Baidu triển khai robotaxi đến các thành phố lớn Trung Quốc

20/02/2022 09:22 GMT+7

Dịch vụ robotaxi Apollo Go của Baidu giờ đây sẽ xuất hiện thường xuyên hơn tại các thành phố lớn nhất của Trung Quốc , sau khi công ty giới thiệu dịch vụ tại quận Nam Sơn của thành phố Thâm Quyến.

Theo Engadget, trước khi đến với Nam Sơn, dịch vụ Apollo Go cũng đã được Baidu triển khai tại sáu thành phố “cấp 1” khác, bao gồm Bắc Kinh, Quảng Châu và Thượng Hải. Thâm Quyến là một trong những khu vực đông dân cư nhất ở miền nam Trung Quốc với dân số 13 triệu người, và đó là quê hương của những ông lớn trong ngành công nghệ địa phương như Huawei và Tencent.

Apollo Go đã có mặt trên khắp các thành phố đông dân cư của Trung Quốc

Baidu

Dịch vụ robotaxi ban đầu có sẵn thông qua ứng dụng Apollo Go của Baidu tại 50 nhà ga, từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Trọng tâm ban đầu là các huyết mạch giao thông tần suất cao, bao gồm Công viên Tài năng Thâm Quyến và khu vực xung quanh. Baidu có kế hoạch mở rộng vùng phủ sóng tạm cung cấp dịch vụ lên hơn 300 vào cuối năm 2022.

Trong kế hoạch của mình, Baidu dự kiến sẽ triển khai Apollo Go đến với 65 thành phố tại Trung Quốc vào năm 2025 và sẽ đến 100 thành phố khác đến năm 2030. Công ty sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ như AutoX - công ty cũng cung cấp các chuyến xe tự lái cho công chúng.

Mặc dù vậy, điều này đại diện cho một trong những đợt triển khai dịch vụ robotaxi trong thế giới thực lớn nhất. Trước đó, dịch vụ One của Waymo chỉ có sẵn ở một số khu vực của vùng đô thị Phoenix (Mỹ), trong khi Cruise của GM chỉ mới bắt đầu cung cấp các chuyến robotaxi công cộng hạn chế ở San Francisco (Mỹ). Baidu đang dẫn đầu, và không rõ liệu công ty có thể duy trì lợi thế đó hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.