Bản quyền ASIAD 20 tại Việt Nam sắp thuộc về đài truyền hình lớn, các nước Đông Nam Á thế nào?

Văn Trình
Văn Trình
ASIAD 20 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) đang đến gần, kéo theo sự quan tâm lớn của người hâm mộ Việt Nam, không chỉ với bóng đá mà còn với hành trình tranh huy chương của các VĐV ở nhiều môn thể thao.

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) quy tụ hơn 40 môn thi đấu, với hàng trăm nội dung tranh huy chương. Đại hội diễn ra từ ngày 19.9 đến 4.10, nhưng một số môn sẽ khởi tranh từ ngày 10.9. Đây là sân chơi quan trọng để thể thao Việt Nam cạnh tranh với những cường quốc hàng đầu châu lục như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Ấn Độ. Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 gồm 498 thành viên, tranh tài ở nhiều môn thế mạnh và đặt mục tiêu giành 4-6 HCV.

Trong bức tranh đa môn ấy, bóng đá vẫn là nội dung nhận được sự quan tâm lớn nhất từ khán giả Việt Nam. Sự góp mặt của U.23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam giúp các trận đấu bóng đá tiếp tục là tâm điểm, đồng thời tạo sức hút lớn đối với quảng cáo và tài trợ. Tuy nhiên, giá trị của bản quyền ASIAD không thể chỉ được tính bằng số trận bóng đá có đội tuyển Việt Nam.

Bản quyền ASIAD 20 tại Việt Nam sắp thuộc về đài truyền hình lớn, các nước Đông Nam Á thế nào?- Ảnh 1.

Bóng đá chắc chắn là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn từ CĐV Việt Nam ở ASIAD 20

ẢNH: MINH TÚ

Đằng sau bóng đá là hàng trăm nội dung thi đấu khác, nơi các VĐV Việt Nam cũng tranh tài và hướng đến những tấm huy chương. Vì vậy, một gói bản quyền ASIAD vừa phải đáp ứng nhu cầu theo dõi của khán giả, vừa đặt ra bài toán lớn về chi phí sản xuất, truyền dẫn, bình luận, biên tập và nhân sự để có thể khai thác một đại hội diễn ra đồng thời ở rất nhiều môn.

Với ASIAD 20, tình hình tại Việt Nam đang có chuyển biến tích cực. Thay vì để nhiều đơn vị cùng tham gia cuộc đua riêng lẻ, các bên trong nước đã thống nhất phương án để một đơn vị truyền hình tiến hành thương thảo, qua đó hạn chế nguy cơ cạnh tranh nội bộ và giúp quá trình đàm phán thuận lợi hơn.

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, một đài truyền hình lớn tại Việt Nam sắp mua thành công bản quyền ASIAD 20 và dự kiến sẽ sớm công bố nếu mọi điều khoản được các bên đàm phán xong. Đây chắc chắn là thông tin được người hâm mộ chờ đợi, nhất là khi ASIAD 20 chỉ còn ít ngày nữa sẽ khởi tranh.

Bản quyền được sở hữu đồng nghĩa khán giả Việt Nam có thêm cơ hội theo dõi hành trình của các VĐV trên đấu trường châu lục, từ những trận đấu bóng đá được quan tâm nhất cho đến các môn thể thao có khả năng mang về huy chương.

Bản quyền ASIAD 20 tại Việt Nam sắp thuộc về đài truyền hình lớn, các nước Đông Nam Á thế nào?- Ảnh 2.

CĐV Việt Nam sắp được xem ASIAD 20 trên các kênh sóng trên lãnh thổ Việt Nam

ẢNH: FACEBOOK BAN TỔ CHỨC ASIAD 20

Nhiều nước Đông Nam Á đã hoàn tất mua bản quyền ASIAD, có chung hướng đi

Trong khi Việt Nam đang chuẩn bị công bố bản quyền, nhiều quốc gia Đông Nam Á đã hoàn tất phương án phát sóng ASIAD 20.

Tại Thái Lan, AIS PLAY là một trong những đơn vị sớm công bố sở hữu bản quyền ASIAD 20 và Asian Para Games 2026. Đáng chú ý, AIS PLAY dự kiến cung cấp tới 17 kênh dành cho ASIAD, trong đó 3 kênh có bình luận tiếng Thái, còn 14 kênh truyền tín hiệu trực tiếp từ Nhật Bản. Người xem có thể theo dõi trên nhiều thiết bị thông qua hệ sinh thái của AIS.

Không chỉ có AIS PLAY, Thái Lan còn triển khai phương án phủ sóng ASIAD trên nhiều kênh truyền hình khác, nhằm bảo đảm người hâm mộ có thể theo dõi các nội dung thi đấu của đoàn thể thao nước này. Cách làm của Thái Lan cho thấy ASIAD được xem là sự kiện thể thao quan trọng, với yêu cầu phủ sóng rộng thay vì chỉ tập trung vào một nền tảng.

Tại Malaysia, Astro cũng đã công bố kế hoạch phát sóng ASIAD 20 trên hệ thống của mình ngay trong hôm nay (7.9). Người xem có thể theo dõi đại hội thông qua 5 kênh chuyên biệt ASG1 - ASG5, cùng Astro Arena và Stadium Astro, bên cạnh các nền tảng Astro GO, NJOI và Sooka.

Astro còn đưa đội ngũ phóng viên tới Aichi - Nagoya để thực hiện các chương trình trực tiếp, phỏng vấn và nội dung bên lề. Đây là cách tiếp cận cho thấy bản quyền ASIAD không chỉ được khai thác bằng tín hiệu thi đấu mà còn bằng những câu chuyện xoay quanh đoàn thể thao quốc gia.

Bản quyền ASIAD 20 tại Việt Nam sắp thuộc về đài truyền hình lớn, các nước Đông Nam Á thế nào?- Ảnh 3.

Malaysia là nước mới nhất công bố đã có bản quyền ASIAD 20

ẢNH: FACEBOOK ASTRO ARENA

Singapore tiếp tục sử dụng hệ thống Mediacorp với Kênh 5 và nền tảng meWATCH. Đây là mô hình kết hợp giữa truyền hình miễn phí và phát trực tuyến, giúp người hâm mộ tiếp cận các nội dung quan trọng của ASIAD trên cả nền tảng truyền thống lẫn kỹ thuật số.

Indonesia cũng lựa chọn mô hình đa nền tảng. TVRI, đài truyền hình công cộng quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ASIAD đến khán giả trên toàn quốc, trong khi Emtek Media khai thác bản quyền trên nền tảng Vidio và hệ thống truyền hình trả tiền Nex. Một số nội dung cũng được phân phối qua các nền tảng số khác.

Philippines hiện cũng đã có Cignal TV là đơn vị nắm quyền phát sóng ASIAD 20, với hệ thống truyền hình và các nền tảng thuộc tập đoàn này phục vụ người hâm mộ.

Như vậy, trong khu vực Đông Nam Á, xu hướng chung là khai thác ASIAD theo mô hình đa nền tảng, kết hợp truyền hình truyền thống với OTT và các dịch vụ trực tuyến. Mỗi quốc gia có cách triển khai khác nhau tùy theo thị trường, nhưng điểm chung là đều cố gắng đưa các môn thi đấu của ASIAD đến với đông đảo khán giả nhất.

Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện tại, còn 5 quốc gia Đông Nam Á là Đông Timor, Brunei, Lào, Myanmar và Campuchia chưa công bố chính thức đơn vị sở hữu bản quyền ASIAD 20.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.