Báo Indonesia thừa nhận nhiều án phạt nặng đang chờ đợi PSSI sau thảm kịch chết người

Giang Lao
Giang Lao
03/10/2022 07:08 GMT+7

Theo tờ Bolatimes.com và A Bola , các nhà chức trách ở Malang, Đông Java xác nhận lại số người thiệt mạng trong thảm kịch của bóng đá Indonesia tối 1.10 là 125 người thay vì 174 do sai sót trong thống kê từ bệnh viện.

Dù vậy, con số thương vong vẫn quá lớn và là một trong số các thảm kịch tồi tệ nhất đã xảy ra gây rúng động cả làng bóng đá thế giới. Do đó, tờ Bolatimes.com dự báo, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đang đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt rất nặng từ FIFAAFC, trong khi vụ điều tra hình sự về thảm kịch này vẫn đang diễn ra.

Các nhà chức trách ở Indonesia xác nhận số người thiệt mạng trong thảm kịch bạo động là 125 người thay vì 174

A Bola

Theo những thông tin mới nhất, tờ A Bola cho biết, ngoài xác nhận lại số người thiệt mạng là 125 người thay vì 174 như các báo cáo trước đó do có sai sót trong thống kê từ các bệnh viện khi tập trung các nạn nhân và người bị thương từ vụ bạo loạn trên sân Kanjuruhan tối 1.10, sau trận đấu giữa 2 đội Arema FC vs Persebaya Surabaya thuộc giải Liga 1 của Indonesia.

Tổng hợp vụ bạo động kinh hoàng khiến hàng trăm người chết ở sân cỏ Indonesia

Bên cạnh đó, các nhà chức trách ở Malang, Đông Java cũng cho biết số người bị thương tăng từ 180 lên 323 người, với các điều tra ban đầu cho biết đa số người bị thiệt mạng hoặc bị thương nặng đều do giẫm đạp, ngạt thở khi chen lấn rời khỏi sân trong lúc cảnh sát bắn hơi cay.

Tờ Bolatimes.com cũng đánh giá, thảm kịch của bóng đá Indonesia này đã khiến toàn bộ thế giới bóng đá hết sức bàng hoàng, và dĩ nhiên FIFA (LĐBĐ thế giới) cùng AFC (châu Á) không thể làm ngơ. Dù hiện nay, các cơ quan bóng đá này vẫn chưa có động thái xử lý kỷ luật hay ra án phạt, trong lúc vẫn chờ các kết luận điều tra và chỉ gửi lời chia buồn trước thảm kịch quá bi thảm.

Tổng thư ký PSSI, ông Yunus Nusi cho biết, cơ quan bóng đá Indonesia đang liên lạc liên tục với FIFA và AFC, cùng thừa nhận các cơ quan này chưa hành động vội vã mà sẽ xem xét cặn kẽ vấn đề trước khi có quyết định tiếp theo. Nhưng ông Yunus Nusi cũng thừa nhận, tình hình đang vượt ngoài kiểm soát của PSSI do thảm kịch đã gây hoen ố hoàn toàn thanh danh của bóng đá Indonesia trước cả thế giới.

Vì vậy, trước các khả năng có thể bị FIFA và AFC trừng phạt, PSSI có lẽ cũng không thể có phản ứng, tờ Bolatimes.com cho biết.

Theo đó, những sự kiện lớn bóng đá Indonesia có thể bị ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt như sẽ bị hủy tổ chức World Cup U.20 năm sau nếu như không thể đưa ra giải pháp đảm bảo an ninh toàn diện và được thuyết phục ở các sân đấu. Kế đến, tuyển Indonesia có thể bị loại khỏi vòng chung kết Asian Cup 2023 và đội U.20 cũng sẽ không dự giải U.20 châu Á, các CLB không được dự các cúp châu Á gồm AFC Cup và AFC Champions League. Trong khi đó, toàn bộ các trận đấu tại giải Liga 1 còn lại ở mùa này nhiều khả năng cũng sẽ thi đấu trong sân không khán giả, không riêng mỗi đội Arema FC vừa bị PSSI ra lệnh cấm ngay sau thảm kịch xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.