Ban Bí thư T.Ư Đoàn đến viếng ‘người cận vệ cuối cùng của Bác Hồ’

Vũ Thơ
Vũ Thơ
14/06/2022 13:48 GMT+7

Thay mặt tuổi trẻ cả nước, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn đại biểu T.Ư Đoàn đã nghiêng mình trước linh cữu cụ Tạ Quang Chiến , nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, "người cận vệ cuối cùng của Bác Hồ.

Sáng 14.6, Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, làm trưởng đoàn đã đến viếng cụ Tạ Quang Chiến, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, người cận vệ cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội.

Anh Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư Đoàn đến viếng cụ Tạ Quang Chiến

bảo anh

Cụ Tạ Quang Chiến (tên thật là Nguyễn Hữu Văn) sinh năm 1925 tại tỉnh Thanh Hóa, thường trú tại P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội.

Trong sự nghiệp, cụ Tạ Quang Chiến từng có 12 năm là cận vệ của Bác Hồ, là 1 trong 8 chiến sĩ cận vệ được Bác Hồ đặt tên, gồm: Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi.

Cụ tham gia hoạt động cách mang trước Cách mạng tháng Tám 1945, được tuyển vào đội tự vệ chiến đấu Hoàng Diệu, đơn vị vũ trang đặc biệt trực thuộc Thành uỷ Hà Nội.

Tháng 10.1945, T.Ư Đảng quyết định tăng cường lực lượng bảo vệ Bác. Ông Nguyễn Hữu Văn đã được chọn vào tổ giúp việc và bảo vệ Bác Hồ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn tiễn biệt cụ Tạ Quang Chiến

bảo anh

Trong suốt chặng đường trường kỳ kháng chiến, cụ cùng 7 người khác, gồm: Võ Chương, Vũ Long Chuẩn, Nguyễn Văn Lý, Văn Lâm, Ngọc Hà, Nguyễn Quang Chí, Trần Đình làm nhiệm vụ bảo vệ Bác. Đây cũng chính là 8 người được Bác đặt tên là Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi...

Đầu năm 1954, Đoàn TNXP T.Ư (Đoàn XP) được thành lập, cụ Tạ Quang Chiến làm Đội trưởng Đội 36, làm nhiệm vụ phục vụ An toàn khu, nơi T.Ư Đảng, Chính phủ làm việc.

Anh Nguyễn Anh Tuấn chia buồn với gia đình cụ Tạ Quang Chiến

bảo anh

Từ tháng 11.1966 đến tháng 5.1967, cụ giữ chức vụ Bí thư T.Ư Đoàn và là Trưởng ban Chỉ đạo TNXP TƯ. Từ năm 1981 đến năm 1992, cụ làm Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

Cụ Tạ Quang Chiến là Đại biểu Quốc hội khóa VII (1981 - 1987); từng được tặng huân chương Độc lập hạng Nhất, huân chương chống Mỹ hạng Nhất, huy hiệu 75 tuổi Đảng. Cụ tạ thế ngày 11.6, hưởng thọ 98 tuổi.

Nguyện xây dựng Việt Nam hùng cường

Trong niềm tiếc thương vô hạn, thay mặt tuổi trẻ cả nước, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình trước anh linh cụ Tạ Quang Chiến.

Trong sổ tang, anh Nguyễn Anh Tuấn viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Tạ Quang Chiến, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Người cận vệ trung thành và xuất sắc của Bác Hồ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn ghi sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn của thế hệ trẻ với cụ Tạ Quang Chiến

bảo anh

Tuổi trẻ Việt Nam và các thế hệ cán bộ Đoàn kế tiếp nguyện soi gương sáng của đồng chí, không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng như đồng chí và Bác Hồ kính yêu hằng mong ước".

Cũng trong sáng nay ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, cùng đoàn đại biểu Cựu Thanh niên xung phong đã đến viếng cụ Tạ Quang Chiến.

Ông Kim và các đại biểu đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, sự ngưỡng mộ sâu sắc với cụ Tạ Quang Chiến, một người đã có nhiều gắn bó với lực lượng thanh niên xung phong và công tác Đoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.