Báo Indonesia lo lắng: 'Tuyển Việt Nam sẽ rất mạnh nếu có sao Việt kiều này'

30/08/2022 14:58 GMT+7

Trang Bola Sport đã cảnh báo đội tuyển Indonesia về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam nếu sở hữu trong đội hình cầu thủ Việt kiều là Jason Pendant Quang Vinh.

"Một trong những đối thủ truyền kiếp ở khu vực Đông Nam Á của Indonesia là tuyển Việt Nam. Đội bóng áo đỏ được đồn đoán là đang chuẩn bị nhập tịch cho cầu thủ Việt kiều hiện đang chơi bóng tại Pháp - Jason Pendant Quang Vinh", trang Bola Sport mở đầu bài viết.

Trang báo của Indonesia nhận định rằng sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể nếu có sự phục vụ của cầu thủ đang chơi bóng ở giải Ligue 2. Hậu vệ đang khoác áo Quevilly-Rouen sẽ giúp cho đội hình của HLV Park Hang-seo có chiều sâu hơn.

Jason Pendant Quang Vinh chụp ảnh cùng Quang Hải sau trận đấu của Quevilly- Rouen gặp Pau FC

Jason Pendant Quang Vinh

Jason Pendant Quang Vinh bắt đầu nổi lên lại từ trước trận Quevilly-Rouen tiếp đón Pau FC, trong khuôn khổ vòng 5 giải Ligue 2. Trên sân cỏ, tân binh của Pau FC là Quang Hải có dịp đối đầu với một cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt Nam. Ở trận đấu này, Jason Pendant Quang Vinh đóng góp 1 kiến tạo giúp đội nhà giành chiến thắng sát nút với tỷ số 2-1 trước Pau FC.

Hậu vệ cánh trái Jason Pendant Quang Vinh có bố là người Pháp, mẹ là người Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1997 này từng nhiều lần bày tỏ sự mến mộ đối với quê hương của mẹ. Anh cũng rất khát khao được trao cơ hội để khoác áo đội tuyển Việt Nam. Quả thật, nếu có sự xuất hiện của hậu vệ 25 tuổi này bên hành lang cánh trái, đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ trở nên đáng gờm hơn rất nhiều để hướng đến AFF Cup 2022.

Trước đây, cũng có nhiều thông tin cho rằng VFF đang xúc tiến việc nhập tịch để Jason Pendant Quang Vinh có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam. Mặc dù vậy, điều này cũng chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Jason Pendant Quang Vinh rất mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam

Jason Pendant Quang Vinh

Jason Pendant Quang Vinh trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Sochaux. Hậu vệ sinh năm 1997 này được đôn lên đội 1 vào cuối năm 2016 và ra sân tổng cộng 69 trận cho Sochaux sau 4 mùa giải. Đến năm 2020, hậu vệ 25 tuổi chuyển đến thi đấu ở giải nhà nghề Mỹ trong màu áo New York Red Bulls trước khi trở lại Pháp đầu quân cho Quevilly-Rouen vào giữa năm 2022. Trước đó, cầu thủ Việt kiều này từng được gọi lên thi đấu cho đội tuyển U.16 và U.18 của Pháp. Anh được ra sân 18 trận cho các đội tuyển trẻ của Pháp và ghi 2 bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.