Báo chí Thái Lan so sánh kỷ lục dự Asian Cup của đội nhà với tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
15/06/2022 11:21 GMT+7

Theo tờ Siamsport , tuyển Thái Lan đã làm nên lịch sử khi có lần thứ 8 dự vòng chung kết Asian Cup, nhiều nhất khu vực Đông Nam Á so với tuyển Việt Nam và Indonesia đều có 5 lần tham dự.

So về thành tích ở các vòng chung kết Asian Cup, tuyển Thái Lan từng đoạt hạng 3 hồi năm 1972 tổ chức trên sân nhà.

Tuyển Việt Nam (trái) trong lần gần nhất dự Asian Cup năm 2019 đã gây sốc cho nhiều đối thủ cực mạnh ở châu lục

Độc Lập

Trong khi đó, nếu tính ở 2 kỳ Asian Cup gần nhất mà tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam cùng tham dự, đó là năm 2007 trong tư cách đồng chủ nhà và năm 2019 vượt qua vòng loại, thì “Những chiến binh sao vàng” có thành tích tốt hơn khi đều vào tứ kết, trong khi “Voi chiến” lần lượt bị loại ở vòng bảng và chỉ vào vòng 1/8.

Năm 2019, tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup ở vòng loại thứ 3, còn tuyển Thái Lan sớm lấy vé từ vòng loại thứ 2 và vào vòng tranh vé dự World Cup 2018. Năm 2023 đổi ngược lại, tuyển Việt Nam sớm lấy vé từ vòng loại thứ 2 và dự vòng loại thứ 3 tranh vé dự World Cup 2022, còn tuyển Thái Lan phải dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 và lấy suất vé vớt là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sau trận thua trắng Uzbekistan 0-2.

Với tuyển Thái Lan, trong 7 lần dự vòng chung kết Asian Cup, ngoài năm 1972 đoạt hạng 3 trên sân nhà, thì các kỳ còn lại từ năm 1992 đến 2007 đều bị loại ngay vòng bảng, thành tích tốt nhất chỉ là năm 2019 vào vòng 1/8.

Tuyển Thái Lan (trái) chơi dưới cơ trong trận thua Uzbekistan 0-2

Thairath

Còn tuyển Việt Nam, tính luôn 2 lần dự năm 1956 và 1960 của đội tuyển miền Nam Việt Nam đều đoạt hạng tư, đã có tổng cộng đến giờ là 5 lần dự vòng chung kết Asian Cup (bao gồm năm 2023). Trong đó, năm 2007 và 2019 đội đều giành chiến tích vào đến tứ kết (lần lượt thua trước Iraq sau đó vô địch, và Nhật Bản sau đó vào chung kết) dưới thời cố HLV Alfred Riedl và HLV hiện nay, ông Park Hang-seo.

Ở khu vực Đông Nam Á, bên cạnh tuyển Việt Nam và Thái Lan giữ kỷ lục dự vòng chung kết Asian Cup nhiều nhất, 2 đội còn lại cũng góp mặt kỳ giải năm 2023 là tuyển Indonesia cũng có 5 lần tham dự sau lần gần nhất năm 2007 (đồng chủ nhà), nhưng 4 lần trước (tính từ năm 1996) đều bị loại ở vòng bảng. Tương tự tuyển Malaysia có 4 lần góp mặt và cũng sau lần gần nhất năm 2007 (đồng chủ nhà), nhưng các lần dự trước cũng đều ra về ngay sau vòng bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.