Băm nát đường dân sinh

Mạnh Cường
Mạnh Cường
04/11/2022 17:16 GMT+7

Sau gần 4 năm bị đoàn xe tải chở đất phục vụ các dự án khu đô thị tung hoành, tuyến đường dân sinh ở tỉnh Quảng Nam bị băm nát, xuất hiện hàng loạt ổ voi, ổ gà khiến người dân bức xúc vì ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.

Chi chít ổ voi, ổ gà

Tuyến đường dân sinh 773, nối từ tuyến ĐT 607 (gần chợ P.Điện Nam Trung) xuống P.Điện Dương (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), là đường chính phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân nơi đây. Tuy nhiên, gần 4 năm trở lại đây, mỗi ngày đoàn xe tải trọng lớn chở đất ra vào để phục vụ các dự án khu đô thị khiến tuyến đường này bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của hàng trăm người dân.

Ông Lê Văn Được (60 tuổi, ở khối 5, P.Điện Nam Trung) cho biết từ năm 2018, khi các dự án khu đô thị ở khu vực giáp ranh giữa 2 phường Điện Nam Trung và Điện Dương đi vào xây dựng thì đoàn xe tải chở đất phục vụ các dự án này bắt đầu hoạt động rầm rộ. Việc xe tải trọng nặng hoạt động liên tục khiến tuyến đường 773 bong tróc, xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian. Đặc biệt, việc đất cát rơi vương vãi, bụi bay mịt mù gây ô nhiễm môi trường. “Vì quá bức xúc khi tuyến đường bị băm nát, người dân đã nhiều lần tập trung dùng vật cản để ngăn không cho xe tải chở đất qua lại. Từ đầu năm 2022 đến nay, các xe tải chở đất thưa dần nhưng tuyến đường 773 thì xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện chi chít ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại”, ông Được bức xúc nói.

Khoảng 1,2 km đường dân sinh 773 xuống cấp nghiêm trọng do oằn mình gánh đoàn xe tải nặng thời gian dài

MẠNH CƯỜNG

Chị Võ Thị Huệ (31 tuổi, ở khối 5) cho hay trước đó trung bình một ngày chị bán gần 100 ly cà phê. Tuy nhiên, từ ngày đường sá xuống cấp, nhiều công nhân khiếp sợ nên chọn đi đường vòng xuống ĐT 607 rồi vô khu công nghiệp. Việc buôn bán của tôi cũng như nhiều hộ kinh doanh đồ ăn, nước uống trên trục đường này trở nên ế ẩm. “Mùa nắng nóng bụi bay mù mịt. Mùa mưa, tại các ổ voi, ổ gà lại đọng nước lênh láng. Từ khi đường bị xe tải cày nát, cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân dường như bị đảo lộn hoàn toàn”, chị Huệ nói.

Đầu năm 2023 sẽ làm đường mới

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, do thời gian dài oằn mình gánh chịu đoàn xe tải nặng, khoảng 1,2 km của tuyến đường dân sinh 773 xuất hiện hàng trăm ổ voi, ổ gà. Nhiều đoạn lởm chởm đá do người dân tự bỏ thời gian, công sức ra vá mặt đường. Điều đáng nói, tuyến đường này mỗi ngày có cả ngàn công nhân lưu thông qua lại để vào khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, nhưng vì đường xuống cấp nghiêm trọng khiến không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra.

Một lãnh đạo UBND TX.Điện Bàn cho biết tuyến đường 773 qua địa bàn P.Điện Nam Trung kéo dài 2,2 km. Năm 2021, dự án mở rộng, xây dựng tuyến đường được phê duyệt và chia làm 2 giai đoạn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX.Điện Bàn làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 được triển khai hồi đầu năm 2020, hoàn thành trong năm 2021, với số vốn 56,4 tỉ đồng. Quãng đường thi công là 1 km (đoạn nối từ ĐT 607 đến ngã ba dẫn vào khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc). Đối với giai đoạn 2, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư với chiều dài 1,2 km còn lại, số vốn đầu tư khoảng 51 tỉ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 30 tỉ đồng. Dự kiến, đầu năm 2023 sẽ triển khai thi công.

Ông Huỳnh Bá Hậu, Chủ tịch UBND P.Điện Nam Trung, thừa nhận việc đường xuống cấp đã gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân. Khi nhận phản ánh của dân về việc đường hư hỏng, địa phương đã sửa chữa, xử lý tạm những chỗ hư hỏng nặng để người dân yên tâm qua lại. “Việc đường xuống cấp, hư hỏng không riêng gì xe tải trọng nặng chở đất cho dự án mà cũng có xe của dân nữa. Tại các cuộc họp, chúng tôi cũng đề nghị nhiều lần. Rất may, hiện đã có chủ trương xây dựng đường mới nên người dân cũng như chính quyền địa phương rất vui mừng. Hiện TX.Điện Bàn cũng đã cử lực lượng xuống đo đạc, giải phóng mặt bằng để đầu năm 2023 thi công. Chúng tôi cũng động viên người dân tạo điều kiện để giải phóng mặt bằng, để công trình sớm thi công”, ông Hậu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.