Sức mạnh của các ông lớn, EURO sẽ thế nào nếu Đức hay Ý bị loại sớm?

28/06/2024 11:37 GMT+7

Sau vòng đấu bảng gần như dạo chơi, các ông lớn của bóng đá châu Âu sẽ bước vào những cuộc đấu thực thụ từ vòng đấu loại trực tiếp EURO 2024. Đội Đức và Ý sẽ là những ông lớn đi tiên phong ở vòng đấu này.

Đức – Đan Mạch: HLV Nagelsmann xóa tan sự nghi ngờ về kinh nghiệm cầm quân?

Vị HLV trẻ nhất tại EURO 2024 mà cùng là trẻ nhất trong lịch sử các vòng chung kết (VCK) Euro Nagelsmann bị nghi ngờ về khả năng tính toán ở vòng đấu bảng, khi ông Nagelsmann khiến đội tuyển Đức phải mất 2 trụ cột ở hàng hậu vệ gồm Jonathan Tah và Antonio Rudiger.

Sức mạnh của các ông lớn, EURO sẽ thế nào nếu Đức hay Ý bị loại sớm?

- Ảnh 1.

Trung vệ Rudiger (2) của đội Đức đang gặp chấn thương, sẽ vắng mặt ở vòng 16 đội

AFP

Người ta cho rằng nếu HLV Naglesmann thận trọng hơn, tính đúng hơn, Jonathan Tah đã không dính thẻ vàng thứ 2 ở cuối vòng bảng, dẫn đến việc bị treo giò ở vòng 16 đội, còn Rudiger đã không dính chấn thương đùi.

Tuy nhiên, đôi khi trong cái rủi biết đâu có cái may. Biết đâu khi buộc phải sử dụng giải pháp tình thế, HLV Nagelsmann có thể tìm ra cặp trung vệ tốt hơn cho đội tuyển Đức, trong bối cảnh 2 trung vệ thường xuyên đá chính trước đó gồm Jonathan Tah và Antonio Rudiger không được đánh giá cao ở khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp.

Sức mạnh của các ông lớn, EURO sẽ thế nào nếu Đức hay Ý bị loại sớm?

- Ảnh 2.

HLV đội tuyển Đức đang được kỳ vọng

Vị HLV trưởng đội tuyển Đức ít chịu thay đổi ở vòng bảng, khiến cho nhiều vị trí yếu ở đội bóng chủ nhà của EURO 2024 cứ xuất hiện đi xuất hiện lại ở vòng bảng. Vị trí của tiền đạo mũi nhọn Kai Havertz cũng là vị trí không được đánh giá cao của đội chủ nhà. Ông Nagelsmann cần phải tính toán đến người thay Kai Havertz khi cần, nếu không muốn trả giá đắt.

Tính chất của vòng đấu loại trực tiếp khác hẳn so với tính chất của các trận đấu bảng. Kai Havertz có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ở vòng bảng, nhưng đội Đức vẫn chưa hề hấn gì, vì ở vòng bảng sai ở trận trước vẫn có thể sửa ở trận sau. Nhưng ở vòng đấu knock-out, không thể ghi bàn vào lưới đối thủ đồng nghĩa với nguy cơ bị loại rất cao.

Đối thủ của đội tuyển Đức ở vòng 16 đội là Đan Mạch không quá mạnh, bất chấp đội này từng hòa đội tuyển Anh ở vòng đấu bảng. Mấu chốt của trận cầu này vẫn là người Đức chơi như thế nào. Chỉ cần Đức chơi đúng với năng lực của đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup và 3 lần vô địch EURO, họ đủ sức đánh bại đội tuyển Đan Mạch. Tuy nhiên, EURO năm nay cũng đã được chứng kiến cú sốc ở vòng bảng, khi Bồ Đào Nha bị đánh bại bởi đối thủ yếu hơn hẳn là Georgia. Vì thế, người Đức sẽ phải trả giá nếu như chủ quan. Và thật khó hình dung, EURO 2024 sẽ thế nào nếu thiếu vắng sớm đội chủ nhà. Điều mà... UEFA không mong muốn!

