Báo Indonesia: Bỏ AFF là tủi nhục, gia nhập EAFF làm sao thắng Nhật Bản, Hàn Quốc?

Giang Lao
Giang Lao
19/07/2022 07:52 GMT+7

Tờ Bola.com vừa có đánh giá thiệt hơn trong trường hợp LĐBĐ Indonesia (PSSI) quyết định rời khỏi LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) để gia nhập LĐBĐ Đông Á (EAFF).

Nguyên do dẫn tới ý định của PSSI hiện nay, đòi rời bỏ AFF gia nhập EAFF cũng như phần đông giới CĐV nước này, đó là vì đội U.19 Indonesia bị loại ngay vòng bảng giải U.19 Đông Nam Á mới đây vì trận hòa giữa U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan 1-1.

Tuyển Indonesia (áo đỏ) tại AFF Cup 2020 (đấu lại cuối năm 2021)

AFF

PSSI với ông chủ tịch Mochamad Iriawan đã có nhiều phản ứng cho rằng cả U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan thi đấu không fair play và gửi đơn khiếu nại lên AFF. Tuy nhiên, đến nay AFF giữ sự im lặng không hồi âm và giải đấu cũng đã kết thúc tốt đẹp.

Có lẽ bức xúc vì AFF có lý do để không phản hồi thư khiếu nại của PSSI, ông Mochamad Iriawan mới đây đe dọa: “Chúng tôi cân nhắc ý định rời khỏi AFF và xin gia nhập EAFF”.

Tuyên bố này nhận được sự đồng tình từ cư dân mạng xã hội Indonesia. Nhiều người đã truy cập vào các trang thông tin của EAFF “làm loạn” đòi tổ chức này phải gửi thư mời tuyển Indonesia thi đấu tại giải EAFF Cup (giải vô địch Đông Á, tương tự như AFF Cup của AFF). Mặc dù vậy, đòi hỏi này không được ai hồi âm. Ngoài ra, giải EAFF Cup 2022 cũng đã khai diễn từ ngày 19.7 đến 27.7 chỉ có 4 đội thi đấu.

Trong khi đó, tờ Bola.com đánh giá sự thiệt hơn trong trường hợp PSSI chính thức rời khỏi AFF để gia nhập EAFF. Theo đó, nếu được EAFF đồng ý và gia nhập, bóng đá Indonesia cũng dự các giải đấu tương tự như của AFF cả nam và nữ, cùng các giải khác.

Tuy nhiên, như EAFF Cup năm nay chỉ có 4 đội thi đấu có thứ hạng cao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Hong Kong (không thi đấu các vòng sơ loại như trước đây), thì tuyển Indonesia với thứ hạng thấp (155 trên bảng xếp hạng FIFA) không thể góp mặt.

Trong tương lai, nếu gia nhập và được thi đấu, tờ Bola.com cho rằng tuyển Indonesia chỉ có thể thi đấu từ các vòng sơ loại theo thể lệ của EAFF Cup lâu nay. Phải đến khi vượt qua các vòng này thì mới có mặt ở vòng 4 đội luôn có sẵn 3 đội mạnh nhất khu vực Đông Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Khi đó, khả năng đội tuyển xứ vạn đảo lên ngôi vô địch là cực thấp do trình độ quá chênh lệch, nên chỉ có thể đặt mục tiêu cọ sát là chính. Ngoài ra, lâu nay tuyển Indonesia cũng không có thành tích tốt khi gặp các đội khu vực Đông Á.

Do đó, tờ Bola.com cho rằng, ít nhiều nếu tuyển Indonesia thi đấu ở EAFF Cup rõ ràng là không thể tốt hơn thi đấu ở AFF Cup, giải đấu từng chứng kiến đội tuyển nước này có những trận kịch tính và hấp dẫn giữa các đối thủ cùng khu vực như Malaysia cực kỳ nóng bỏng. Ngoài ra, do AFF Cup với các đội có trình độ không chênh lệch và chia 2 bảng đấu để cạnh tranh sẽ mang lại nhiều thú vị hơn so với giải EAFF Cup phân chia rõ ràng đối thủ thi đấu từng vòng.

Hơn nữa, tại AFF Cup, tuyển Indonesia tham dự luôn trong tư cách là ứng viên vô địch dù chưa lần nào lên ngôi với 6 lần vào đến chung kết. Ít nhiều, giải đấu này cũng đã đem lại nhiều kỷ niệm đẹp được tạo ra. Do đó, vì lý do không rõ ràng mà PSSI rời bỏ AFF với các giải đấu hấp dẫn trong khu vực thì đây là một sự ra đi trong thất bại, theo tờ Bola.com nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.