Báo động tình trạng lan rộng virus Zika tại châu Phi

22/05/2016 10:44 GMT+7

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Virus Zika đã gây ra tình trạng lây nhiễm hơn 7.500 người tại vùng đảo Cape Verde ngoài khơi bờ biển phía tây của châu Phi.

Theo Daily Mail, đây cũng là cùng loại với virus đang lan rộng tại châu Mỹ.
Đây là lần đầu tiên chủng virus Zika có liên quan đến dị tật thai nhi và các bệnh rối loạn hệ thần kinh được phát hiện ở châu Phi. Tính đến nay, virus này đã lây nhiễm cho khoảng 1,5 triệu người tại Brazil và cùng gien với loại virus xuất hiện ở đảo Cape Verde. Các ổ dịch lớn xuất hiện tại Brazil đã gây ra báo động toàn cầu, sau khi hàng nghìn trường hợp đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh có liên quan đến người mẹ bị nhiễm virus trong khi mang thai. Điều này đã chứng tỏ virus đang lan rộng khắp Nam Mỹ và lan sang châu Phi.
Một em bé bị dị tật đầu nhỏ - Ảnh: Shutterstock
Virus Zika lây truyền từ muỗi Aedes aegypti và lan rộng thông qua quan hệ tình dục và truyền máu với các triệu chứng phổ biến nhất khi bị nhiễm là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban. Cho đến nay, chưa có vắc xin phòng ngừa hay thuốc đặc trị loại virus này.
Các chuyên gia cho rằng chỉ còn vấn đề thời gian khi virus này có thể lan rộng tới châu Âu vào cuối mùa xuân hay đầu mùa hè. Một phần ba các nước thuộc châu Âu đang ở mức báo động khi đã xuất hiện một vài trường hợp dị tật ở trẻ sơ sinh. Những nơi có nhiều các khách du lịch như Ý, Pháp, Tây Ban Nha... đang được đặt trong tình trạng báo động cao.
Tính đến tháng 8.2015, có khoảng 7.557 trường hợp lây nhiễm virus Zika và 3 trường hợp đầu nhỏ tại Cape Verde. Điều này dấy lên sự lo ngại khi các khu vực gần châu Phi có cơ sở hạ tầng y tế nghèo nàn. WHO hy vọng thông tin này sẽ giúp các nước châu Phi đánh giá lại mức độ nguy cơ cũng như tăng cường sự chuẩn bị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.