TP.HCM: Lắp thêm mái che nghệ thuật khu vực cầu tàu cạnh công viên bến Bạch Đằng

15/02/2022 19:13 GMT+7

Khu vực cầu tàu cạnh công viên bến Bạch Đằng sẽ được nghiên cứu lắp thêm mái che bằng cấu trúc bạt kéo căng với hình dáng kiến trúc nghệ thuật , hài hòa với tổng thể, để người dân có nơi trú mưa, nắng, nghỉ ngơi.

Ngày 15.2, Văn phòng UBND TP.HCM có thông báo kết luận của Phó chủ tịch Thường trực Lê Hòa Bình về công tác cải tạo chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng và công viên Mê Linh (P.Bến Nghé, Q.1).

Cụ thể, ông Bình giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng đề xuất việc sắp xếp các bến tàu Greenlines, SaiGon Waterbus, Saigontourist, Cảnh sát giao thông đường thủy TP.HCM tại các cầu tàu số 1, 2, 3, 4 tại công viên bến Bạch Đằng về vị trí hợp lý.

Công viên bến Bạch Đằng trở thành điểm check-in mới của nhiều người dân TP.HCM

lê nam

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất mái che tại khu vực cầu tàu bằng cấu trúc bạt kéo căng có hình dáng kiến trúc nghệ thuật, hài hòa với tổng thể phương án quy hoạch cảnh quan công viên bến Bạch Đằng. Bên cạnh đó, các đơn vị lên phương án bố trí bãi đậu xe và giao thông kết nối ra vào hợp lý, không gây ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Đối với dự án công viên Mê Linh, Sở Xây dựng tổ chức giám sát, kiểm tra về chất lượng thi công, lắp đặt các hạng mục trong công viên và có ý kiến thẩm định về chất lượng trước khi tiếp nhận bàn giao.

Công viên bến Bạch Đằng đông nghịt người đến check-in sau khi có diện mạo mới

Hồi tháng 4.2021, TP.HCM quyết định chỉnh trang toàn bộ công viên bến Bạch Đằng từ Cột cờ Thủ Ngữ đến dự án khu phức hợp Sài Gòn – Ba Son, rộng 18.600 m2, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ Cột cờ Thủ Ngữ đến cầu tàu số 2 rộng hơn 8.700 m2, kinh phí 26 tỉ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; giai đoạn 2 từ cầu tàu số 2 đến khu vực súng thần công, rộng khoảng 7.300 m2 dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Là một trong những điểm đến yêu thích của người dân TP.HCM những ngày gần đây, công viên bến Bạch Đằng được người dân đánh giá là công viên đẹp, hiện đại nhưng vẫn còn thiếu cây xanh, nơi trú mưa, trú nắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.