Sự trưởng thành của đội trưởng U.20 Việt Nam
"Xin gửi lời xin lỗi đến các em 2009, 2010 vì các anh đã không hoàn thành nhiệm vụ. Mong thất bại này sẽ là bàn đạp để cho các em sẽ học hỏi được từ những sai lầm để có thể trở thành cầu thủ tốt hơn trong tương lai", đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ sau thất bại 1-3 của U.20 Việt Nam trước U.20 Iran ở trận hạ màn bảng C vòng loại U.20 châu Á 2027, khép lại hành trình toàn thua và xuống hạng.
Quốc Khánh là chủ nhân của bàn thắng duy nhất của U.20 Việt Nam. Trung vệ sinh năm 2007 phá bẫy việt vị đón đường chuyền của đồng đội, rồi tung cú sút trái phá xuyên lưới U.20 Iran mở tỷ số. Ở trận thua 1-2 trước U.20 Palestine, Quốc Khánh cũng ghi bàn gỡ hòa với cú đánh đầu cầu âu đẹp mắt, đưa bóng đập lưng thủ môn Lourenco vào lưới.

Quốc Khánh trong màu áo U.20 Việt Nam
ẢNH: MINH TÚ
Là trung vệ, nhưng sau cùng, Quốc Khánh in dấu giày trong 2 bàn hiếm hoi U.20 Việt Nam ghi được. Ở hàng thủ, trung vệ trưởng thành từ PVF cũng là nhân tố chơi ổn định, mắc ít sai sót nhất dẫu đối mặt với áp lực.
Tuy nhiên, cách Quốc Khánh đối mặt với thất bại mới cho thấy sự chững chạc. Thủ quân 19 tuổi nhấn mạnh "thua là thua", không bào chữa. "Mong rằng tất cả mọi người sẽ luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam dù chiến thắng hay thất bại. Mọi người bên cạnh lúc chiến thắng, chắc chắn chúng em sẽ rất vui và hạnh phúc. Nhưng, mọi người bên cạnh chúng em lúc gục ngã, niềm hạnh phúc sẽ lớn lao hơn nhiều".
Trong bức tranh mờ nhạt của U.20 Việt Nam, vẫn có những "ngọc quý" hiển lộ. Suy cho cùng, thành tích là điều cần thiết ở giải trẻ, nhưng phát hiện và đào tạo nhân tài cho đội tuyển quốc gia mới là đích ngắm sau cùng.
Bóng đá trẻ Việt Nam từng có những lứa ít nhân tố xuất chúng, chỉ gạn lọc được một vài gương mặt, như lứa 2000 (Hai Long, Việt Cường), 2001 (Tuấn Tài), thậm chí lứa 2002 lúc này ở đỉnh cao sự nghiệp song biến mất ở đội tuyển. Đó là thực tế khắc nghiệt của bóng đá.

Quốc Khánh (số 3) thi đấu chững chạc
ẢNH: MINH TÚ
Thành công của lứa U.23 năm 2018 (nhiều cầu thủ vươn tầm ngôi sao) là chuyện hiếm gặp không chỉ riêng với bóng đá Việt Nam, mà còn với bất cứ nền bóng đá nào. Mỗi lứa chỉ cần khoảng 2, 3 cầu thủ nổi trội đã là thành công. U.20 Việt Nam có Lê Phát, nhân tố trẻ vừa "nổ súng" ở vòng đầu V-League. Và lúc này, là thủ quân Quốc Khánh.
Gương mặt triển vọng
Sinh năm 2007 tại Thái Nguyên, Quốc Khánh là sản phẩm "chuẩn" PVF: tư duy tốt, đọc tình huống và phán đoán hay, bên cạnh khả năng ngoại ngữ và năng lực học tập bài bản.
Quốc Khánh không phải mẫu trung vệ dựa hoàn toàn vào thể hình. Trung vệ này thừa nhận chiều cao không phải lợi thế tuyệt đối, do đó, anh phải bù đắp bằng khả năng đọc tình huống, tư duy phòng ngự, xử lý bóng và tốc độ ra quyết định. Không cao hơn, thì phải nhanh hơn, khỏe hơn và có mặt đúng lúc hơn.
Khánh từng đá hậu vệ phải, sau đó được kéo vào trung vệ. Sự đa năng giúp trung vệ PVF có thêm cơ hội phát triển cũng như đáp ứng tốt hơn yêu cầu chiến thuật của HLV.

Quốc Khánh có tư duy đọc tình huống và phát triển bóng tốt
ẢNH: MINH TÚ
Thực tế, Quốc Khánh đã sớm có trải nghiệm vượt ra ngoài biên giới Việt Nam. Trung vệ 19 tuổi từng được lựa chọn sang tập huấn cùng Jubilo Iwata, trong chương trình hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và Nhật Bản. Những ngày sống và tập luyện trong môi trường bóng đá Nhật giúp Quốc Khánh thay đổi tư duy và nhãn quan về bóng đá. Kỷ luật, tốc độ xử lý, cường độ tập luyện và yêu cầu chiến thuật ở đó trở thành những bài học mà không giáo án nào có thể truyền tải đầy đủ.
Từ PVF, Quốc Khánh từng bước tiến lên các đội tuyển trẻ Việt Nam, rồi trở thành thủ quân U.19 và U.20. Ở vòng loại U.20 châu Á 2027, Quốc Khánh đã chứng minh tiềm năng, dù rằng để tiến lên ngưỡng cao hơn, trước mắt trung vệ này còn chặng đường dài.
Trung vệ giỏi tiếng Anh
Bên cạnh những buổi tập trên sân, cầu thủ cao khoảng 1,81 m còn dành thời gian cho việc học tiếng Anh. Khi luyện thi IELTS, Khánh duy trì thói quen học khoảng 90 phút vào buổi sáng và thêm 90 phút sau bữa tối, song song với lịch tập luyện và thi đấu dày đặc. Thành quả là điểm số 7.0, đủ giúp anh nhận học bổng và trở thành sinh viên British University Vietnam.
Cầu thủ trẻ không chỉ chuẩn bị cho sự nghiệp bằng đôi chân, mà còn bằng kiến thức và khả năng thích nghi.
Bình luận (0)