Bán đấu giá ví cầm tay của bà nội Công nương Diana

Huệ Bình
Huệ Bình
13/08/2021 13:08 GMT+7

Hai chiếc ví cầm tay của bà nội Công nương Diana - nữ bá tước Cynthia Spencer sẽ được bán đấu giá với mức khởi điểm khoảng 1.400 USD.

Theo tạp chí thời trang Tatler, hai chiếc ví nhỏ gọn của nữ bá tước Cynthia Spencer, có thể đựng son môi và một số vật dụng cần thiết, sắp được bán tại nhà đấu giá Cheffins ở thành phố Cambridge, miền đông nước Anh vào ngày 26.8. Hai chiếc ví cầm tay thường được bà nội của Công nương Diana mang theo khi dự các buổi tiệc khiêu vũ, trong nhiều buổi giao lưu xã hội.
Một chiếc ví được làm từ vàng non tuổi (vàng 9k, có hàm lượng vàng 37,5%), trong khi chiếc còn lại làm từ kim loại mạ vàng. Chuyên gia trang sức Steven Collins thuộc nhà đấu giá Cheffins cho biết: “Kể từ thập niên 1920, nhiều nhà trang sức và nhà thời trang có tiếng đã sản xuất những chiếc ví, hộp nhỏ đựng đồ trang điểm dùng vào những khi tham dự dạ hội”. Thời đó, ví cầm tay đa số trông giống chiếc hộp nhỏ, có bề mặt cứng, được trang trí và thiết kế tinh xảo để đựng những thứ linh tinh như phấn nén, son môi, lược, gương, giấy ghi chú, bút chì...

Nữ bá tước Cynthia Spencer

Ảnh: Tatler

Chuyên gia trang sức Steven Collins nói Daily Mail rằng ví cầm tay trở thành một trong những thứ cần phải có của bất kỳ phụ nữ nào thời đó. Bởi lẽ chiếc ví cầm tay tiêu biểu cho sự lạc quan và những quyền tự do mới được công nhận của phụ nữ lúc bấy giờ. Những năm 1920 là thập kỷ đầu tiên thế giới công nhận năng lực của người phụ nữ ở ngoài xã hội. Đây là bước ngoặt đánh dấu thành công trong việc đấu tranh giành quyền lợi cho phụ nữ. Phong cách thời trang của phụ nữ những năm 1920 cũng thay đổi. Thay cho những chiếc áo bó sát cùng chân váy bồng cầu kỳ có phần rập khuôn và lỗi thời, trang phục của quý cô thời kỳ này trở nên thoải mái, đơn giản và cá tính hơn với mái tóc ngắn. 
Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng được bình đẳng. Mặc dù phụ nữ da màu cũng được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử từ năm 1920, các quy định khác lại hạn chế quyền tự do của họ. Phải mất đến hàng thập kỷ sau, những người này mới được nhận các quyền lợi như người da trắng.
Bà nội của Công nương Diana - nữ bá tước Cynthia Spencer sinh năm 1897, kết hôn vào năm 1919 tại nhà thờ St James, London. Bà có hai người con là Anne Spencer (qua đời năm ngoái ở tuổi 99) và Edward John Spencer (bá tước thứ 8 của dòng họ Spencer, là cha của Công nương Diana). Nữ bá tước qua đời vào năm 1972 vì khối u não, hưởng thọ 75 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.