Học tập và làm theo Bác, cần thực hiện đồng bộ giữa 'xây' và 'chống'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/05/2022 10:29 GMT+7

Tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh , Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng học tập và làm theo Bác, cần thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”.

Sáng 19.5, Đảng bộ T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Tham dự chương trình có bà Phạm Thị Vui, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn

Các đại biểu tham dự hội nghị

ngọc thắng

Nhiều đảng bộ, chi bộ đã có những cách làm sáng tạo

Phát biểu tại lễ tuyên dương, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ T.Ư Đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị và kết luận của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhiều đảng bộ, chi bộ đã có những cách làm sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động của ban, đơn vị. “Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan T.Ư Đoàn. Qua đó góp phần triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong cơ quan và tại các ban, đơn vị”, anh Tuấn nói.

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Ngọc Thắng

Anh Tuấn cho biết, noi gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan T.Ư Đoàn luôn ra sức thi đua làm nhiều việc tốt, dành nhiều thành tích trong học tập, thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng Đảng.

Từ các hoạt động, phong trào của Đảng ủy, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích các cá nhân đã đạt được trong thời gian vừa qua và cho rằng những kết quả, thành tích đó đã góp phần vào kết quả chung của toàn cơ quan, cũng như công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Anh Nguyễn Anh Tuấn và bà Phạm Thị Vui trao chứng nhận cho các đảng viên được tuyên dương

ngọc thắng

Anh Tuấn mong rằng, thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa những việc làm thiết thực, những sáng kiến với tinh thần xung kích, tình nguyện được lan tỏa rộng khắp trong Cơ quan T.Ư Đoàn.

Anh Tuấn cũng mong các cấp ủy và lãnh đạo các ban, đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các điển hình tiêu biểu được tuyên dương hôm nay và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn cơ quan tiếp tục là việc làm thường xuyên, liên tục, với ý thức tự giác cao, là nhu cầu tự thân trong quá trình tìm kiếm những giá trị cao đẹp, xây dựng lý tưởng của cán bộ. Để tinh thần "Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp" mà Bác đã căn dặn tiếp tục lan tỏa đến đông đảo nhân dân và thanh thiếu nhi cả nước.

Bà Phạm Thị Vui trao chứng nhận cho chị Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên

ngọc thắng

Xác định khâu đột phá

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai hiệu quả hơn nữa trong toàn đảng bộ, anh Tuấn đề nghị các cấp uỷ, chi bộ lưu ý một số nội dung.

Trong đó, việc học tập và làm theo Bác phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị theo chủ trương của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư về "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan T.Ư".

“Phương thức thực hiện phải thường xuyên, liên tục và không ngừng đổi mới. Phải làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc hằng ngày, học để hiểu, hiểu để làm theo, sau đó quay lại, đánh giá lại để tiếp tục học. Bên cạnh đó, trong học tập và làm theo Bác, cần thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Anh Nguyễn Anh Tuấn trao chứng nhận cho chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban Biên tập, Phó tổng thư ký Tòa soạn Báo Thanh Niên

ngọc thắng

Tiếp tục lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực; từng bước chuyển đổi số, tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong tuyên truyền, giáo dục”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Đồng thời anh Tuấn đề nghị cần xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự nêu gương, mà trước hết là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ T.Ư Đoàn tuyên dương 52 điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, những tấm gương tiêu biểu trong số gần 1.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Các đảng viên tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình

ngọc thắng

Các tấm gương được tuyên dương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, trách nhiệm, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tất cả các gương đều là chiến sĩ thi đua cơ sở, trong đó 13 cá nhân được Đảng uỷ T.Ư Đoàn khen thưởng, 39 cá nhân là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt có một cá nhân đã được Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư tuyên dương là cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác 5 năm liền.

Báo Thanh Niên có 12 cá nhân được tuyên dương, gồm:

Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập.

Chị Đặng Thị Phương Thảo, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban Biên tập, Phó tổng Thư ký tòa soạn.

Chị Nguyễn Thị Hằng, Trưởng ban Kinh tế.

Anh Huỳnh Hồ Hoành Sơn, Thư ký tòa soạn báo in.

Anh Bùi Quang Duẩn, Thư ký tòa soạn.

Anh Huỳnh Thúc Giáp, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ.

Chị Lê Phước Thanh Bình, Trưởng phòng Quảng cáo.

Anh Huỳnh Đình Phú, Phó trưởng ban Chính trị - Xã hội.

Anh Lê Văn Quý, Phó trưởng phòng Hành chính Quản trị.

Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng, kế toán viên Phòng Kế toán - Tài vụ.

Anh Hồ Hiếu Trung, Tổ trưởng Tổ thị trường Văn phòng đồng bằng sông Cửu Long.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.