Bản lĩnh và khát vọng của 'phù thủy' Philippe Troussier

26/04/2023 06:22 GMT+7

Sáng nay 26.4, HLV Philippe Troussier sẽ cùng đội tuyển U.22 Việt Nam bay sang Campuchia, bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch SEA Games.

"Tỉnh rụi" kiểu Troussier

Lúc 14 giờ 30 ngày 25.4, đội tuyển U.22 Việt Nam đã rời TP.Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) để đến TP.HCM với hành trang là 2 trận thua trước CLB TP.HCM (2-3) và CLB Bà Rịa-Vũng Tàu (0-1). Rõ ràng kết quả của thầy trò HLV Philippe Troussier không được như những gì phần đông người hâm mộ kỳ vọng. Trong 2 trận, U.22 Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn nhưng đều đến từ tình huống cố định: Lê Văn Đô đá phạt từ ngoài vòng cấm và Văn Tùng thực hiện thành công quả 11 m ở trận gặp CLB TP.HCM. Ở trận gặp đại diện hạng nhất là CLB Bà Rịa-Vũng Tàu tối 24.4, đội tuyển U.22 Việt Nam đã không thể có bàn thắng. Chi tiết này tạo ra sự băn khoăn nhất định về khả năng sáng tạo và chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng từ bóng sống. Thực tế, đội tuyển U.22 Việt Nam vẫn đang trong quá trình định hình lối chơi kiểm soát bóng dựa trên sơ đồ 3-4-3, trong đó 3 trung vệ sẽ phải đảm nhiệm vai trò khởi phát tấn công. Tuy nhiên, như trận gặp CLB Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ rõ, các cầu thủ cầm bóng nhiều nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào khu vực cấm địa.

Bản lĩnh và khát vọng của 'phù thủy' Philippe Troussier - Ảnh 1.

HLV Troussier chỉnh sửa từng động tác cho các cầu thủ

NGỌC LINH

HLV Philippe Troussier bằng nhiều cách, từ thay đổi giờ tập, chọn người, chỉnh sửa kỹ thuật nhận và chuyền bóng cho cầu thủ… với mong muốn có một đội tuyển mạnh ở

SEA Games 32. Trong mắt ông, từ Doha Cup 2023 cho đến 2 trận giao hữu trên sân Bà Rịa chỉ mang tính tham khảo, kết quả được gạt sang một bên để ưu tiên thử nghiệm. Bất chấp 2 trận thua vừa qua, HLV Philippe Troussier vẫn rất thoải mái, thậm chí "tỉnh rụi" rút gọn danh sách U.22 Việt Nam còn 24 người trong sự ngỡ ngàng của các trợ lý. Chi tiết này cho thấy "phù thủy" Troussier nắm rất chắc trạng thái và năng lực của các học trò, cho mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games.

U.22 Việt Nam thua liên tục trước thềm SEA Games: Có nên đáng lo?

Chờ bất ngờ từ U.22 Việt Nam

Dù muốn hay không, đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ là tâm điểm, vì mọi đối thủ đều muốn dồn sức đánh bại chúng ta sau 2 tấm HCV ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp. Vì thế, HLV Troussier biết rõ mình và đội bóng cần gì, qua cách ông chuẩn bị cho các cầu thủ. Ông không sốt ruột vì kinh nghiệm dẫn dắt U.19 Việt Nam từ 3 năm trước giúp chiến lược gia người Pháp nắm rõ đặc tính của các cầu thủ U.22 Việt Nam. Việc liên tục thay đổi con người và thử nghiệm nhiều lối chơi đa dạng đang khiến U.22 Việt Nam trở nên rất khó đoán định.

Kỷ niệm đẹp tại Phnom Penh

Vào lúc 8 giờ 30 hôm nay, toàn bộ 40 thành viên U.22 VN sẽ bay từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Campuchia. Đội sẽ ở tại khách sạn 4 sao Phnom Penh. Khách sạn nơi đội đóng quân mang đến kỷ niệm đẹp khi đội U.23 VN của HLV Đinh Thế Nam từng ở đây đã đánh bại U.23 Thái Lan để lên ngôi vô địch giải U.23 Đông Nam Á đầu năm 2022 mà không để thua bàn nào.

Thực tế, trong cả 2 trận giao hữu gần nhất thì HLV Troussier vẫn "giấu bài" khá kỹ. Đội tuyển U.22 Việt Nam chưa một lần tung ra đội hình mạnh nhất, luôn kết hợp thử nghiệm ít nhất 3 - 4 vị trí mới luân chuyển trong từng hiệp đấu. Ngoại trừ vị trí thủ môn Quan Văn Chuẩn, có lẽ chỉ vài cái tên nổi trội như Văn Đô, Tuấn Tài… là có suất đá chính ở SEA Games 32, còn tất cả đều phải chờ. Bản thân những người hùng từng vô địch U.23 Đông Nam Á 2022 trên đất Campuchia như Quang Thịnh, Văn Tùng, Văn Cường… cũng chưa dám chắc có tên trong đội hình xuất phát hay không. 

Bản lĩnh và khát vọng của 'phù thủy' Philippe Troussier - Ảnh 3.

Nhiều cầu thủ U.22 Việt Nam chưa chắc suất đá chính

NGỌC LINH

Nhìn vào sự cạnh tranh quyết liệt trên hàng công giữa Thanh Nhàn, Vĩ Hào, Văn Đô, Quốc Việt, Văn Trường… sẽ thấy ai cũng có cơ hội. Ngay như việc Văn Trường sẽ đá cắm như tại Doha Cup 2023, Văn Khang bám biên trái, hay cả 2 thu vào giữa sân đá cặp cùng nhau như Cúp U.23 châu Á 2022 là những dấu hỏi thú vị ông Troussier đặt ra cho các đối thủ. Việc gặp những đối thủ mạnh dần lên càng là điều kiện thuận lợi để U.22 Việt Nam giữ kín những quân bài tốt nhất cho giai đoạn quyết định. Tất nhiên, tất cả những điều đó sẽ chỉ "khớp lệnh" nếu U.22 Việt Nam ra quân bằng chiến thắng trước U.22 Lào vào ngày 30.4. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.