng rong, nước giải khát bày bán lộn xộn.

Nhiều người đến công viên Hoàng Văn Thụ phải để xe bên ngoài lối vào nhà xe

Ngọc Duy

Nhiều người đến chơi công viên phải nhờ gia đình đưa đón. Anh Nguyễn Viết Anh (ngụ Q.Phú Nhuận) chia sẻ: "Ngày trước vợ tôi tự chở con ra công viên chơi, nhưng giờ công viên không có chỗ để xe nên tôi phải đưa đón. Để xe ở ngoài không ai coi rất không an toàn nên tôi thà chịu khó một chút".

Một số người thì đi chơi công viên nhưng không quên mang theo ổ khóa vòng. Chị Thảo Vân (ngụ Q.3) thì cho hay: “Công viên đẹp như này, bãi giữ xe lớn thế kia mà để không nhiều tháng liền thì đúng là bất tiện cho người dân”.

Do không có chỗ để xe, nhiều người phải để xe bên lề đường mặc cho có thông báo xử phạt đậu xe sai quy định

Trần Duy Khánh

Trả lời về quy hoạch sắp tới, đại diện Đơn vị quản lý công viên Hoàng Văn Thụ cho biết: “Ngày 17.3 tới đây sẽ tổ chức đấu giá lần 2 Quyền quản lý, khai thác dịch vụ bãi giữ xe có diện tích 1.432 m2, thời hạn 12 tháng tại Công viên Hoàng Văn Thụ tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM”.

Một số người sử dụng khóa vòng để đảm bảo an toàn hơn khi bỏ xe bên lề đường

Trần Duy Khánh

Nhiều người vì không có chỗ để xe nên quyết định nhờ người nhà đưa đón

trần duy khánh

Không có chỗ để xe nên nhiều người phải nhờ người thân chở đến công viên để tập thể dục và cho con trẻ vui chơi

TRẦN DUY KHÁNH

Một người lớn tuổi nhờ người nhà chở đến công viên Hoàng Văn Thụ

Trần Duy Khánh

Bán hàng rong đặt bàn ghế lấn chiếm vỉa hè tại cổng khu B công viên Hoàng Văn Thụ

TRẦN DUY KHÁNH

Bán hàng rong đặt bàn ghế lấn chiếm vỉa hè tại cổng khu B công viên Hoàng Văn Thụ

Trần Duy Khánh

Đơn vị quản lý công viên treo bảng thông báo ngừng dịch vụ giữ xe

Trần Duy Khánh

Công viên Hoàng Văn Thụ thuộc địa bàn Q.Tân Bình, là một trong những công viên được người dân yêu thích bậc nhất bởi độ xanh mát, không khí trong lành. Công viên được thiết kế hình tam giác, với diện tích khoảng 106.500 m2 được bao quanh bởi các con đường Phan Đình Giót, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.