Bản tin Covid-19 ngày 22.11: Dịch bệnh vẫn đang nóng từng ngày

22/11/2021 20:00 GMT+7

Bản tin Covid-19 ngày 22.11 của Báo Thanh Niên được phát mỗi tối tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Bản tin sẽ cập nhật các tin tức về dịch Covid-19 cùng công tác phòng chống dịch của các địa phương trong nước cũng như diễn biến dịch bệnh trên thế giới .

Bản tin Covid-19 ngày 22.11 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cả nước ghi nhận 10.321 ca Covid-19, 4.776 ca khỏi bệnh

Bản tin Bộ Y tế ngày 22.11 cho biết tính từ 16h ngày 21.11 đến 16h ngày 22.11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.321 ca nhiễm mới, 4.776 ca khỏi bệnh.

Bản tin cũng thông báo về 190 ca tử vong tại 21 tỉnh, thành phố nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong lên 23.951 ca.Thông tin về 10.321 ca nhiễm mới như sau:

  • 22 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
  • 10.299 ca ghi nhận trong nước (tăng 417 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 5.647 ca trong cộng đồng). Gồm: TP.HCM (1.547), Bình Dương (688), Tây Ninh (564), Cần Thơ (535), Đồng Nai (522), Đồng Tháp (507), Bà Rịa - Vũng Tàu (399), Sóc Trăng (398), Bạc Liêu (388), Bình Thuận (370), Bến Tre (312), Vĩnh Long (307), Bình Phước (277), Hà Nội (260), An Giang (243), Cà Mau (242), Kiên Giang (221), Trà Vinh (202), Hậu Giang (194), Bắc Ninh (181), Khánh Hòa (168), Đắk Lắk (166), Hà Giang (161), Lâm Đồng (134), Bình Định (116), Thừa Thiên Huế (111), Gia Lai (89), Long An (85), Quảng Nam (80), Tiền Giang (77), Nghệ An (70), Đắk Nông (59), Ninh Thuận (59), Thanh Hóa (57), Nam Định (52), Quảng Ngãi (45), Vĩnh Phúc (39), Thái Bình (38), Quảng Ninh (36), Phú Yên (32), Đà Nẵng (32), Hà Tĩnh (30), Tuyên Quang (29), Điện Biên (28), Quảng Trị (26), Hà Nam (24), Hải Dương (17), Bắc Giang (16), Hưng Yên (16), Hòa Bình (11), Kon Tum (11), Phú Thọ (9), Hải Phòng (5), Thái Nguyên (4), Lào Cai (4), Cao Bằng (3), Sơn La (2), Yên Bái (1).
Ngày 22.11: Cả nước 10.321 ca Covid-19, 4.776 ca khỏi | TP.HCM 1.547 ca

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bà Rịa - Vũng Tàu (-142), Kiên Giang (-140), Bình Thuận (-123).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (+282), Cần Thơ (+194), Tây Ninh (+154).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 9.858 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.104.835 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 11.210 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

  • Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.099.710 ca, trong đó có 907.459 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
  • Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn.
  • Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (457.919), Bình Dương (248.708), Đồng Nai (82.814), Long An (37.409), Tiền Giang (23.944).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế:

  • Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4.776
  • Tổng số ca được điều trị khỏi: 910.276

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.992 ca, trong đó:

  • Thở ô xy qua mặt nạ: 3.408
  • Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.007
  • Thở máy không xâm lấn: 129
  • Thở máy xâm lấn: 440
  • ECMO: 8

Từ 17h30 ngày 21.11 đến 17h30 ngày 22.11 ghi nhận 190 ca tử vong tại 21 tỉnh, thành phố. Gồm: TP.HCM (109 - trong đó có 50 ca của ngày 21.11 và 59 ca của ngày 22.11), An Giang (20), Long An (8 ), Bình Dương (7), Tiền Giang (7), Kiên Giang (7), Cần Thơ (6), Đồng Nai (4), Bạc Liêu (4), Sóc Trăng (3), Gia Lai (2), Tây Ninh (2), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (2), Bắc Giang (1), Nghệ An (1), Lâm Đồng (1), Bình Thuận (1), Bến Tre (1), Hậu Giang (1), Cà Mau (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 110 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.951 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 119.444 xét nghiệm cho 234.369 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện 25.032.464 mẫu cho 66.125.473 lượt người.

Trong ngày 21.11 có 1.124.596 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 108.915.813 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 66.916.471 liều, tiêm mũi 2 là 41.999.342 liều.

Đồng Nai nghiên cứu kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 cho người dân

Chiều 22.11, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn tỉnh, trong đó đề cập đến việc tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 cho người dân.

