Bàn thắng và những người mẹ đá bóng

Thiên Thanh
(từ Auckland, New Zealand)
29/07/2023 05:23 GMT+7

Khi Asisat Oshola làm tung lưới đội tuyển nữ Úc trong màn lội ngược dòng chiến thắng 3-2 đầy thuyết phục của đội tuyển Nigeria, cầu thủ 28 tuổi ấy đã có một pha ăn mừng chưa từng thấy ở World Cup nữ 2023.


Cô cởi áo đấu ra, để lộ bên trong chiếc áo lót. Màn ăn mừng này gợi nhớ đến màn ăn mừng nổi tiếng của Brandi Chastain khi cô sút thành công quả luân lưu 11 m quyết định giúp đội Mỹ đăng quang ở World Cup 1999. Màn cởi áo ấy được coi là một trong những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá nữ thế giới, không chỉ là ghi dấu đội tuyển nữ Mỹ duy trì sự thống trị của họ trong các kỳ World Cup, mà còn là một thông điệp lớn lao trong thời điểm bóng đá nữ đang trở thành một công cụ hiệu quả trong đấu tranh bình đẳng giới. Nếu như các cầu thủ nam có thể làm được điều đó thì tại sao các nữ cầu thủ không thể?

Bàn thắng và những người mẹ đá bóng - Ảnh 1.

Asisat

REUTERS

Hôm thứ năm vừa rồi, chiến thắng của đội bóng có biệt danh Super Falcons đã gây sốc đối với tuyển nữ Úc. Đội đồng chủ nhà World Cup có nguy cơ bị loại nếu không có kết quả tốt trong trận cuối cùng vòng bảng. Còn Nigeria lại có rất nhiều hy vọng. Màn ăn mừng của Oshola xét cho cùng cũng chỉ là một chi tiết mà sau này chúng ta sẽ còn nhắc đến nữa về World Cup 2023, về một giải đấu có không ít những điều đáng nhớ, từ những bàn thắng, những tranh cãi, những sự cố, những pha bóng đẹp, và cả những câu chuyện đặc biệt của một thế giới rộng mở.

5 ứng cử viên vô địch World Cup nữ 2023

Bàn thắng và những người mẹ đá bóng - Ảnh 3.

Hai mẹ con Morgan

Bàn thắng và những người mẹ đá bóng - Ảnh 4.

Morgan bế con gái Charlie đi xem bóng đá

Bàn thắng và những người mẹ đá bóng  - Ảnh 1.

Zach Ertz, cầu thủ có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển nữ Mỹ, được chồng đưa con trai đến động viên khi tham dự World Cup 2023. Hai người yêu nhau từ hồi đại học

REUTERS

Chẳng hạn câu chuyện về một cầu thủ Nigeria dự giải này đã tìm thấy cội nguồn của mình nhờ việc hòa mình cùng đội tuyển. Đó là Ashley Plumptre, sinh ra ở Anh, từng chơi cho lứa trẻ nữ của Anh, giờ đá World Cup cho đội tuyển Nigeria, quê cha của cô. Hay câu chuyện về Cadella Marley, con gái của cố huyền thoại nhạc reggae Bob Marley. Cô xuất hiện ở World Cup 2023 trong vai trò của một nhà tổ chức, một quan chức và người đầu tư, cũng chính là người có công rất lớn trong việc đưa đội tuyển Jamaica đến dự World Cup. Trong trận ra mắt giải đấu, đội Jamaica đã cầm chân Pháp, đội bóng mạnh hơn họ rất nhiều.

Cũng đừng quên câu chuyện của con gái một ông bố nổi tiếng khác, Trinity Rodman, tiền đạo trẻ tài năng của Mỹ - con của huyền thoại bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA Dennis Rodman. Đó là còn chưa kể câu chuyện ở World Cup 2023 xuất hiện cầu thủ chuyển giới tính đầu tiên, Quinn, tiền vệ 27 tuổi của đội tuyển Canada. Quinn công khai là người chuyển giới từ năm 2020. Cô từng giành HCV bóng đá nữ tại Olympic Tokyo 2020 cùng đội tuyển Canada. Tại World Cup 2023, cô đã chơi khá hay ở trận đấu đầu tiên vòng bảng khi Canada đối đầu Nigeria.

Tại World Cup lần này, đội tuyển Mỹ giữ kỷ lục có nhiều cầu thủ làm mẹ nhất, với 3 người: ngôi sao tiền đạo Alex Morgan, tiền vệ Julie Ertz và hậu vệ Crystal Dunn. Morgan chia sẻ với báo chí Mỹ rằng cô rất nhớ con gái Charlie 3 tuổi của mình. Trong nhiều năm, Morgan nổi tiếng khi lên tiếng đòi quyền lợi cho các nữ đồng nghiệp. Cô cũng yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Mỹ bố trí phòng cho những cầu thủ đang làm mẹ và phòng cho bảo mẫu khi cầu thủ mang con nhỏ đi cùng. Cô đã cùng các đồng đội đấu tranh thành công, buộc Liên đoàn Bóng đá Mỹ trả lương đầy đủ cho các nữ cầu thủ nghỉ sinh.

Bàn thắng và những người mẹ đá bóng - Ảnh 6.

Dunn khẳng định việc được làm mẹ giúp cô trở thành cầu thủ giỏi hơn

Bàn thắng và những người mẹ đá bóng - Ảnh 7.

Trong một động thái khác liên quan đến đội tuyển Mỹ, báo chí nước này đã yêu cầu các nữ tuyển thủ phải hát quốc ca trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Bồ Đào Nha. Họ đã không làm điều đó trong trận gặp VN và sau đó là Hà Lan, gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhật báo New York Post có một lá thư ngỏ gửi các cầu thủ Mỹ, trong đó cây bút xã luận Amy Swearer viết: "Hãy hát quốc ca, tất cả các cầu thủ của đội VN và Hà Lan đều hát rất tự hào, chỉ có các bạn là không. Khi bạn đại diện cho quốc gia, bạn hãy làm điều đó. Làm ơn!".

10 ngôi sao đáng xem nhất World Cup nữ 2023

Liệu họ có hát không, không ai biết, chỉ biết là đương kim vô địch World Cup Mỹ có nguy cơ bị loại từ vòng bảng lần đầu tiên trong lịch sử nếu họ thua Bồ Đào Nha trong trận đấu ngày 1.8 tới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.