Bạn biết gì về Vua Charles, quân vương mới của Anh?

La Vi
La Vi
10/09/2022 06:30 GMT+7

Ngay sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, thái tử Charles (73 tuổi) lập tức kế vị ngai vàng và được gọi là Vua Charles III. Ngài cũng trở thành quân chủ của 14 nước khác trong Khối thịnh vượng chung.

Cựu phóng viên hoàng gia Charles Rae cho biết Vua Charles sẽ có vai trò mới và rất cấp bách.

"Nữ hoàng đã qua đời, và giờ nước Anh có nhà vua. Đơn giản là vậy, nó gần như là một quá trình chuyển đổi liền mạch. Và rồi cũng sẽ đến lúc ông ấy ngồi trên ngai vàng và nhận vương miện vào một ngày sau đó, liền mạch là như vậy. Kể từ khi nữ hoàng qua đời, thái tử Charles là vua. Chỉ đơn giản vậy thôi", ông Rae nói.

Thái tử Charles kế vị ngai vàng ở tuổi 73 và được gọi là Vua Charles III

reuters

Sinh năm 1948, ông đã đảm nhiệm vai trò người thừa kế ngai vàng nước Anh từ năm 3 tuổi, khi Nữ hoàng lên ngôi sau khi Vua George băng hà. Sau khoảng thời gian không hạnh phúc tại trường học ở một vùng xa xôi trên Cao nguyên Scotland, ông theo học tại Đại học Cambridge.

Ông được nữ hoàng phong làm Thân vương xứ Wales vào năm 20 tuổi. Sau đó ông nhập ngũ. Đến năm 1976 ông rời quân đội để tập trung vào các nhiệm vụ của hoàng gia.

Ông kết hôn với Công nương Diana vào năm 1981 trong một lễ cưới rực rỡ tại Nhà thờ St Paul. Cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 1992, nhưng lại trở thành vấn đề gây tranh cãi vào thời điểm họ ly hôn vào năm 1996.

Một năm sau, bà Diana qua đời sau vụ tai nạn xe hơi ở Paris. Câu chuyện đó làm ảnh hưởng đến hình ảnh Thái tử Charles, thậm chí đã xuất hiện những nghi ngờ về khả năng ông tiếp tục được kế vị.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát khẳng định ông là một nhân vật được yêu thích.

Nhà báo Anh Penny Junor cho biết: "Sẽ luôn có những người không thích ông ấy, bởi vì ông ấy là một nhân vật gây tranh cãi. Khi Nữ hoàng lên ngôi, tôi nghĩ không có ai là không thích bà, bởi vì không ai thực sự biết bà. Còn Thái tử Charles thì đã ở đây trong 70 năm và ông ấy đã hoạt động tích cực trong những năm đó. Ông ấy đã tham gia vào tất cả các lĩnh vực và bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng bất kỳ ai đã gặp ông hay biết ông đều yêu quý ông".

Mối quan hệ lâu dài của ông và nữ Công tước Camilla trở nên công khai hơn sau cái chết của bà Diana. Cặp đôi đã lặng lẽ kết hôn vào năm 2005 sau khi dần dần xuất hiện trước công chúng cùng nhau và trở thành một phần của giới hoàng gia.

Tỉ lệ ủng hộ dành cho thái tử cũng dần dần được cải thiện nhờ sự ảnh hưởng của hai con trai. Ông bắt đầu đảm nhận nhiều nhiệm vụ hoàng gia chính thức hơn sau khi Nữ hoàng Elizabeth giảm bớt khối lượng công việc do sức khỏe yếu.

Giáo sư về lịch sử chế độ quân chủ, Anna Whitelock, nói rằng quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra êm ả: "Ông ấy sẽ không phản ánh hay đại diện cho một bộ mặt mới mẻ cho nền quân chủ. Đây sẽ là vị vua lớn tuổi đang tiếp nối ngai vàng mặc dù ông ấy đã là Thân vương xứ Wales trong rất nhiều năm. Tôi nghĩ mọi người đều biết ông ấy có tiềm năng trong môi trường này. Nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ không cảm thấy mình sẽ đạt được mức độ được yêu mến như Nữ hoàng Elizabeth".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.