Ý – Thụy Sĩ: Nhà đương kim vô địch lên tiếng

Trái ngược với đội tuyển Đức ít chịu thay đổi, đội tuyển Ý là đội thường mang những bộ mặt khác hẳn nhau ở các giai đoạn khác nhau. Cứ có cơ hội là người Ý thử nghiệm và cứ có cơ hội là họ lại tính toán cho giai đoạn tiếp theo, ngay cả khi giai đoạn hiện tại của họ còn chưa kết thúc.

Sức mạnh của các ông lớn, EURO sẽ thế nào nếu Đức hay Ý bị loại sớm?

- Ảnh 3.

Đội Ý liệu có bảo vệ được ngôi vương EURO?

Đó là thói quen của những nhà chuyên môn người Ý. Thói quen đấy khiến cho đội bóng áo màu thiên thanh luôn cực kỳ khó đoán ở các giải đấu lớn. Chỉ có 1 chi tiết khá chắc chắn, đội tuyển Ý sẽ không thi đấu lấn lướt trước Thụy Sĩ, cho dù nhà đương kim vô địch EURO được đánh giá cao hơn đối thủ ở vòng 16 đội.

Trái ngược với đội tuyển Đức, dàn cầu thủ của đội tuyển Ý không tinh nhuệ và hùng hậu bằng. Cứ sau mỗi kỳ EURO, lực lượng cầu thủ của đội tuyển Ý lại bị đánh giá thấp hơn so với chính họ kỳ giải ngay trước đó.

Ví dụ như ở vị trí trung phong, người ta cho rằng các tiền đạo Ciro Immobile và Andrea Belotti tại EURO 2020 là yếu lắm rồi. Thế mà ở EURO 2024, trung phong số 1 của đội tuyển Ý Gianluca Scamacca còn bị chê nhiều hơn. Người ta chê Gianluca Scamacca mới chỉ ghi đúng 1 bàn qua 19 trận khoác áo đội bóng áo màu thiên thanh.

Nhưng chê vậy thôi, ai dám đảm bảo Gianluca Scamacca không ghi bàn ở vòng 16 đội? Hình ảnh của Gianluca Scamacca cũng là hình ảnh chung của đội tuyển Ý ở EURO 2024 nói riêng và xuyên suốt lịch sử những lần tham dự các giải đấu lớn của nền bóng đá này nói chung: vẻ ngoài lờ đờ, thiếu sắc bén, dễ gây mất cảnh giác cho đối phương, nhưng lại cực nhanh và cực gọn lúc ra đòn, khiến đối thủ bị hạ knock-out lúc nào không hay!

Không tính EURO 2024, kỳ giải lớn gần nhất mà Ý giành ngôi vô địch đó là World Cup 2006. Năm đó, trung phong số 1 của đội tuyển Ý Luca Toni có nhiều nét tương đồng với Gianluca Scamacca bây giờ. Họ cùng cao lớn (1,95 m), cùng bị chỉ trích là thiếu kỹ thuật, cùng tịt ngòi nguyên cả vòng bảng.

Sức mạnh của các ông lớn, EURO sẽ thế nào nếu Đức hay Ý bị loại sớm?

- Ảnh 4.

Đội Ý sẽ lột xác ở vòng 16 đội?

Luca Toni thực chất chỉ ghi bàn trong đúng 1 trận đấu tại World Cup 2006, đó là trận tứ kết thắng Ukraine 3-0. Có nghĩa là từng giai đoạn khác nhau, nhiệm vụ ghi bàn cho đội tuyển Ý thường được giao cho từng người khác nhau. Cầu thủ không ghi bàn trong các trận còn lại chưa hẳn là cầu thủ vô dụng. Thế nên, chớ đánh giá thấp Gianluca Scamacca và các chân sút của đội tuyển Ý.

Ý sẽ rất vất vả trước Thụy Sĩ, có thể đôi bên phải lôi nhau vào loạt sút luân lưu. Nhưng người Ý đâu quan tâm đến diễn biến trận đấu, họ chỉ quan tâm đến kết quả. Kết quả ở cặp đấu này khả năng rất cao là Ý giành quyền đi tiếp. Với người Ý, chừng đó có thể là chưa đủ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.