Bão Nalgae hướng vào Biển Đông sau khi làm 72 người thiệt mạng ở Philippines

Khánh An
Khánh An
29/10/2022 10:57 GMT+7

Philippines ghi nhận ít nhất 72 người thiệt mạng, 14 người mất tích và 33 người bị thương do bão Nalgae.

Lực lượng chức năng và người dân cứu hộ các nạn nhân lũ lụt do bão Nalgae tại vùng Leyte ở Philippines vào ngày 28.10

reuters

Hãng Reuters ngày 29.10 đưa tin bão Nalgae đã đổ bộ vào Philippines gây lũ lụt, lở đất khiến ít nhất 72 người thiệt mạng.

Phát ngôn viên Bernardo Rafaelito Alejandro của Cơ quan ứng phó thảm họa Philippines cho hay tỉnh Maguidanao bị ảnh hưởng nặng nhất với 67 người thiệt mạng. Ngoài ra, cơ quan chức năng ghi nhận 2 trường hợp thiệt mạng tại Sultan Kudarat và 2 người khác tại Nam Cotabato. Nhiều nơi tại vùng Visayas cũng ghi nhận thương vong.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát tại vùng Datu Odin Sinsuat ở tỉnh Maguidanao vào ngày 28.10

reuters

Theo ông Alejandro, ít nhất 33 người bị thương và 14 người mất tích trong thiên tai lần này. Cơn bão có sức gió mạnh 95 km/giờ, giật 160 km/giờ đổ bộ vào khu vực phía đông tỉnh Catanduanes vào sáng 29.10.

Cơn bão, được Philippines gọi là Paeng, còn gây mưa lớn tại vùng thủ đô Manila và các tỉnh lân cận, khi quét qua đảo Luzon và hướng vào Biển Đông.

Người dân được cứu hộ giữa dòng nước lũ tại tỉnh Leyte vào ngày 28.10

reuters

Vào ngày 28.10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các thi thể dưới lớp bùn dày, sau khi bão gây lũ lụt và sạt lở.

“Hiện chúng tôi đang huy động mọi nhóm cứu hộ. Hiện mưa đã ngớt nên việc tìm kiếm sẽ bớt khó khăn hơn”, theo quan chức Nasrullah Imam thuộc cơ quan ứng phó thảm họa tỉnh Maguidanao.

Theo Cơ quan dự báo thời tiết Philippines, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Dự báo đường đi của bão Nalgae sau khi vào Biển Đông

nchmf

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào 7 giờ ngày 29.10, vị trí tâm bão Nalgae ở vào khoảng 13,9 độ vĩ Bắc, 122,6 độ kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ từ 10-15 km/giờ. Đến 7 giờ ngày 30.10, tâm bão dự báo sẽ ở vào khoảng 15,3 độ vĩ Bắc, 119,1 độ kinh Đông tại khu vực phía đông của bắc và giữa Biển Đông, với sức gió vẫn mạnh cấp 10, giật cấp 12 tại khu vực gần tâm bão.

Bão Nalgae hướng vào Biển Đông sau khi làm 72 người thiệt mạng ở Philippines
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.