'Bản sao' Thanh Hằng gây chú ý khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021

20/05/2021 19:12 GMT+7

Thạch Thu Thảo từng đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ . Cô dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 để học hỏi kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.

Cuộc thi ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với sự tham gia của nhiều ứng viên tiềm năng. Mới đây, hồ sơ của Thạch Thu Thảo (20 tuổi, Trà Vinh) được nhiều người chú ý. Cô sở hữu chiều cao 1,77m, số đo ba vòng 80-60-92. Thí sinh sinh năm 2001 ghi điểm bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Ở một số góc chụp, cư dân mạng đánh giá cô có nhiều nét giống với siêu mẫu Thanh Hằng.

Thu Thảo được cộng đồng mạng đánh giá cao nhờ nhan sắc cuốn hút, đặc biệt là chiều cao 1,77m

Ảnh: BTC

Được biết trước đó, Thạch Thu Thảo từng góp mặt tại cuộc thi Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2021 và giành ngôi vị cao nhất. Chia sẻ về lý do quyết định thử sức tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, người đẹp sinh năm 2001 tâm sự cô muốn thử thách bản thân và tìm cho mình một cơ hội để có thể học hỏi thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm và hoàn thiện mình từng ngày.
Trong hồ sơ dự thi, cô gái người Khmer thừa nhận khi nhận ra dân tộc mình còn nhiều khó khăn, cô muốn đến cuộc thi với hi vọng có thể kêu gọi mọi người gây quỹ và lập ra một dự án giúp đỡ cho những hộ dân tộc Khmer, từ đó giúp cho đất nước ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn. “Tôi muốn dùng những hành động, tiếng nói của mình để người phụ nữ của dân tộc tôi sẽ mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống. Tôi tin rằng với một trái tim ấm áp và sự tự tin, tôi có thể lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người”, cô nhấn mạnh.
Ngoài Thạch Thu Thảo, một số thí sinh như Kiều Nhung, Sùng Thu Thủy... cũng được chú ý khi ghi danh dự thi:

Lê Thị Kiều Nhung sinh năm 1998, từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô sở hữu chiều cao 1,8m, số đo ba vòng 86-62-92. “Tôi hy vọng những việc làm ý nghĩa của mình sẽ ngày càng có sức ảnh hưởng hơn, từ đó xây dựng nên đất nước văn minh và tươi đẹp”, nữ thí sinh chia sẻ lý do dự thi

Ảnh: BTC

Nguyễn Hoàng Học sinh năm 1997, cao 1,7m, số đo ba vòng 88-67-90. Tham dự cuộc thi, thí sinh này mong muốn thúc đẩy cộng đồng người chuyển giới phát triển và yêu thương bản thân mình nhiều hơn

Ảnh: BTC

Sùng Thu Thủy sinh năm 1995, từng thử sức ở Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cao 1,67m, số đo ba vòng 90-62-90

Ảnh: BTC

Thanh Dược thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Cô sinh năm 2002, sở hữu chiều cao 1,73m, số đo ba vòng 88-64-92.

Ảnh: BTC

Lê Thị Trúc Đào sinh năm 1994, cao 1,73m, số đo ba vòng 86-60-93

Ảnh: BTC

Tạ Minh Đan sinh năm 2001, sở hữu chiều cao 1,79m, số đo ba vòng 84-63-90. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô mong muốn truyền tải thông điệp: “Không quan trọng chúng ta là ai, xuất thân từ đâu, chỉ cần chúng ta không ngừng học tập và hoàn thiện bản thân, tử tế, lan tỏa yêu thương đến tất cả mọi người thì những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với chúng ta”

Ảnh: BTC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.