Bạn bè in ảnh 'chế' cổ vũ thí sinh thi tốt nghiệp THPT trúng tuyển ngành y

29/06/2023 14:24 GMT+7

Tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (Q.5, TP.HCM), một nam sinh chọn thi lại để theo đuổi giấc mơ ngành y. Bạn bè của sĩ tử này đã dành một bất ngờ cho anh sau khi kết thúc bài thi tổ hợp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trưa nay (29.6), thí sinh chính thức hoàn thành bài thi tổ hợp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Dưới cơn nắng gắt, nổi bật trong đám đông là ba chàng trai trẻ cùng sinh năm 2003, tay ai cũng cầm những biểu ngữ tự thiết kế có tông màu xanh dương bắt mắt kèm dòng chữ "Lê Hoàng Đức-Tương lai ngành y học Việt Nam" khiến nhiều phụ huynh đứng cạnh phải ngoái nhìn.

Bạn bè in ảnh 'chế' cổ vũ thí sinh thi tốt nghiệp THPT trúng tuyển ngành y - Ảnh 1.

Bạn bè thân thiết của thí sinh Lê Hoàng Đức đã chuẩn bị trước nhiều biểu ngữ tự thiết kế để cổ vũ nam sinh

NGỌC LONG

Hỏi thăm mới biết, cả ba cùng sinh năm 2003, đến từ các trường khác nhau và đang đợi cổ vũ người bạn thân đã chơi cùng nhau gần 10 năm là thí sinh tự do tên Lê Hoàng Đức, cựu sinh viên Trường ĐH Greenwich Việt Nam (TP.HCM). "Vì bạn muốn thi vào ngành y nên chúng tôi muốn gây bất ngờ bằng cách bí mật in ảnh và đến cổ vũ", một thành viên chia sẻ.

Đúng 10 giờ 25, Đức cùng nhiều thí sinh khác rời khỏi phòng thi, chuẩn bị về nhà. Em nhanh chóng nhận ra những "chiến hữu" thân thiết của mình đang giơ cao những tấm "ảnh chế" để chào mừng mình hoàn thành những môn thi cuối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. "Em thực sự rất vui khi nhận được nguồn động lực này từ các anh em", Đức cười nói.

Bạn bè in ảnh 'chế' cổ vũ thí sinh thi tốt nghiệp THPT trúng tuyển ngành y - Ảnh 2.

Hoàng Đức tự tin sẽ trúng tuyển ngành y như mong muốn

NGỌC LONG

Theo nam sinh, em đã dành gần 2 năm theo học tại Trường ĐH Greenwich Việt Nam, nhưng vì cảm thấy không phù hợp nữa nên quyết định "quay xe" thi lại vào ngành y. "Môn sinh thật sự dễ, chỉ cần suy luận một chút là làm được hết. Còn môn hóa thì vừa sức với tôi. Với đề thi lần này, tôi tự tin sẽ đạt được nguyện vọng của mình", Đức khẳng định.

Đối với tổ hợp khoa học xã hội, một số thí sinh cũng đánh giá đề các môn thi lịch sử, địa lý và giáo dục công dân không khó. Đặng Gia Đạt, học sinh Trường THCS, THPT Quang Trung - Nguyễn Huệ (Q.5), nhìn nhận không hề "khoanh lụi" khi làm bài thi môn địa lý và giáo dục công dân, và "tự tin sẽ trên 6 điểm".

Bạn bè in ảnh 'chế' cổ vũ thí sinh thi tốt nghiệp THPT trúng tuyển ngành y - Ảnh 3.

Gia Đạt cho rằng đề lịch sử yêu cầu thí sinh phải vận dụng kiến thức đã học để liên hệ trả lời câu hỏi

KIỀU HÙNG

"Còn đề lịch sử có vài câu vận dụng hơi rắc rối, nội dung không có trong sách mà yêu cầu em phải sử dụng kiến thức về cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã từng học để liên hệ", Đạt chia sẻ thêm.

Tương tự, Lê Nguyễn Thị Đan, Trường THPT Hùng Vương, đánh giá đề các môn vừa sức, dễ lấy điểm trên trung bình nhưng nếu muốn nhắm tới mức 9-10 điểm thì lại khó, "chỉ dành cho một số bạn giỏi".

Bạn bè in ảnh 'chế' cổ vũ thí sinh thi tốt nghiệp THPT trúng tuyển ngành y - Ảnh 4.

Thí sinh hào hứng sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp sáng nay

NGỌC LONG

"Trước khi vào phòng thi, em sợ bị liệt môn lịch sử nhất nhưng sau khi làm xong thì em tự tin mình sẽ đạt điểm trên trung bình. Vì em đã có kế hoạch du học Canada sắp tới nên chỉ thi để xét tốt nghiệp là chính, không quá đặt nặng câu chuyện điểm số", nữ sinh bộc bạch.

Xem nhanh 20h: Vượt biển đi tìm giấc mơ đại học | Chuyện thí sinh U.70 thi tốt nghiệp THPT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.