Bao giờ TP.HCM sẽ là thành phố giáo dục?

24/08/2022 16:56 GMT+7

Năm 2000, UBND TP.HCM đặt tên là năm giáo dục . TP đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học năm 1995 và bắt đầu thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp. Tuy nhiên, đến nay hình hài của một thành phố giáo dục chưa rõ ràng.

Học sinh TP.HCM bước vào năm học mới 2022-2023. Nhiều người kỳ vọng TP.HCM sớm là thành phố giáo dục

ngọc dương

Những ước mơ, hy vọng từ thành phố giáo dục

Ở Pháp, tôi có dịp đến Thư viện khoa học, một cơ sở dành cho giáo dục và cho mọi người đến tham quan, do một tổng thống nước Pháp kêu gọi xây dựng và cắt băng khánh thành. Toà nhà rộng lớn chứa đựng những kỷ vật mà khoa học đã đạt được như chiếc máy hát đĩa than bạn có thể bật lên nghe, máy và băng cassette, đĩa CD... bên cạnh có tấm biển ghi lịch sử, niên hiệu... Nếu muốn biết vận tốc âm thanh và ánh sáng, sẽ có dụng cụ cho bạn kiểm nghiệm. Về toán học, trên nền một màn hình rộng, bạn sẽ thấy hòn bi lăn để đo cạnh huyền hình tam giác cân... Người xem có thể làm thí nghiệm những phản ứng hoá học đơn giản theo bảng hướng dẫn bên cạnh. Vườn sinh học với quá trình ươm hạt, nảy mầm, ra lá, hoa trái... Cuối con đường là mô hình chiếc phi thuyền. Bạn có thể mặc đồ phi hành gia leo vào phi thuyền để... chụp hình. Tất cả rất phong phú và cũng rất là khoa học đem lại cho người xem thích thú khi khám phá, học tập.

Ở bang California nước Mỹ, tôi có dịp đến một trường tiểu học được bảo tồn hơn 100 năm. Phòng học, bàn ghế bằng gỗ 1 chỗ ngồi, trên tường là hình ảnh của các hiệu trưởng đầu tiên với giáo viên. Tấm bảng xanh trước lớp còn ghi bài học lịch sử bằng phấn trắng. Bên ngoài là khu vườn trường còn một giếng nước. Được biết, các trường tiểu học đưa học sinh đến đây để ngồi vào bàn học, ra giếng nước, múc nước lên, xoa vào bàn tay để nhớ về trường lớp ngày xưa.

Ở ngoại ô Bangkok (Thái Lan) có một khu đất rộng mênh mông hơn 10 hecta. Đây là khu trường học, đặc biệt dành cho con nhà giàu. Chúng tôi được giới thiệu đây là mô hình giáo dục đã được thực nghiệm nhiều năm và cũng thu hoạch những thành công tuy phải luôn điều chỉnh hàng năm. Trường học nội trú từ lớp 4 đến lớp 12. Cuối tuần, các em được cha mẹ đón về. Khu trường có nhiều ngôi nhà. Mỗi nhà có một lớp học được tổ chức như một gia đình. Có một người quản lý kiêm hướng dẫn các em mọi việc như nấu ăn, lau dọn nhà cửa, giặt ủi... Mỗi lớp có một khu đất để học sinh trồng trọt, chăm sóc. Học sinh phải thực hiện như một nông dân, cuốc đất, nhổ cỏ, bón phân, bắt sâu bọ... đến khi có thu hoạch.

Tác giả tham quan Thư viện tổng hợp tại Pháp

nvcc

Ngoài ra, nhà trường có thư viện, phòng thí nghiệm, khu công nghệ, khu cơ khí, khu kỹ thuật. Ngoài việc học, thời khoá biểu được tính toán hợp lý cho tất cả mọi hoạt động kể cả văn nghệ, khiêu vũ và thể thao. Mục đích nhà trường đề ra là đào tạo học sinh vừa có tri thức vừa biết lao động chân tay nhưng cũng rất chú trọng cảm xúc, nhân ái, chia sẻ yêu thương và có đời sống tinh thần phong phú, biết giữ gìn bản sắc truyền thống của người Thái. Nghe nói là học phí cao nhưng Bộ Giáo dục Thái Lan rất ủng hộ mô hình giáo dục này.

Tôi được tham dự hội thảo quốc tế tại thành phố Chang Won của Hàn Quốc với gần 40 quốc gia tham dự với đề tài xây dựng thành phố giáo dục. Đến Trung tâm khoa học Chang Won tôi thật ấn tượng với dòng chữ CHANG WON SCIENCE CENTER (HOPE OF CHANG WON). Đây là Trung tâm khoa học và là niềm hy vọng của Chang Won. Người đến phần đông là học sinh. Phong cách bài trí tạo ấn tượng cho người xem để nói lên những hoài bão, hy vọng của TP này. Mô hình máy bay hiện đại sẽ sáng tạo những phi cơ siêu thanh cho ngày mai. Mô hình tàu điện từ trường sẽ chạy nhanh nhất thế giới, mô hình chiếc xe tăng độc đáo sẽ dành cho quân đội bảo vệ đất nước, chiếc tàu biển trên đại dương mênh mông, mô hình điện thoại thông minh có nhiều chức năng hơn nữa và công nghệ thông tin sẽ làm thay đổi thế giới và nhiều mô hình khoa học khác... Đi một vòng trung tâm của một thành phố giáo dục, khách cảm nhận được ước mơ, hy vọng, sự tiến bộ trong khoa học lớn lao dành cho giới trẻ.

Tác giả tham dự hội thảo quốc tế tại thành phố Chang Won của Hàn Quốc

nvcc

Mong một công trình giáo dục tầm cỡ quốc gia ở TP.HCM

Từ năm 2000, theo nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Song Đức, TP phát triển sẽ đón nhận nhiều lao động và nhiều cơ sở, xí nghiệp trong và ngoài nước sẽ mọc lên. Ngay từ bây giờ, nếu không quy hoạch trường lớp để đón học sinh thì việc duy trì sĩ số trong lớp học không còn ổn định và chất lượng giáo dục sẽ khó nâng lên.

Vào năm học mới 2022-2023 chúng ta còn mong ước nhiều hơn nữa cho giáo dục vì Đảng và Nhà nước luôn coi trọng giáo dục. Dân ta hiếu học, mỗi nhà đều mong ước và dành hết sức lực, của cải cho con cháu được đi học đàng hoàng, thành con người tốt, có đầy đủ phẩm chất của người có học để gia đình hạnh phúc và đóng góp cho xã hội phát triển.

Giáo dục là quốc sách, nhân dịp vào năm học mới, mong ước lãnh đạo TP sẽ có một công trình giáo dục tầm cỡ quốc gia và sẽ lan rộng ra quốc tế. TP.HCM là thành phố giáo dục sẽ làm thay đổi tất cả và tốt đẹp hơn, tiến bộ hơn, người dân có đời sống hạnh phúc. Mong sao TP sẽ gửi lại các thế hệ một công trình là sự nghiệp giáo dục đầy ý nghĩa và nhân văn cho muôn đời sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.