'Băm nát' quy hoạch đường Lê Văn Lương: Hà Nội đang khắc phục kết luận thanh tra

Lê Quân
Lê Quân
26/04/2023 18:09 GMT+7

Liên quan đến Kết luận thanh tra số 39 về "băm nát quy hoạch đường Lê Văn Lương" gây xôn xao dư luận hồi giữa năm 2022, mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, Hà Nội vẫn đang tích cực khắc phục các nội dung trong kết luận thanh tra.

Trao đổi với Thanh Niên về Kết luận thanh tra số 39, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng, cho biết về cơ bản, Bộ Xây dựng đánh giá cao sự phối hợp của Hà Nội và các cơ quan trực thuộc thành phố. Đến nay, kết luận đang được các đơn vị thực hiện tích cực, đặc biệt là các quận: Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông và Cầu Giấy.

'Băm nát' quy hoạch đường Lê Văn Lương: Bộ Xây dựng 'khen' Hà Nội thực hiện tốt - Ảnh 1.

Chánh thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn

LÊ QUÂN

Theo ông Tuấn, ngày 24.5.2022, Thanh tra Bộ Xây dựng công bố kết luận thanh tra, thời hạn thực hiện kết luận 60 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra.

Ngày 26.7.2022, Thường trực Thành ủy Hà Nội ban hành công văn giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố định kỳ hàng quý báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 39.

Ngày 16.12.2022, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cũng có văn bản đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 39 để tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Ngày 5.1, UBND TP.Hà Nội có văn bản báo cáo kết quả thực hiện nội dung Kết luận thanh tra số 39. Trong đó, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, khẩn trương tổng hợp kết quả thực hiện của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng, UBND các quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông về thực hiện Kết luận thanh tra số 39.

'Băm nát' quy hoạch đường Lê Văn Lương: Bộ Xây dựng 'khen' Hà Nội thực hiện tốt - Ảnh 2.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội từng bày tỏ không đồng tình với nhiều nội dung tại Kết luận thanh tra số 39

LÊ QUÂN

UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng và UBND các quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 39 để tổng hợp báo cáo.

Đồng thời, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND các quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng xử lý các tồn tại, vi phạm theo đề nghị của Sở Xây dựng; báo cáo, đề xuất UBND thành phố nội dung vượt thẩm quyền.

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, sau khi công bố Kết luận thanh tra số 39, Sở Quy hoạch - Kiến Trúc, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch thực hiện nội dung, rà soát thực hiện, đề xuất UBND TP.Hà Nội phương án khắc phục.

Tương tự, đối với các quận: Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Cầu Giấy, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cũng đều ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 39; ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các nội dung được kiến nghị tại kết luận thanh tra. Đồng thời, hướng dẫn chủ đầu tư, UBND các phường, đơn vị liên quan khắc phục các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra.

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, hiện các đơn vị của TP.Hà Nội vẫn tiếp tục thực hiện nhiều nội dung nêu trong Kết luận thanh tra số 39.

'Băm nát' quy hoạch đường Lê Văn Lương: Bộ Xây dựng 'khen' Hà Nội thực hiện tốt - Ảnh 3.

Đường Lê Văn Lương có mật độ xây dựng công trình cao tầng dày đặc, tạo sức ép lớn lên hạ tầng đô thị

LÊ QUÂN

Như Thanh Niên đưa tin, Kết luận thanh tra số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại, điều chỉnh quy hoạch vi phạm pháp luật tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, dọc trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu - Nguyễn Thanh Bình… Quá trình vi phạm pháp luật diễn ra trong thời gian dài, qua nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo của TP.Hà Nội.

Kết luận thanh tra số 39 đã chỉ rõ nhiều vi phạm pháp luật và đề nghị làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Sau khi Báo Thanh Niên có loạt bài Băm nát quy hoạch đường Lê Văn Lương, dư luận rất đồng tình ủng hộ. Đáng chú ý, có nhiều ý kiến của nguyên cán bộ lãnh đạo, chuyên gia, đại biểu Quốc hội… cho rằng, cần chuyển tài liệu sang cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Trong cuộc họp báo ngày 1.7.2022 tại UBND TP.Hà Nội, đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã bày tỏ không đồng tình với nhiều nội dung trong Kết luận thanh tra số 39. Sau đó, cơ quan này cũng có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị xem xét lại nhiều điểm tại Kết luận thanh tra số 39.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.