Báo động đỏ nắng nóng khắp các thành phố ở Trung Quốc

25/07/2022 15:24 GMT+7

Các thành phố trên khắp Trung Quốc ngày 25.7 đã bị đặt trong tình trạng báo động đỏ do nắng nóng trong bối cảnh nhiệt độ kỷ lục làm nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao.

Một đứa trẻ chơi đùa trong đài phun nước ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 23.7

reuters

Theo AFP, các thành phố trên khắp Trung Quốc ngày 25.7 đã phát báo động đỏ do nắng nóng trong lúc đất nước này đang trải qua một trong những mùa hè nóng nhất lịch sử.

Tại các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến thuộc phía đông Trung Quốc, nhiệt kế đã vượt mốc 41 độ C vào cuối tuần và đạt mức cao nhất mọi thời đại ở hai thành phố.

Trong nhiều thông báo cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc đưa ra cuối tuần qua, người dân các khu vực đang báo động đỏ vì nắng nóng - chủ yếu tập trung ở phía đông nam và tây bắc - được yêu cầu "ngừng mọi hoạt động ngoài trời" và "đặc biệt chú ý đến việc phòng chống cháy nổ".

Ngày 23.7 nằm trong tiết đại thử, tiết khí nóng nhất trong 24 tiết khí theo lịch truyền thống của Trung Quốc. Tuy nhiên, mùa hè năm nay đặc biệt nóng.

Đầu tháng này, Thượng Hải đã ghi nhận nhiệt độ không khí 40,9 độ C, cao nhất kể từ khi số liệu này được ghi lại từ năm 1873.

Cái nóng như thiêu đốt đã khiến hàng trăm người đổ đến bãi biển ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến vào ngày 24.7.

Mạng lưới điện của Trung Quốc cũng đang gặp áp lực do nhu cầu sử dụng điều hòa không khí gia tăng. Các nhà máy điện lớn nhất của nước này đã chạy với công suất kỷ lục vào giữa tháng 7, theo ấn phẩm Sxcoal chuyên về ngành công nghiệp năng lượng.

Biến đổi khí hậu thúc đẩy sóng nhiệt và cháy rừng như thế nào?

Chính quyền một số địa phương đã phải tắt đèn đường và tăng giá điện trong thời gian cao điểm đối với các nhà máy trong tháng này.

Nhà dự báo trưởng tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc Fu Jiaolan cảnh báo đợt nắng nóng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng hạ lưu sông Dương Tử và cũng sẽ "tác động xấu đến mùa màng địa phương".

Trung Quốc không phải là nơi duy nhất đang chịu nắng nóng. Nhiều khu vực trên thế giới đã phải đối mặt với những đợt sóng nhiệt cực đoan và gây chết người trong những tháng gần đây. Khu vực Tây Âu đang đau đầu đối phó với hàng loạt đám cháy rừng. Trước đó, Ấn Độ vào tháng 3,4 cũng phải trải qua cái nóng khắc nghiệt.

Các nhà khoa học cho biết thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu và có thể sẽ ngày càng khốc liệt hơn khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.