Bán kết AFF Cup 2022: Thái Lan kêu gọi phạt Malaysia vì sự cố CĐV chiếu laser

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/01/2023 10:27 GMT+7

Chiến thắng 1-0 của Malaysia trước vị khách Thái Lan ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2022 ngày 7.1 đã bị ảnh hưởng bởi sự cố chiếu tia laser từ CĐV chủ nhà.

Hành động không đẹp của CĐV chủ nhà trên sân Bukit Jalil đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông Thái Lan sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, trận đấu mà tuyển Malaysia thắng sát nút nhờ pha lập công của Faisal Halim. Tuy nhiên, chiến thắng của Malaysia đã bị chỉ trích bởi hành vi tiêu cực từ những khán giả nhà.

Hậu vệ tuyển Thái Lan Pansa Hemviboon bị chiếu tia laser

CHỤP MÀN HÌNH

Tại một số thời điểm trận đấu, nhiều CĐV của Harimau Malaya (biệt danh tuyển Malaysia) đã chiếu tia laser vào hậu vệ Thái Lan Pansa Hemviboon và trọng tài Kim Dae-yong. Tờ Siamsport của Thái Lan cũng chỉ trích hành động không đẹp của CĐV Malaysia. Bởi đây không phải lần đầu CĐV quá khích của Malaysia có hành vi xấu đối với các cầu thủ Thái Lan.

"Họ sẽ phải bị phạt! Các CĐV bắn tia laser vào Pansa", tiêu đề một bài viết của Siamsport. Tờ báo này cũng cho biết, việc bắn tia laser vào mặt các cầu thủ Thái Lan cũng đã xảy ra 2 lần tại sân Bukit Jalil vào năm 2010 và 2014.

Trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan diễn ra khá căng thẳng

FAM

Các kênh truyền thông Thái Lan còn dẫn vụ việc CĐV Senegal chiếu tia laser vào mặt Mohamed Salah (Ai Cập) và phải nhận án phạt từ FIFA. "Điều tương tự cũng xảy ra khi một CĐV Senegal chiếu tia laser vào đội trưởng Ai Cập, Mohamed Salah trong loạt sút luân lưu quyết định ở trận lượt về vòng play-off World Cup 2022 tại Dakar. Vụ việc đã buộc FIFA ban hành án phạt. Tuyển Senegal phải chơi một trận sân nhà không khán giả, đồng thời bị phạt 180.000 USD", tờ Siamsport viết.

Sau thất bại ở Kuala Lumpur, đương kim vô địch AFF Cup, tuyển Thái Lan sẽ quyết tâm xoay chuyển tình thế ở trận bán kết lượt về trên sân nhà Thammasat vào ngày 10.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.