Báo cáo Phó thủ tướng vụ ‘8 năm buôn bán vú heo thối Trung Quốc’

Ngày 6.3, UBND TP.HCM đã có báo cáo gửi Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc ông Cao Chí Đông kinh doanh vú heo Trung Quốc tại số 108/2 QL1, KP.2, P.Đông Hưng Thuận, Q.12.

Ngày 6.3, UBND TP.HCM đã có báo cáo gửi Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc ông Cao Chí Đông kinh doanh vú heo Trung Quốc tại số 108/2 QL1, KP.2, P.Đông Hưng Thuận, Q.12.

Theo báo cáo, ngày 25.5.2014 ông Đông có dấu hiệu kinh doanh sản phẩm động vật tại nhà số 98/4F đường ĐHT 17, tổ 10, KP.2, P.Đông Hưng Thuận và bị Công an Q.12 nhắc nhở. Tháng 6.2014, Trạm thú y Q.12 đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính ông Đông về hành vi kinh doanh sản phẩm động vật không giấy chứng nhận kiểm dịch tại địa chỉ nói trên.
Ngày 29.11.2015, Công an P.Đông Hưng Thuận kiểm tra xe tải đang đậu ở số 108/2 QL1, KP.2, P.Đông Hưng Thuận chở sản phẩm động vật nhưng có hóa đơn chứng từ.
Rạng sáng 22.12.2015, sau thời gian điều tra, PV Thanh Niên phối hợp Chi cục Thú y TP.HCM, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an TP.HCM kiểm tra nhà 108/2 QL1 thì phát hiện 2.055 kg vú heo đang biến chất, bốc mùi hôi thối đựng trong 40 thùng xốp.
Ông Đông thừa nhận nhập lậu vú heo từ Trung Quốc về TP.HCM rồi phân phối cho các quán ăn đã 8 năm qua. Sau đó, ông Đông bị UBND Q.12 xử phạt hành chính 21 triệu đồng. Theo UBND TP, sau khi bị xử phạt, ông Đông đã đóng cửa nhà số 108/2 QL1 và không còn buôn bán vú heo Trung Quốc tại đây.
Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh bài Phá đường dây buôn bán vú heo thối từ Trung Quốc, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có công văn yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn của ông Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.