Báo động an ninh trước thềm Thủ tướng Israel phát biểu tại Quốc hội Mỹ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
24/07/2024 08:15 GMT+7

Một số nhà lập pháp Mỹ đã lo ngại về sự an toàn khi hàng trăm người ủng hộ Palestine đã biểu tình gần các văn phòng làm việc.

Một cuộc biểu tình lớn nhằm ủng hộ người Palestine đã diễn ra tại tòa nhà văn phòng Hạ viện Mỹ hôm 23.7, dấy lên lo ngại của các nhà lập pháp về an ninh khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 24.7, Axios đưa tin.

Văn phòng của hạ nghị sĩ Dan Kildee đã phải gọi cảnh sát Đồi Capitol hỗ trợ, sau khi hàng trăm người biểu tình gây rối. Ông Mitchell Rivard, chánh văn phòng của ông Kildee, cho biết nhóm biểu tình đã "đập dữ dội, la hét ầm ĩ và cố gắng xông vào văn phòng”.

Thủ tướng Netanyahu nói thỏa thuận thả con tin có thể sẽ sớm diễn ra

Đám đông biểu tình đã tràn vào tòa nhà văn phòng Cannon House. Cảnh sát đã bắt giữ nhiều người vì biểu tình ở khu vực cấm. “Chúng tôi bắt giữ một nhóm biểu tình bất hợp pháp bên trong Cannon House. Biểu tình không được phép diễn ra trong những tòa nhà quốc hội”, cảnh sát Đồi Capitol viết trên mạng xã hội X.

Đây có thể là dấu hiệu về những lo ngại an ninh trước khi ông Netanyahu phát biểu. Một nhóm vận động có tên Chiến dịch Mỹ vì quyền cho người Palestine thông báo hàng chục ngàn người sẽ tập trung gần tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Báo động an ninh trước thềm Thủ tướng Israel phát biểu tại Quốc hội Mỹ- Ảnh 1.

Cảnh sát bắt đám đông biểu tình tại tòa nhà Cannon House ngày 23.7

REUTERS

Nghị sĩ Brad Schneider cho biết nhóm biểu tình đã làm gián đoạn công việc ở Đồi Capitol, trong khi nghị sĩ Max Miller nói với Axios rằng ông không đeo huy hiệu nghị sĩ quốc hội lên áo vì không muốn trở thành mục tiêu.

Hạ nghị sĩ Becca Balint cho rằng việc mọi người lo ngại đến sự an toàn là điều hiểu được sau cuộc bạo loạn Đồi Capitol ngày 6.1.2021.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có mặt tại thủ đô Washington D.C của Mỹ, song những hoạt động của ông trước khi phát biểu tại quốc hội bị cho là lu mờ bởi thông tin về chiến dịch tranh cử tổng thống, sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút lui, theo The Guardian ngày 23.7.

Ông Netanyahu đã gặp gia đình những con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ, nói rằng thỏa thuận trao đổi con tin đang có tiến triển nhưng cũng muốn đảm bảo điều khoản tốt hơn.

Ngày đầu tiên trong chuyến công du, ông Netanyahu chưa chính thức gặp quan chức Mỹ nào. Lịch gặp Tổng thống Biden được dời sang ngày 25.7, trong khi ông Donald Trump nói sẽ gặp thủ tướng Israel ngày 26.7.

Vài giờ sau khi ông Netanyahu phát biểu tại Quốc hội Mỹ ngày 24.7, Tổng thống Biden sẽ phát biểu trước toàn quốc từ Phòng Bầu dục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.