Ngả mũ trước cô gái bền nhất Việt Nam: bơi, đạp xe, chạy hơn 2.000km/14 ngày

29/08/2022 11:44 GMT+7

VĐV Vũ Phương Thanh (Thanh Vũ) đã khiến cho nhiều người phải thán phục khi hoàn thành cuộc đua 3 môn phối hợp khắc nghiệt nhất thế giới ở Thụy Sĩ: bơi 38km, đạp xe 1.800km và chạy bộ 422km.

Thanh Vũ đã hoàn thành cuộc đua với tổng thời gian là 328 giờ 27 phút 55 giây trong ngày 28.8 vừa qua theo giờ Thụy Sĩ

swissultra

Thanh Vũ ăn mừng cảm xúc sau khi hoàn thành cuộc đua khắc nghiệt. Cô chia sẻ: "Có rất nhiều thử thách trong những cuộc đua này. Đôi khi, nếu có cách để tận hưởng những điều tồi tệ thì quá trình này sẽ thú vị hơn. Đạp xe một mình trong sương mù dày đặc cạnh sông Rhine là một trong những điều như vậy. Trời lạnh hơn bình thường và tầm nhìn là 1 mét... Mặc dù rất tĩnh lặng nhưng vẫn có luôn một lời nhắc nhở rằng hãy giữ bình tĩnh, hít thở và tiếp tục"

swissultra

Giải The Deca Ultratriathon tổ chức tại Buchs, thuộc bang St.Gallen (Thụy Sĩ) diễn ra từ ngày 14 tới 28.8. Thanh Vũ và các VĐV phải tranh tài ở quãng đường khắc nghiệt gấp 10 lần một cuộc thi 3 môn phối hợp bình thường. Tổng quãng đường thi là 2.260km, trong đó VĐV phải bơi 38km, đạp xe 1.800km và chạy bộ 422km. Các VĐV phải hoàn thành cuộc đua trong thời gian giới hạn 345 giờ

swissultra

Thanh Vũ là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự và chỉ có 4 VĐV nữ (trong đó có Thanh Vũ) góp mặt ở cuộc đua này. Thanh Vũ về nhất, người về sau Thanh Vũ là VĐV 60 tuổi người Pháp - Zacharias Madine. Trong khi đó, 2 VĐV còn lại không hoàn thành được cuộc đua

swissultra

Năm 2016, Thanh Vũ đã chinh phục giải chạy siêu bền nhiều chặng 1.000 km trên 4 sa mạc khắc nghiệt nhất hành tinh gồm: Namib ở Namibia (châu Phi), Gobi (sa mạc gió lớn nhất thế giới, thuộc châu Á), Atacama (sa mạc khô nhất ở châu Nam Mỹ và châu Nam Cực)

swissultra

Cô gái 32 tuổi rạng rỡ giương cao lá cờ Việt Nam tiến về đích

swissultra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.