Đồng Nai yêu cầu nghiên cứu tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 cho người dân

LÊ LÂM

Cụ thể theo kế hoạch, UBND Đồng Nai đặt mục tiêu đảm bảo tính mạng, sức khỏe của người dân là trên hết, đồng thời từng bước phục hồi kinh tế. Theo đó, về lĩnh vực y tế, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch để sản xuất kinh doanh an toàn khi không còn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành y tế đẩy nhanh việc bao phủ vắc xin và tiêm đủ 2 mũi cho người dân. Bên cạnh đó là nghiên cứu việc tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 cho người dân trong độ tuổi theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai còn kiến nghị T.Ư cho phép bệnh viện ngoài công lập xét nghiệm, chữa trị bệnh nhân Covid-19 có thu phí để giảm áp lực cho bệnh viện công.

Đồng Nai nghiên cứu kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 cho người dân

Theo số liệu của Sở Y tế Đồng Nai, tính đến hết ngày 21.11, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 82.818 bệnh nhân Covid-19. Hiện có 69.468 F0 đã khỏi bệnh, 677 bệnh nhân Covid-19 tử vong, còn hơn 12.700 F0 đang điều trị, trong đó có 50 bệnh nhân nguy kịch.

Về công tác tiêm vắc xin Covid-19, Đồng Nai đã phủ vắc xin mũi 1 cho toàn dân trên 18 tuổi, mũi 2 đạt tỷ lệ 89,06%, đang nghiên cứu kế hoạch tiêm vắc xin mũi 3 cho toàn dân. Riêng việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi, Đồng Nai hiện đã tiêm được 149.771/298.066 em (đạt tỷ lệ 50.25%).

Học sinh lớp 12 Đà Nẵng bắt đầu học trực tiếp, cảnh giác cao độ với Covid-19

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, ngay từ sáng sớm ngày 22.11, học sinh lớp 12 trên địa bàn TP.Đà Nẵng trở lại trường học lại trong tâm trạng háo hức, phấn khởi.

Tại trường THPT Phan Châu Trinh, Trần Phú (Q.Hải Châu), học sinh được hướng dẫn di chuyển theo đường đã phân luồng vào từng lớp. Nhân viên nhà trường thực hiện quét QR, đo thân nhiệt và nhắc nhở các em rửa tay sát khuẩn khi vào cổng. Học sinh, giáo viên cũng phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình học.

Học sinh lớp 12 tại TP.Đà Nẵng đã được đến lớp học trực tiếp, 14 ngày sau khi được tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19

HUY ĐẠT

Phương Thảo (học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Châu Trinh) cho biết em cảm thấy hào hứng, xúc động "như ngày tựu trường" khi được quay lại trường để học trực tiếp.

“Trở lại trường sau nhiều tháng học trực tuyến từ đầu năm đến nay, em cảm thấy rất phấn khởi khi được gặp lại thầy cô, bạn bè. Dù khi thầy cô rất tận tụy lúc giảng dạy trực tuyến nhưng em nghĩ rằng kiến thức tiếp thu được cũng chỉ đạt khoảng 60% so với trên trong lớp học trực tiếp. Đi học lại, em cảm thấy yên tâm hơn cho kỳ thi đại học sắp tới”, Phương Thảo tâm sự.

Học sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi trở lại lớp học

HUY ĐẠT

Ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, đánh giá các trường đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho học sinh đi học trực tiếp theo văn bản hướng dẫn chi tiết từ UBND TP.Đà Nẵng và Sở Y tế.

“Sáng nay, qua kiểm tra tại Trường THPT Thái Phiên, chúng tôi nhận thấy công tác chuẩn bị của trường đúng như văn bản của Sở Y tế và Sở GD-ĐT. Trường đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chuẩn bị về cơ sở vật chất, dụng cụ sát khuẩn vệ sinh và cả phòng cách ly tạm thời để xử lý các trường hợp xảy ra”, ông Linh nói.

Học sinh lớp 12 Đà Nẵng bắt đầu học trực tiếp, cảnh giác cao độ với Covid-19

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, từ ngày 22.11, học sinh lớp 12 đi học trở lại. Dự kiến học sinh các khối lớp 10, 11 cũng sẽ đến trường học trực tiếp từ ngày 29.11.

Học sinh lớp 12 tại TP.Đà Nẵng hào hứng ngày đầu trở lại lớp học trực tiếp sau chuỗi ngày dài học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19

HUY ĐẠT

Học sinh Trường THPT Thái Phiên (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) trong tiết học đầu tiên khi trở lại học trực tiếp vào sáng 22.11

HUY ĐẠT

Việc dạy, học trực tiếp chỉ tổ chức tại các địa phương đang áp dụng cấp độ 1, cấp độ 2 trong phòng, chống dịch. Học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên cư trú ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 chưa tham gia dạy học trực tiếp.

Không khí học trực tiếp đầy sôi nổi của thầy trò Trường THPT Phan Châu Trinh trong buổi sáng đầu tiên học sinh trở lại lớp học trực tiếp

HUY ĐẠT

Trong tuần đầu tiên học trực tiếp, các học sinh lớp 12 sẽ được ôn tập và kiểm tra kiến thức đã học trực tuyến thời gian qua

HUY ĐẠT

Ông Linh cho biết thêm giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức trước khi dạy tiếp chương trình. Thầy cô cũng có cơ hội kiểm tra trực tiếp, đánh giá lại quá trình học sinh đã học trực tuyến từ đầu năm học đến nay, theo ông Linh.

