Bằng Kiều lần đầu song ca với Trịnh Nam Sơn trong 'Người tình 3'

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
19/09/2023 20:23 GMT+7

Ca sĩ Bằng Kiều và Trịnh Nam Sơn lần đầu hát chung với nhau trong live concert 'Người tình 3' tại Hà Nội.

Trước Người tình 3, ca sĩ Bằng Kiều và ca sĩ - nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn đã ấp ủ một live concert tại Việt Nam dựa trên ấn bản đĩa than Mùa thu ru em vào tháng 3 vừa qua. 

Giờ đây, khán giả yêu thích hai giọng ca nam này sẽ có dịp nghe họ song ca trong đêm nhạc Người tình 3 vào 20.10 tới tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). "Do lịch diễn chưa khớp, nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn và Bằng Kiều đã lỡ hẹn tháng 3. Bây giờ, cuộc hội ngộ của họ sẽ rất thú vị", ông Nguyễn Thùy Dương, đại diện nhà sản xuất IB Group Việt Nam, nói.

Bằng Kiều lần đầu song ca với Trịnh Nam Sơn trong 'Người tình 3'   - Ảnh 1.

Nam ca sĩ Bằng Kiều sẽ lần đầu hát với Trịnh Nam Sơn

FBNV

Nằm trong chuỗi chương trình Người tình do IB Group Việt Nam sản xuất, Người tình 3 sẽ có những thay đổi so với các số trước. Nếu trước đây, chương trình chỉ xoay quanh một ca sĩ thì Người tình 3 sẽ có ba cặp người tình âm nhạc và những màn kết hợp chưa từng có trên sân khấu Việt Nam. Những bản tình ca được làm mới với phần hòa âm, phối khí của nhạc sĩ "chuyên trị jazz" Nguyễn Tuấn Nam.

"Đây là đêm nhạc đánh dấu lần đầu tiên Trịnh Nam Sơn - Bằng Kiều đứng chung trên sân khấu tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Sơn Nam song ca với Thanh Hà. Âm nhạc của Người tình 3 có nhiều điểm đặc biệt, nổi bật là dàn nhạc jazz semi với sự kiện hợp của bộ kèn jazz và các nhạc cụ cổ điển", ông Nguyễn Thùy Dương nói. Cũng theo ông Dương, chất blues, bossanova sẽ làm các bản tình ca, bolero quen thuộc trở nên sang trọng hơn nhưng bản sắc của mỗi ca khúc vẫn sẽ được giữ nguyên.

Bằng Kiều lần đầu song ca với Trịnh Nam Sơn trong 'Người tình 3'   - Ảnh 2.

Nhạc sĩ - ca sĩ Trịnh Nam Sơn

NVCC

Người tình 3 sẽ là đêm nhạc kể câu chuyện tình lãng mạn được viết nên bởi những thanh âm đầy cảm xúc. 6 ca sĩ góp mặt trong chương trình đều là những nghệ sĩ đã nổi tiếng nhiều năm và tới giờ vẫn được nhiều người yêu mến. Họ là Trịnh Nam Sơn, Thanh Hà, Bằng Kiều, Lệ Quyên, Mạnh Quỳnh và Minh Tuyết với những chất giọng đủ riêng biệt để khi cất lên có thể nhận ra ngay. Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Nam giữ vai trò giám đốc âm nhạc còn ca sĩ Bằng Kiều làm biên tập, sẽ cùng nhau kết hợp các sắc màu, tạo một live concert sang trọng, tinh tế và lãng mạn trên sân khấu thủ đô.

Nếu như Trịnh Nam Sơn khắc sâu hình ảnh quý ông hát tình ca trong lòng người hâm mộ với chất giọng ấm áp, lắng đọng và phong cách trình diễn lịch lãm, làm lay động hàng triệu trái tim người yêu nhạc bằng những bản ballad ngọt ngào thì Thanh Hà là nữ ca sĩ có chất giọng đầy nội lực, da diết, sâu lắng.

Bằng Kiều, gương mặt quen thuộc trong chuỗi concert Người tình, luôn được yêu quý với chất giọng nam cao đặc biệt với rất nhiều bản hit. Bên cạnh những ca khúc làm nên tên tuổi mình, Bằng Kiều háo hức với những điểm mới lạ của chương trình khi đưa chất liệu jazz vào các bản phối. Nam ca sĩ phấn khích khi lần đầu kết hợp với Trịnh Nam Sơn. Anh tâm đắc với concept này, dành nhiều thời gian cùng giám đốc sản xuất Nguyễn Thùy Dương và giám đốc âm nhạc Nguyễn Tuấn Nam lên kịch bản và biên tập đêm nhạc cho chương trình.

Bằng Kiều lần đầu song ca với Trịnh Nam Sơn trong 'Người tình 3'   - Ảnh 3.

Lệ Quyên đã mở đầu cho chuỗi Người tình

BTC

Lệ Quyên, người mở đầu chuỗi đêm nhạc với Người tình 1, cũng góp mặt trong chương trình này. Sở hữu giọng ca đang tới độ chín của sự nghiệp, cô được ví như Người tình mà nhiều công chúng muốn gặp, muốn nghe. Minh Tuyết, người song ca ăn ý với Bằng Kiều, cũng sẽ có cơ hội thể hiện khả năng hát đơn ca của mình. Mạnh Quỳnh vẫn tiếp tục nhẹ nhàng, ngọt ngào, ấm áp.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ giữ vai trò dẫn dắt Người tình 3. Với khả năng tung hứng duyên dáng quen thuộc, cô được nhà sản xuất tin tưởng sẽ trở thành người giữ lửa cho chương trình, kết nối mạch cảm xúc từ sân khấu đến khán giả.

Người tình 3 - người tình jazz

Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Nam là gương mặt nổi tiếng với những người yêu nhạc jazz tại Việt Nam với hành trình mở đường và dẫn lối để jazz chảy trong lòng các dòng nhạc khác. Lần này, anh đưa dàn nhạc Nam Jazz Night lên sân khấu cùng những cặp "người tình". 

Tài năng của anh đã được thể hiện qua nhiều dự án âm nhạc lớn như liveshow Hoàng Quyên, Kenny G live in concert, live in concert BoneyM - Chris Norman cũng như những đêm nhạc hòa tấu jazz tổ chức suốt 10 năm qua. Lần này, anh sẽ dùng jazz để làm nên Người tình 3 - người tình jazz.

Bằng Kiều lần đầu song ca với Trịnh Nam Sơn trong 'Người tình 3'   - Ảnh 4.

Cặp song ca ăn ý Minh Tuyết - Bằng Kiều

NVCC

Ông Nguyễn Thùy Dương cho biết, jazz từng xuất hiện nhiều lần trong các chương trình do IBgroup sản xuất. Tuy nhiên, Người tình 3 là lần đầu tiên một số tình khúc lãng mạn, sâu lắng sẽ được nhạc sĩ Tuấn Nam hoà âm, phối khí theo phong cách jazz và được trình diễn với dàn nhạc semi classic trong đó đặc biệt có dàn kèn lớn trình diễn.

Cũng theo ông Dương, nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn rất hào hứng với phần biên tập và dàn dựng âm nhạc của Người tình 3. Còn Bằng Kiều, vốn xuất thân là người học kèn bassoon, một loại nhạc cụ thường được biên chế trong ban nhạc jazz, nên cũng sẽ vừa chơi nhạc cụ vừa hát trong chương trình. 

Trong Người tình 3, có thể thấy Bằng Kiều xuất hiện với nhiều vai trò.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.