Báo chí sẽ được tạo mọi điều kiện tốt nhất tại SEA Games 31

09/05/2022 19:15 GMT+7

Tại chương trình Hội nghị Truyền thông Quốc tế SEA Games 31 lần thứ 2 vào ngày 9.5, đại diện Ban tổ chức đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về các vấn đề bên lề SEA Games 31

Phát biểu tại buổi lễ khai trương trung tâm báo chí , ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Truyền thông SEA Games 31, cho biết: Đến thời điểm này, thay mặt BTC, chúng tôi có thể vui mừng nhận định rằng: Mặc dù phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn, nhưng công tác chuẩn bị, tổ chức của SEA Games 31 đã đảm bảo đúng tiến độ, cũng như đảm bảo những yêu cầu về chất lượng của một kỳ đại hội thể thao mang tầm quốc tế”.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến, Giám đốc Trung tâm Báo chí SEA Games 31

đậu tiến đạt

Về vấn đề tác nghiệp của các phóng viên tại SEA Games 31, các vấn đề về bản quyền truyền hình, vị trí và thẻ tác nghiệp đã được ban tổ chức trả lời cụ thể. Vấn đề về thẻ tác nghiệp ngày khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến, Giám đốc Trung tâm Báo chí SEA Games 31 cho biết các phóng viên sẽ được phát thẻ phụ, với các phóng viên viết (thẻ E) sẽ ngồi trên tầng 4 sân vận động quốc gia Mỹ Đình có vị trí theo dõi rất rõ lễ khai mạc. Với thẻ EP (thẻ PV ảnh) và RT (video) sẽ được tác nghiệp tại tầng 5 với 100 chỗ ngồi. Bên cạnh đó còn 3 vị trí dưới sân: vị trí khán đài A, đốt đuốc, 2 bên khán đài C và D.

Hé lộ những hình ảnh về lễ khai mạc SEA Games 31

Bà Yến cũng cho biết nước chủ nhà Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các phóng viên tác nghiệp. Do đó, mọi thắc mắc của các phóng viên đều sẽ được các tình nguyện viên sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất.

Về công tác báo chí nước ngoài, theo ông Đoàn Khắc Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết theo con số thống kê, đến nay đã hỗ trợ cấp phép đăng ký cho khoảng gần 500 phóng viên nước ngoài, hầu hết là đăng ký qua Ủy ban Olympic quốc gia; một bộ phận đăng ký trực tiếp qua kênh của website Ban tổ chức.

"Thời gian chuẩn bị, tiếp nhận đăng ký cũng như cấp phép, cấp thẻ cho phóng viên tác nghiệp, tất nhiên là do thời gian quá gấp và yếu tố nữa là sau đại dịch, do đó chúng ta có một số quy định được điều chỉnh để sao cho phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phóng viên",ông Việt cho biết.

Bên cạnh đó ông Việt cũng cho biết, SEA Games 31 cũng là một cơ hội rất lớn và quý báu cho Việt Nam. Lý do là vì sau thời gian khá dài đại dịch, nước ta có ít rất ít cơ hội để đón các bạn bè quốc tế, nhất là báo chí các nước đến trực tiếp tham quan, tham dự các sự kiện và trải nghiệm cuộc sống cũng như tìm hiểu đất nước, con người Việt Nam. Qua đó truyền tải những hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam trong nỗ lực mở cửa và quyết tâm phục hồi sau đại dịch.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.