'Băng xác sống' ở Greenland tan chảy có thể nhấn chìm nhiều thành phố

30/08/2022 14:51 GMT+7

Theo một nghiên cứu mới đây, băng zombie từ tấm băng Greenland cuối cùng sẽ khiến mực nước biển toàn cầu cao thêm ít nhất 27cm, và có khả năng nhấn chìm những nơi như New York , Miami, Bangladesh...

Băng ở Greenland

reuters

Băng zombie ở Greenland đang tan chảy vì biến đổi khí hậu, theo đồng tác giả nghiên cứu William Colgan, một chuyên gia về băng tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland (GSDG).

"Đó là băng chết. Đơn giản là nó sẽ tan hết và biến mất khỏi tấm băng", ông Colgan nói trong một cuộc phỏng vấn với AP. "Khối băng này đã bắt đầu hòa vào đại dương, bất kể chúng ta đang áp dụng kịch bản nào [về việc cắt giảm khí thải]".

Băng zombie (zombie ice) là thuật ngữ chỉ khối băng vẫn bám vào những vùng băng dày hơn nhưng không còn được "nuôi dưỡng" bởi những sông băng lớn đó nữa, bởi vì những sông băng "cha mẹ" giờ nhận được ít tuyết bổ sung hơn trước.

Trưởng nhóm nghiên cứu Jason Box, nhà khoa học tại GSDG, nói đây là câu chuyện "giống như đặt một chân xuống mồ".

Mức 27cm là cao hơn gấp đôi so với những gì các nhà khoa học từng dự đoán về tình trạng nước biển dâng vì sự tan chảy của tấm băng Greenland. Và đây là mức tối thiểu, vì nghiên cứu mới cho rằng mực nước biển thậm chí có thể cao thêm đến 78 cm.

"Đó là một kịch bản rất tồi tệ. Chúng ta đang nói về việc rất nhiều nơi như New York, Miami và Bangladesh sẽ biến mất", David Bahr, đồng tác giả nghiên cứu, làm việc tại Viện Nghiên cứu Bắc Cực và Alpine thuộc Đại học Colorado Boulder, cho biết.

Những gì các nhà khoa học đã làm trong nghiên cứu này là xem xét trạng thái cân bằng của băng. Ở trạng thái cân bằng hoàn hảo, tuyết rơi trên các ngọn núi ở Greenland chảy xuống và làm dày sông băng, bù lại lượng băng tan chảy ở các rìa.

Song trong vài thập kỷ qua, lượng băng bổ sung ít hơn trong khi lượng băng tan chảy nhiều hơn, tạo ra sự mất cân bằng. Các tác giả nghiên cứu đã tính toán và kết luận rằng 3,3% tổng khối lượng băng của Greenland sẽ tan chảy bất kể thế giới cắt giảm khí thải ra sao, ông Colgan cho biết.

Tấm băng Greenland là một trong hai tấm băng duy nhất còn lại trên Trái đất, bên cạnh tấm băng Nam Cực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.