Hiện nay, học sinh khối lớp THPT ở TP.Đà Nẵng đã tiêm vắc xin với tỷ lệ 99% (trừ một số trường hợp đặc biệt) và đây là điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức dạy học trực tiếp.

Riêng kế hoạch dạy học trực tiếp của khối THCS sẽ được thực hiện sau khi học sinh được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 đủ 14 ngày. Hiện nay, các địa bàn quận huyện tiếp tục tiêm vắc xin cho học sinh từ lớp 6 - 9.

Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học và các học viên khác, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng sẽ thông báo sau.

Ngoài việc thực hiện các hướng dẫn an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế và Sở GD-ĐT, các trường THPT đã chuẩn bị phòng cách ly sử dụng kịp thời khi phát hiện ca dương tính Covid-19

HUY ĐẠT

“Riêng bậc tiểu học và mầm non, hiện nay chưa có quy định cụ thể về tiêm vắc xin cho trẻ em dưới 12 tuổi. Nếu có chỉ đạo từ Bộ Y tế, TP.Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện tiêm vắc xin cho đối tượng này. Sau khi đánh giá lại việc đi học với 2 bậc học THCS, THPT, Sở GD-ĐT sẽ có những tham vấn cùng Sở Y tế để quyết định mốc thời gian đi học lại cho khối tiểu học và mầm non”, ông Linh thông tin thêm.

Phụ huynh thở phào ngày đưa con đi tiêm mũi 2 vắc xin Covid-19

Sáng 22.11.2021, sau 3 tuần kể từ thời điểm tiêm mũi một vắc xin Covid-19, nhiều phụ huynh đã đưa con tới trường THPT Nguyễn Thị Diệu (ở quận 3, TP.HCM) để tiêm vắc xin mũi hai.

Trước đó hai ngày, chị Đào Thị Lương đã nhận được thông báo của trường về việc tổ chức tiêm vắc xin mũi hai cho các học sinh của trường. Giống như nhiều phụ huynh khác, chị muốn con mình nhanh chóng tiêm mũi hai để có thể tới trường học.

"Nói chung cái dịch Covid-19 này thì nó cũng xáo trộn cuộc sống của mọi người. Nên là chích mũi hai thì mình cảm thấy yên tâm hơn một chút nữa", chị Lương chia sẻ.

Phụ huynh thở phào ngày đưa con đi tiêm mũi 2 vắc xin Covid-19

Tại điểm tiêm ở trường THPT Nguyễn Thị Diệu, học sinh phải có phụ huynh đi cùng mới được khám và tiêm vắc xin. Trường có bố trí các khu vực khác nhau để phụ huynh và học sinh ngồi chờ khám và chờ theo dõi sau tiêm.

Theo kế hoạch của Sở Y tế, TP.HCM sẽ tiêm vắc xin Covid-19 mũi thứ hai cho trẻ từ 12 - 17 tuổi từ ngày 22.11 đến 28.11.2021.

Đối tượng được tiêm gồm trẻ từ 12 - 17 tuổi sinh sống, học tập tại TP.HCM và đã tiêm mũi 1 đủ thời gian, kể cả trẻ tiêm mũi 1 tại tỉnh, thành khác.

Bên cạnh đó còn tiến hành tiêm vét mũi 1 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi sống và học tập tại TP.HCM nhưng chưa tiêm trong đợt 1 do phải hoãn tiêm; trẻ mới tròn 12 tuổi; trẻ mới có đồng thuận tham gia tiêm chủng, trẻ mới trở về TP.HCM.

Thế giới đã ghi nhận hơn 257 triệu ca nhiễm Covid-19

Đến 18 giờ chiều 22.11 (theo giờ Việt Nam), theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins của Mỹ, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 257.643.000 ca nhiễm Covid-19, hơn 5.153.000 ca tử vong và hơn 7.411.889.000 liều vắc xin Covid-19 đã được phân bổ.

  • Dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong là Mỹ với hơn 47.730.000 trường hợp mắc bệnh cùng 771.118 người chết vì Covid-19.
  • Vương Quốc Anh xếp thứ hai với hơn 9.897.000 ca nhiễm và 144.369 ca tử vong.
  • Kế tiếp là Nga với hơn 9.205.000 ca nhiễm và 260.319 ca tử vong.
  • Thổ Nhĩ Kỳ xếp ở vị trí thứ tư với hơn 8.573.000 ca nhiễm Covid-19 cùng 75.042 ca tử vong.
  • Đức xếp ở vị trí thứ năm với hơn 5.400.000 ca nhiễm cùng 99.130 ca tử vong.

Còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới có trong Bản tin Covid-19 ngày 22.11 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.