Bánh chưng tết cho học sinh vùng sâu

15/01/2020 16:41 GMT+7

Học sinh vùng sâu của xã Krong, H.Kbang (Gia Lai) có dịp trải nghiệm khi tự lên rừng hái lá, lấy củi... để về gói bánh chưng tết. Phần thưởng cho các em là những phần bánh chưng đem về nhà.

Báo Thanh Niên đã cùng với các mạnh thường quân tổ chức cho các em học sinh của Trường THCS bán trú Krong, H.Kbang (Gia Lai), cách trung tâm TP Pleiku (Gia Lai) hơn 150 km có dịp trải nghiệm thú vị: Tự gói bánh chưng mang về nhà đón tết.
Thầy Nguyễn Việt Quốc, Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Krong, cho biết: “Trường nhà hiện có 267 học sinh, trong đó đa số là học sinh người Bana. Các em phần nhiều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Gói bánh chưng tết  là dịp để học sinh cảm nhận được hương vị tết, sự ấm áp, quan tâm của mọi người”.

Lá dong do các em học sinh lên rừng chặt về

Trần Hiếu

Chuẩn bị lá dong gói bánh

Trần Hiếu

Thầy cô giáo của trường tích cực hỗ trợ các em

Trần Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.