Băm nát rừng phòng hộ bán đất làm nghĩa trang

Lê Tân
Lê Tân
08/12/2021 12:29 GMT+7

Hàng nghìn mét vuông rừng phòng hộ ở thôn Núi 2, xã Thủy Đường, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, đã bị san lấp để lấy đất làm nghĩa trang tự phát.

Khoảng cuối tháng 10.2021, Hạt kiểm lâm H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) phát hiện tại vị trí 10, khoảnh 22, tiểu khu TN 2 thuộc quy hoạch rừng phòng hộ ở thôn Núi 2 (xã Thủy Đường, H.Thủy Nguyên) bị người dân tự ý quây bao, san gạt 120 m2 để xây nghĩa trang tự phát trong đó.

Hạt kiểm lâm H.Thủy Nguyên đã cùng UBND xã Thủy Đường lập biên bản và yêu cầu hộ gia đình vi phạm dừng việc san lấp, trả lại hiện trạng khu vực.

Hàng trăm mét vuông rừng phòng hộ ở thôn Núi 2 xã Thủy Đường bị xâm phạm, san gạt làm nghĩa trang tự phát

Lê Tân

Trước đó, UBND xã Thủy Đường và Hạt kiểm lâm Thủy Nguyên đã nhiều lần lập biên bản hành vi san lấp rừng phòng hộ ở thôn Núi 2 để làm nghĩa trang. Thống kê của UBND xã Thủy Đường cho thấy, từ năm 2020, đã có trường hợp bị phạt vì tự ý san gạt, đào bớt đất rừng để xây lăng mộ.

Theo ghi nhận thực tế của Thanh Niên tại rừng phòng hộ ở thôn Núi 2, hàng nghìn mét vuông đất rừng bị san gạt, xây tường bao gạch theo dạng bậc thang để lấy chỗ đặt mộ tự phát. Các vạt đất bị san gạt đều được xây quây bằng gạch. Nhiều khu vực trong rừng phòng hộ có dấu hiệu đang xây mới với nhiều vật liệu xây dựng được tập kết. Đường lên các vạt rừng này có dấu vết của máy xúc, xe ô tô chở vật liệu.

Đáng chú ý, theo ghi nhận của Hạt kiểm lâm H.Thủy Nguyên, các khu vực bị san gạt làm nghĩa trang tự phát thường bị cháy. Cây rừng chủ yếu bị cháy ở phần gốc và chết dần chết mòn. Sau khi rừng bị cháy, chủ rừng (người được giao quản lý rừng, trồng và khai thác cây rừng) không trồng lại cây rừng mà xin cải tạo mặt bằng để trồng cây ăn quả. Tiếp theo đó, tại những khu đất này được xây quây và xuất hiện các lăng mộ.

Điều đáng nói là đã có hiện tượng mua bán đất rừng được san lấp để làm lăng mộ với giá khoảng hơn 1 triệu đồng/m2. Các “cò đất” đã ngang nhiên mời người có nhu cầu mua hàng trăm mét vuông rừng phòng hộ với giá hàng trăm triệu đồng. Những giao dịch mua bán này đều không có chứng nhận của chính quyền địa phương.

Không chỉ ở xã Thủy Đường (với khoảng 50 ha rừng phòng hộ), mà phần rừng phòng hộ thuộc địa phận xã Thủy Sơn (cũng khoảng 50 ha) cũng bị san gạt trái phép để mua bán làm nghĩa trang.

Sẽ xử lý nghiêm vi phạm

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Viển, Phó chủ tịch UBND H.Thủy Nguyên, cho biết: "Huyện đang cho thống kê cụ thể tình trạng rừng phòng hộ bị san gạt trái phép để có xử lý, yêu cầu khắc phục. Trước mắt, chúng tôi đã đình chỉ mọi hoạt động xây dựng, san gạt trái phép tại Núi 2". Ông Viển cũng khẳng định UBND H.Thủy Nguyên sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm việc tự ý san gạt rừng phòng hộ trái phép.

Theo thông báo của UBND TP.Hải Phòng, thành phố sẽ dừng thực hiện hung táng tại nghĩa trang Ninh Hải (Q.Dương Kinh, nghĩa trang lớn nhất TP.Hải Phòng, được hình thành hàng chục năm nay, với khoảng 6.000 ngôi mộ) từ ngày 1.1.2022 và dừng thực hiện cát táng tại nghĩa trang này từ ngày 1.1.2023.

Toàn bộ mộ cát táng tại nghĩa trang Ninh Hải sẽ được chuyển sang nghĩa trang Phi Liệt (H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) trước năm 2025. Như vậy, trong thời gian tới, nhu cầu về đất làm nghĩa trang sẽ còn tăng mạnh. Nếu chính quyền H.Thủy Nguyên không sớm có biện pháp quyết liệt để ngăn chặn thì rừng phòng hộ tại địa phương này sẽ có nguy cơ bị băm nát để làm nghĩa trang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.