Bán kết lượt về AFF Cup 2022, Việt Nam - Indonesia: Tuấn Hải đá chính cùng Tiến Linh?

09/01/2023 10:18 GMT+7

Tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân Mỹ Đình đón tiếp Indonesia ở bán kết lượt về AFF Cup 2022 (19 giờ 30 tối nay) với mục tiêu tối thượng: Ghi bàn và bảo toàn tỷ số. Nhiều khả năng Tuấn Hải được đá chính với Tiến Linh.

“Hãy chứng tỏ bằng kết quả”

Bất kỳ đội bóng nào cũng muốn đá trận chung kết, nhất là những cái tên đã vào đến bán kết như tuyển Việt Nam và Indonesia. Rõ ràng, một vị trí trong tốp 4 đội mạnh nhất Đông Nam Á là không đủ cho hai nền bóng đá đang phát triển mạnh mẽ. Tuyển Indonesia sau 5 năm chỉ toàn hòa và thua Việt Nam rất cần một chiến thắng để lấy lại hình ảnh. Tấm vé vào chung kết sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ và có tiếng vang nhất. Về mặt cá nhân, HLV Shin Tae-yong khát khao một lần đánh bại HLV Park Hang-seo để thoát khỏi cái bóng của chiến lược gia 65 tuổi ở Đông Nam Á.

Đã đến lúc các chân sút tuyển VN lên tiếng

Độc Lập

Cựu HLV trưởng tuyển Hàn Quốc bày tỏ: “Rõ ràng, tuyển Việt Nam là đội bóng rất mạnh. Tôi nghĩ họ là đội mạnh nhất Đông Nam Á cùng với Thái Lan. Nhưng tôi đã dẫn dắt Indonesia và đang giúp đội bóng này tiến bộ. Như chúng ta đã thấy trong các trận đấu trên sân nhà, chúng tôi không hề bị đẩy lùi dù đối thủ là ai. Sau khi tôi tiếp quản, tuyển Indonesia đã ổn định đáng kể. Tôi cho rằng Indonesia đã đạt đến trình độ ngang bằng với Việt Nam”.

Điểm lại 6 trận cầu “nảy lửa” giữa Việt Nam và Indonesia

Đối với HLV Park Hang-seo, trận chiến vì danh dự với HLV Shin Tae-yong chỉ là chuyện nhỏ, tình cảm với bóng đá Việt Nam mới là thứ lớn hơn nhiều. Ông Park có sự ủng hộ của hàng triệu người hâm mộ, hướng đến cái kết viên mãn cho hành trình kỳ diệu 5 năm gắn bó đầy cảm xúc với bóng đá Việt Nam. Ông Park bày tỏ: “Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng với tôi. Hợp đồng của tôi với đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ kết thúc sau giải đấu này. Vì vậy nếu chúng tôi thua, sẽ là trận cuối cùng của tôi. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt và chơi một trận đấu không hối tiếc.

Ông Shin Tae-yong không nên nói chuyện Indonesia mạnh bằng Việt Nam mà hãy để kết quả lên tiếng và chịu trách nhiệm về kết quả đó. Đúng là Indonesia đã được nâng cấp rất nhiều. Nhưng tôi hy vọng ông Shin chứng minh điều đó bằng kết quả trận đấu. Nếu thua, tôi sẽ thừa nhận sức mạnh của tuyển Indonesia một cách sòng phẳng. Còn nếu tôi thắng, mong ông Shin đừng nói thế nữa, xin đừng nói suông mà hãy chứng tỏ bằng kết quả”.

Lịch sử ủng hộ chủ nhà

Việc áp dụng luật bàn thắng sân khách khiến tuyển Việt Nam sẽ phải lựa chọn, hoặc chấp nhận để Indonesia kéo tỷ số hòa 0-0 đấu đến hiệp phụ và có thể là loạt luân lưu 11 m, hoặc có bàn sớm để nắm thế chủ động. Tuyển Việt Nam cần đưa ra sự lựa chọn tỉnh táo, vì sân nhà là lợi thế nhưng cũng có thể là áp lực, và chắc chắn sẽ nằm trong tính toán khiêu khích của đối thủ. Việc đội khách đi chuyên cơ riêng chỉ mất 4 tiếng, bay sang Việt Nam trước cả thầy trò HLV Park Hang-seo giúp họ rất nhiều. Ngược lại, sau 12 tiếng di chuyển giữa các sân bay, tuyển Việt Nam đã phải truyền nước để các cầu thủ phục hồi tích cực sau trận đấu hao tổn sức lực tại Gelora Bung Karno. Đó sẽ là yếu tố hai đội bóng phải tính toán cẩn thận cho cách tiếp cận trận đấu, vì họ đã quá hiểu nhau, chỉ một sai lầm có thể phải trả giá đắt. Lịch sử đang cổ vũ tuyển Việt Nam khi 2/3 đội bóng vào bán kết hòa 0-0 ở lượt đi khi đá trận lượt về trên sân nhà đều thắng và vào chung kết.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh: “Ghi bàn thắng và phải bảo toàn tỷ số”

Chúng tôi đã trải qua trận đấu khó khăn trên sân khách, di chuyển mệt mỏi. Nhưng trở về nước, thi đấu trên sân Mỹ Đình trước khán giả nhà sẽ giúp đội bóng tự tin hơn nhiều. Tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm hơn 100% về thể lực lẫn tinh thần để có kết quả tốt trước Indonesia. Nếu ghi bàn trước sẽ giúp tuyển Việt Nam chơi thanh thoát hơn. Tuy nhiên, như HLV Park Hang-seo nói ghi bàn để chiến thắng nhưng phải giữ được tỷ số. Hy vọng toàn đội sẽ phát huy được tinh thần Việt Nam như trước đây đã làm.

Ông Park bày tỏ: “Ở trận đấu này, dù là hiệp 1 hay hiệp 2 thì tuyển Việt Nam sẽ phải ghi bàn để giành chiến thắng. Nhưng để chiến thắng, trước tiên phải không thua đã. Đối với tôi, tỷ số được lập trong hiệp 1 hay hiệp 2 thì đều giống nhau. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ trong khi tập luyện để có thể làm được điều đó”. Về phần mình, HLV Shin Tae-yong cho biết: “Indonesia đến đây để chiến thắng nên sẽ cố gắng làm điều đó. Chúng tôi chuẩn bị khá chu đáo cho trận đấu và tôi tin đội sẽ chơi tốt trên sân Mỹ Đình. Tất nhiên, hai đội đều muốn thắng. Cá nhân tôi không bao giờ muốn thủ hòa. Indonesia sẽ cố gắng kết thúc trận đấu trong 90 phút”.

HLV Shin Tae-yong đăng ảnh Đoàn Văn Hậu lên mạng xã hội cùng dòng trạng thái bất ngờ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.