Bakhmut trở thành 'chảo lửa'

13/03/2023 07:06 GMT+7

Nga và Ukraine đều công bố những thông tin trái ngược giữa lúc tình hình mặt trận Bakhmut nói riêng và Donetsk nói chung tiếp tục dữ dội.

Reuters hôm qua dẫn lời ông Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn Bộ Tư lệnh quân đội phía đông Ukraine, tuyên bố Nga trong vòng 24 giờ tổn thất 221 binh sĩ, hơn 300 lính bị thương ở Bakhmut (thuộc vùng Donetsk). 

Bộ Quốc phòng Nga thì cho hay đã hạ 210 lính Ukraine ở Donetsk trong cùng ngày. Trong khi Moscow không công khai số thương vong của đối phương ở Bakhmut, nơi đây tiếp tục diễn ra cuộc chiến ác liệt giữa hai phe.

Bakhmut trở thành 'chảo lửa' - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy toàn cảnh Bakhmut hôm 6.3

Reuters

Ông Yevgeny Prigozhin, chủ công ty quân sự tư nhân Wagner ở Nga đang tham chiến tại Bakhmut, cho biết lực lượng này chỉ còn cách trung tâm hành chính của thành phố khoảng 1,2 km, theo TASS. Trung tâm hành chính nằm bên bờ tây của sông Bakhmutka, hiện trở thành làn chia đôi chiến tuyến. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) cho hay phía Nga vẫn chưa tiến thêm được bước nào ở Bakhmut trong ngày 11.3.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 381, Ukraine cắn răng cố thủ Bakhmut; Nga kể tên 6 vũ khí hiệu quả

TASS hôm qua dẫn lời ông Andrey Marochko, cựu binh cấp cao của phe ly khai Luhansk, nhận định các đơn vị tấn công của Không quân Nga đã chiếm được những cứ điểm có ưu thế ở khu công nghiệp của Bakhmut. Điều này cho phép "mở đầu cầu hiệu quả" cho các đợt tiến công kế tiếp, ông nói.

Ở những nơi khác, văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine hôm qua cập nhật thông tin với nội dung quân Nga đang tập trung nỗ lực tiến hành tấn công về hướng Lyman, Avdiivka, Mariinka và Shakhtarsk của Donetsk. Trong vòng 24 giờ, Nga phóng tên lửa về hướng Zaporizhzhia và Kherson. Trong khi đó, Không quân Ukraine cũng triển khai 6 đợt tấn công về phía các căn cứ tạm thời của Nga tại khu vực Nga đang kiểm soát. Ukraine tiếp tục cảnh báo nguy cơ Nga phóng tên lửa trên khắp Ukraine đang ở mức cao.

Trong bối cảnh các mặt trận tăng nhiệt, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói với tờ Bild am Sonntag (Đức) rằng Kyiv sẽ quyết giữ Bakhmut. Ông cũng cho hay Ukraine không mong đợi được tiếp nhận tiêm kích trong tương lai gần, nhưng phương Tây nên bắt đầu chương trình huấn luyện lái tiêm kích cho phi công Ukraine. Điều này cho phép quân đội Ukraine chuẩn bị sẵn sàng khâu nhân lực và kịp thời hành động khi có quyết định chuyển giao. Hiện Ukraine đã gửi phi công đến Mỹ huấn luyện.

EU sắp "hết bài" cấm vận Nga?

Hôm qua, TASS đưa tin Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã điện đàm với Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluzhny. Hai quan chức này trao đổi các tính toán và dự báo về tình hình chiến sự Ukraine, cũng như thảo luận về vấn đề cung cấp đạn dược, thiết bị quân sự cho Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.