Báo Anh: Ukraine còn 5 tháng để chứng minh năng lực xứng đáng hỗ trợ từ phương Tây

Báo Anh: Ukraine còn 5 tháng để chứng minh năng lực xứng đáng hỗ trợ từ phương Tây

27/05/2023 16:11 GMT+7

Tờ Financial Times hôm 18.5 dẫn lời một số quan chức châu Âu và Mỹ nhận định Ukraine có thời gian 5 tháng tới để đạt được những thắng lợi giúp thuyết phục Washington và các đồng minh phương Tây tiếp tục tin tưởng kế hoạch của mình.

Theo bài báo, chính quyền Washington đang bước vào chu kỳ bầu cử và đang chịu sức ép phải chứng tỏ rằng sự hỗ trợ quân sự to lớn mà Mỹ và các đồng minh đang cung cấp cho Ukraine không phải là vô ích.

Một quan chức châu Âu nói: “Điều quan trọng đối với Mỹ là quảng bá cuộc xung đột này như một cuộc xung đột thành công, cũng như là để đối nội thì cần chứng minh rằng tất cả các gói viện trợ đó đều thành công về mặt giúp Ukraine đẩy lùi Nga".

Các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ của công chúng dành cho Ukraine đang giảm dần ở Mỹ và chính quyền của Tổng thống Biden phải chứng minh rằng hàng chục tỉ USD mà họ chi để hỗ trợ Kyiv đã tạo ra sự khác biệt lớn ở tiền tuyến.

Theo các nguồn tin của tờ báo, Washington tin rằng 5 tháng tới là rất quan trọng đối với kết quả của cuộc xung đột.

Financial Times: Ukraine còn 5 tháng để chứng minh tiến bộ với Mỹ  - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine tham gia một cuộc tập trận ở vùng Chernihiv

REUTERS

Một quan chức giấu tên nói: "Nếu đến tháng 9 mà Ukraine không đạt được những thành tựu đáng kể thì áp lực quốc tế đối với phương Tây để buộc Ukraine tham gia đàm phán là rất lớn".

Tháng 9 sẽ là thời gian cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 lần lượt diễn ra. Theo Financial Times, cả hai sự kiện đều có thể được sử dụng để khiến các bên tham chiến ngồi xuống bàn đàm phán.

Các nguồn tin cảnh báo sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiyv cũng sắp đạt đến giới hạn.

Một quan chức châu Âu nói với Financial Times rằng: "Thông điệp là về cơ bản, họ đã có những gì tốt nhất rồi. Ngân sách Mỹ không còn nhiều dư địa để tiếp tục chi tiền, còn các nhà máy sản xuất vũ khí châu Âu đang hoạt động hết công suất".

Cho đến nay, Mỹ vẫn đang là nhà tài trợ vũ khí lớn nhất của Ukraine. Các đồng minh của Washington lo ngại về khả năng Washington có thể duy trì sự ủng hộ đó và dự báo khả năng giảm viện trợ vào năm 2024 khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra. Một quan chức châu Âu cho biết có thể duy trì mức độ hỗ trợ hiện nay được 1-2 năm là tối đa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.