Bằng Kiều: Mẹ tôi là khán giả khó tính nhất

19/10/2022 10:39 GMT+7

Bằng Kiều cho biết nghệ sĩ Lưu Nga thường xem những buổi biểu diễn của con trai và sau đó đưa ra nhận xét cho nam ca sĩ.

Bằng Kiều tiết lộ mẹ là người thầy, là người đồng hành tri kỷ của mình

btc

Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, ca sĩ Bằng Kiều đã có những trải lòng về mẹ ruột là nghệ sĩ Lưu Nga. Anh cho biết mẹ chính là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời. Vì thế, Bằng Kiều luôn cố gắng báo hiếu cho bố mẹ và xem điều đó như tôn chỉ trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Bằng Kiều cũng cảm thấy may mắn khi trưởng thành trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. "Những điều tôi thừa hưởng được về tài năng, giọng hát đều là từ bố mẹ. Bố tôi là bác sĩ, đồng thời cũng là một nghệ sĩ nghiệp dư và ảnh hưởng nhiều tới tôi, nhưng mẹ tôi chiếm phần nhiều hơn vì mẹ là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Mẹ luôn đồng hành với tôi từ nhỏ tới bây giờ, trong cuộc sống đến sự nghiệp. Bà cũng là khán giả khó tính nhất, đi xem, "soi" con trai hôm nay làm được gì và chưa được gì. Tôi thấy mình may mắn khi có mẹ là thầy, người tri kỷ đồng hành suốt bao năm qua", giọng ca Cơn mưa băng giá tâm sự.

Bằng Kiều là con út trong một đại gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là nghệ sĩ cải lương và chèo Lưu Nga, cha anh là bác sĩ Nguyễn Bằng Bùi, ngoài công việc ở bệnh viện, ông cũng rất say mê nghệ thuật. Nam ca sĩ cho rằng gia đình là cái nôi ươm mầm nghệ thuật của mình

Chụp Màn Hình/fbnv

Tuy khác biệt thế hệ nhưng Bằng Kiều và mẹ không xảy ra mâu thuẫn khi được mẹ nhận xét. Bằng Kiều chia sẻ: "Mẹ tôi là nghệ sĩ nên những góp ý của mẹ đều theo những góc nhìn chuyên môn, nó rất dễ chịu. Mẹ tôi rất hiện đại, bà để ý về nghệ sĩ trẻ nhiều nên với tâm thế nghệ sĩ tiếp thu rất nhanh, văn minh, không xung đột nhiều. Tất nhiên, những góp ý của mẹ tôi sẽ tiếp nhận ngay, sàng lọc phân tích về góc độ chủ quan hay khách quan để mình điều chỉnh". Ngoài ra, giọng ca Xin lỗi anh còn ngưỡng mộ mẹ vì tài nấu ăn, anh tiết lộ bạn bè của mình đều mê món phở mà mẹ anh nấu. Khi Bằng Kiều qua Mỹ, bà cũng theo sang để chăm sóc con cháu. Nói về việc báo hiếu với mẹ, Bằng Kiều nghẹn ngào: “Nước mắt chảy xuôi, bố mẹ làm cho con bao nhiêu, những thứ không thể kể ra, nói thành lời được. Lúc nào tôi cũng thấy những điều tôi làm cho mẹ đều chưa đủ, nhưng biết làm sao được, đời sống là như thế. Tôi nghĩ mình cũng đã có thể làm hài lòng bà với những thành công trong sự nghiệp, đó là sự đền đáp lớn nhất mà một người con làm cho đấng sinh thành của mình”.

Trong dịp lễ 20.10, Bằng Kiều tổ chức đêm nhạc Người tình in concert 2. Chương trình diễn ra lúc 20 giờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đây cũng là một lời chúc tốt đẹp mà nam ca sĩ muốn gửi đến phụ nữ Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.