Báo giới Ả Rập Xê Út cảnh báo về sức mạnh của tuyển U.23 Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/06/2022 11:40 GMT+7

Báo giới Ả Rập Xê Út đã đưa ra cảnh báo đối với tuyển U.23 quốc gia trước tứ kết VCK U.23 châu Á 2022 diễn ra lúc 23 giờ tối nay (12.6) khi đối đầu với một U.23 Việt Nam đang có nhiều tiến bộ vượt bậc.

Theo tờ Al-Watan, tuyển U.23 Ả Rập Xê Út phải đối mặt với một bài kiểm tra thực sự và hứa hẹn gặp khó khăn ở tứ kết khi đối thủ là U.23 Việt Nam đang có nhiều tiến bộ vượt bậc và đã được minh chứng ở vòng bảng.

Báo Ả Rập Xê Út đánh giá cao Nhâm Mạnh Dũng

PHÚC THẮNG

Tờ báo này nhận định, đội bóng của HLV Gong Oh-kyun đã giành vé vào tứ kết một cách thuyết phục ở bảng C, trong đó đã thể hiện là một đội bóng không dễ chơi dù thầy trò HLV Saad Al-Shehri được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu trên sân Lokomotiv ở thủ đô Tashkent (Uzbekistan).

“U.23 Việt Nam đã lọt vào tứ kết sau khi đứng nhì bảng C, có 5 điểm từ trận hòa 2-2 với U.23 Thái Lan và 1-1 với đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc, sau đó đánh bại Malaysia 2-0, ghi 5 bàn, và để thủng lưới 3 bàn. Nên nhớ rằng U.23 Việt Nam là á quân của giải 2018. Đây không phải là một trận đấu dễ dàng đối với chúng ta khi U.23 Việt Nam đã chứng tỏ họ có thể gây khó cho U.23 Hàn Quốc”, theo tờ Al-Watan.

Báo giới Ả Rập Xê Út cảnh báo tuyển U.23 quốc gia gặp thách thức trước U.23 Việt Nam

CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, báo giới Ả Rập Xê Út còn cảnh báo HLV Saad Al-Shehri phải đặc biệt quan tâm đến các cầu thủ nổi bật trong đội hình của U.23 Việt Nam như Nhâm Mạnh Dũng, Hoàng Anh, Lê Văn Công…

Tuy vậy, đa phần các chuyên gia bóng đá Ả Rập Xê Út đều cho rằng Al-Akhdar (biệt danh tuyển U.23 Ả Rập Xê Út) sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh ở vòng bảng. Đội bóng Tây Á đã có thành tích khá ấn tượng khi đứng đầu bảng D với 7 điểm (2 thắng, 1 hoà), đặc biệt họ là đội bóng duy nhất ở vòng bảng không bị thủng lưới bàn nào.

Sức mạnh U.23 Ả Rập Xê Út (áo trắng) ở trận gặp U.23 Việt Nam còn được bổ sung bộ đôi Firas Al-Braikan và Hassan Timbukti

AFC

Theo tờ Al-Yaum, sức mạnh đội quân của HLV Saad Al-Shehri ở trận gặp U.23 Việt Nam còn được bổ sung bộ đôi Firas Al-Braikan và Hassan Timbukti, những cầu thủ vừa kết thúc đợt tập trung cùng tuyển quốc gia ở Tây Ban Nha.

Hai ngôi sao này sẽ hợp cùng các trụ cột ở vòng bảng như Ayman Yahya, Haitham Asiri, Abdullah Radif, Hamed Al-Shehri và thủ môn Nawaf Al-Aqidi đóng vai chính ở trận tứ kết để hướng đến lần đầu tiên đăng quang ở đấu trường U.23 châu lục sau 2 lần về nhì (năm 2013 và 2020).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.