Bão Nalgae chưa đổ bộ, 13 người đã chết vì lũ lụt, sạt lở ở Philippines

Khánh An
Khánh An
28/10/2022 12:21 GMT+7

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Nalgae gây lũ lụt, sạt lở ở Philippines khiến 13 người thiệt mạng.

Nước lũ tràn vào bên trong một tòa nhà tại tỉnh Maguindanao phía nam Philippines

AFP

Hãng AFP ngày 28.10 đưa tin ít nhất 13 người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất tại Philippines do mưa lớn gây ra bởi cơn bão Nalgae đang sắp đổ bộ tại miền nam.

Trong số các nạn nhân có 10 người thiệt mạng do lũ lụt tại thị trấn Datu Blah Sinsuat trên đảo Mindanao, theo phát ngôn viên Naguib Sinarimbo của chính quyền khu vực.

Lực lượng cứu hộ dùng xuồng phao vớt được thi thể của 3 nạn nhân khác tại thị trấn Datu Odin Sinsuat gần đó. “Chúng tôi hy vọng số nạn nhân sẽ dừng lại ở đó”, ông chia sẻ.

Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ gồm các đơn vị quân đội cũng đang kiểm tra những khu vực khác có thông tin lũ lụt và sạt lở.

Bão Nalgae đang hướng về Biển Đông, gió giật cấp 11

Mưa lớn bắt đầu vào cuối ngày 27.10 tại khu vực còn nhiều khó khăn này ở Philippines. Văn phòng thời tiết quốc gia tại Manila cho biết mưa lớn trong khu vực trên là do ảnh hưởng của bão Nalgae.

Cơn bão này đang hướng về phía bắc Philippines, nơi cơ quan phòng vệ dân sự cho biết gần 5.000 người đã được sơ tán khỏi những khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào Philippines trong thời gian từ ngày 29-30.10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão Nalgae có khả năng di chuyển vào Biển Đông vào khoảng đêm 30.10, gây gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12 trên khu vực phía đông vùng biển giữa và nam Biển Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.