Báo chí khu vực: U.23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á có tương lai xán lạn

Giang Lao
Giang Lao
27/02/2022 09:43 GMT+7

Theo nhà báo Gabriel Tan của kênh ESPN Asia , đội U.23 Việt Nam đã vô địch giải U.23 Đông Nam Á cực kỳ xứng đáng, với lực lượng cầu thủ dự giải sẽ có một tương lai rất xán lạn.

Gabriel Tan trong bài viết: “U.23 Việt Nam đánh bại thuyết phục U.23 Thái Lan vô địch U.23 Đông Nam Á 2022”, cũng nhận định thêm: "Ngoài mục tiêu đã thành công là lần đầu vô địch giải trẻ khu vực, U.23 Việt Nam cũng đã giới thiệu nhiều gương mặt cầu thủ mới rất hứa hẹn trong tương lai".

U.23 Việt Nam (áo đỏ) đánh bại U.23 Thái Lan 2 lần cùng tỷ số 1-0 tại giải U.23 Đông Nam Á 2022

Vương Anh

“Điều này cũng khẳng định một lần nữa, Việt Nam đang có một nền bóng đá trẻ rất phát triển và liên tục cho ra lò nhiều cầu thủ chất lượng, hoàn toàn đáp ứng việc kế tiếp các đàn anh ở đội tuyển trong tương lai”, Gabriel Tan viết thêm.

Sửng sốt trước nhiều kiểu đá xấu của cầu thủ Thái Lan với U.23 Việt Nam

Cũng theo nhà báo của kênh ESPN Asia: “Dù U.23 Thái Lan cũng tự hào với hành trình của mình khi lọt vào trận chung kết với đa số cầu thủ lứa U.19 dự giải, nhưng U.23 Việt Nam cũng có một tương lai rộng mở với lứa cầu thủ vừa đăng quang đa số chỉ là U.21.

Tuy nhiên, trên thực tế U.23 Việt Nam cũng chỉ có từ 1 đến 2 cầu thủ trên 21 tuổi, còn lại hầu hết là lứa U.19 và U.21 vừa thi đấu giải Quốc gia ở trong nước. Qua đó, cũng cho thấy Việt Nam và Thái Lan vẫn đang giữ ngọn cờ đầu trong công tác đào tạo bóng đá trẻ của khu vực Đông Nam Á”.

Cảm động hình ảnh cầu thủ gồng mình thi đấu đưa U.23 Việt Nam vô địch ĐNÁ

Trong khi đó, nhà báo Rhysh Roshan Rai cũng của kênh ESPN Asia nhận định: “Theo dõi giải U.23 Đông Nam Á, 2 đội U.23 Thái Lan và Việt Nam đều cử lực lượng trẻ hơn độ tuổi tham dự so với các đội còn lại. Tuy nhiên, các màn trình diễn của 2 đội này đều trên tài hẳn so với các đối thủ, bất kể suốt giải họ liên tục bị ảnh hưởng nặng nề với các ca nhiễm Covid-19.

Trong đó, U.23 Việt Nam có lúc chỉ còn có 13 cầu thủ vẫn khiến dàn cầu thủ sung sức của Timor Leste (ở trận bán kết) phải thi đấu theo kiểu chiếu dưới suốt 120 phút. Cả 2 đội đều xứng đáng góp mặt ở chung kết, và U.23 Việt Nam đăng quang không nằm ngoài dự đoán. Với đà này, các đội khác ở khu vực hẳn phải lo sợ trước sức mạnh của bóng đá Việt Nam cũng như Thái Lan tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á trong rất nhiều năm nữa”.

U.23 Việt Nam vô địch ĐNÁ, Bảo Toàn tặng chiến thắng cho đồng đội bị Covid-19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.