Báo giới Malaysia hy vọng HLV Kim Pan-gon sẽ chấm dứt cơn hạn thắng Park Hang-seo

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/09/2022 17:36 GMT+7

Theo báo giới Malaysia, kết quả bốc thăm AFF Cup 2022 đưa tuyển nước này cùng bảng B với Việt Nam sẽ là một cuộc đụng độ thú vị.

Theo tờ BH Online, người hâm mộ sẽ chứng kiến ​​cuộc đụng độ đầu tiên giữa Kim Pan-gon trên cương vị HLV của Harimau Malaya (biệt danh tuyển Malaysia) với HLV tuyển Việt Nam, Park Hang-seo, cũng là đồng hương Hàn Quốc của ông.

CĐV Malaysia nóng lòng chờ cuộc đụng độ giữa HLV Kim Pan-gon (trái) và Park Hang-seo

BH ONLINE

Ông Park Hang-seo có thành tích đối đầu rất tốt trước Malaysia kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam từ năm 2017 khi chưa từng nếm mùi thất bại. Nhà cầm quân 64 tuổi người Hàn Quốc có được 5 trận thắng và 1 trận hòa trong cuộc đụng độ với tuyển Malaysia kể từ năm 2018 và ông cũng giúp tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2018.

Trước thời HLV Park Hang-seo, tuyển Malaysia đã gần 8 năm không thắng Việt Nam, trong đó chiến thắng gần nhất là ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014. Vì vậy, chuyên môn của ông Kim Pan-gon trở thành niềm hy vọng cho Harimau Malaya kết thúc chuỗi thành tích không tốt trước Việt Nam. Điều này hứa hẹn cuộc đụng độ thú vị giữa 2 chiến lược gia kỳ cựu đến từ Hàn Quốc, theo tờ BH Online.

Với những thay đổi của Kim Pan-gon, Harimau Malaya đã có những tín hiệu tích cực khi vừa chấm dứt 42 năm chờ đợi để vượt qua vòng loại Asian Cup. Tuyển Malaysia sẽ đến Việt Nam trong trận đấu dự kiến ​​diễn ra vào ngày 27.12, đây là trận đấu thứ 3 của đoàn quân Kim Pan-gon tại bảng B. Lịch sử đánh bại Việt Nam 4-2 tại Hà Nội trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 và lọt vào chung kết với tổng tỷ số 5-4 có thể được coi là động lực cho tuyển Malaysia trước cuộc đối đầu với Park Hang-seo.

Tuyển Malaysia có nhiều thay đổi dưới thời HLV Kim Pan-gon

FAM

Trước đó, khi nhận xét về kết quả bốc thăm, nhà cầm quân 53 tuổi người Hàn Quốc nói rằng tuyển Malaysia đã sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đội bóng nào và sẽ thể hiện phong độ cao nhất ở AFF Cup lần này. Ông Kim Pan-gon cho biết giải đấu quốc tế ở Chiang Mai, Thái Lan trong tháng này cũng là đợt cử dợt chất lượng của tuyển Malaysia chuẩn bị cho AFF Cup 2022. "Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nhất khi đối đầu với một đội bóng mạnh (giải đấu ở Thái Lan). Có lẽ chúng tôi sẽ có những gương mặt mới để thử nghiệm và cố gắng hết sức để chuẩn bị cho lần này", HLV Kim Pan-gon nói.

Trước khi đối đầu với Việt Nam, tuyển Malaysia sẽ lần lượt đụng độ Myanmar và Lào vào các ngày 21 và 24.12, và lượt cuối bảng B là gặp Singapore (3.1.2023).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.