Bão Noru: Ngư dân Đà Nẵng chủ động thuê xe cẩu đưa thuyền lên bờ từ sớm

Huy Đạt
Huy Đạt
25/09/2022 11:05 GMT+7

Rút kinh nghiệm những đợt bão năm trước, khi bão đã vào quá gần bờ thì bị “cháy” xe cẩu và phải nhờ lực lượng công an, bộ đội giúp đỡ đưa ghe lên bờ..., lần này ngư dân Đà Nẵng chủ động thuê xe chuyển thuyền lên bờ từ sớm để tránh bão Noru.

Kéo thuyền “chạy” bão Noru từ sớm

Trước những diễn biến phức tạp của bão Noru, từ rạng sáng nay (25.9), ngư dân ở TP.Đà Nẵng đã đồng loạt thuê xe cần cẩu để đưa thuyền thúng lên bờ “chạy” bão.

Nhiều năm trước, một số ngư dân có phần chủ quan trước bão, có tâm lý sợ tốn tiền thuê xe cẩu nên chờ đến khi bão sắp đổ bộ vào bờ thì mới “chạy đôn chạy đáo” thuê xe cẩu chuyển ghe thuyền lên bờ. Thế nhưng, bây giờ nhiều ngư dân đã chủ động thuê xe cẩu từ sớm để đưa thuyền lên bờ để tránh việc chờ đợi xe cẩu.

Người Đà Nẵng đưa thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa trước giờ “hứng” bão Noru

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lúc 5 giờ 30 phút sáng nay (25.9) tại bãi biển Mân Thái - Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) hầu hết các ghe thuyền đã được ngư dân kéo lên bãi biển. Đối với ghe thúng nhỏ, ngư dân kéo vào sâu ở bãi biển tránh sóng dữ, còn những thuyền lớn thì chờ xe cẩu đến để đưa lên bờ.

Từ mờ sáng, ngư dân ở TP.Đà Nẵng đã kéo thuyền thúng lên bãi biển để tránh bão Noru

H.Đ

Thuyền thúng được kéo lên bãi biển Thọ Quang tránh sóng biển đánh khi bão Noru đổ bộ

H.Đ

Lão ngư buộc chặt ngư cụ trên thuyền tại bãi biển Mân Thái

H.Đ

Tất tả cùng con trai kéo những chiếc thúng lên bãi biển sau mẻ lưới gần bờ, ông Nguyễn Văn Tạo (trú P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) cho biết theo dự báo thời tiết thì bão Noru vẫn chưa vào biển Đông nhưng mấy ngày nay thời tiết tại TP.Đà Nẵng đã có mưa. Sáng nay, tranh thủ trời không có mưa khi kéo lưới gần bờ, ông Tạo quyết định kéo ghe, thúng lên bờ sớm hơn 1-2 ngày để đảm bảo an toàn.

“Mấy năm trước, vì sợ bão thay đổi hướng nên chúng tôi có tâm lý chờ dự báo, khi nào bão gần bờ mới kéo thuyền thúng lên bờ. Năm nay, chúng tôi kéo lên sớm 1-2 ngày vì sợ cập rập việc thuê xe cẩu, hối hả đội mưa chạy khắp nơi nhờ người dân, lực lượng chức năng kéo giúp thuyền”, ông Tạo nói.

Xe cẩu tấp nập tại đường Hoàng Sa để chuyển thuyền lên bờ

H,Đ

Nhiều ngư dân than thở vì cứ đến mùa mưa bão chi phí cẩu thuyền rất tốn kém

H.Đ

Bà Đinh Thị Lênh (trú P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) cho biết mỗi lần thuê xe cẩu chuyên dụng để đưa thuyền thúng lên bờ tốn khoảng 400.000 đồng/chiếc, cẩu thuyền thì tốn gấp đôi (800.000 đồng/chiếc). Thế nhưng khi bão sắp đổ bộ sẽ có mưa lớn, xe cẩu cũng không chạy hoặc “cháy” nguồn, không thể sắp xếp được và khiến cánh ngư dân chờ đợi rất mất thời gian. Có người không chờ được hoặc thuê không có xe cẩu nhưng bão sắp đổ bộ đành phải phó thác thuyền cho... sóng biển.

“Năm nào cũng chờ đến khi bão vào, mưa lớn tìm người kéo thuyền không có phải nhờ đến công an, bộ đội dầm mưa phụ giúp chúng tôi đưa thuyền lên bờ cũng vất vả. Năm nay chủ động sớm để lực lượng chức năng còn lo việc khác, đưa hết lên bờ rồi bản thân mình về nhà chống bão cũng yên tâm chuyện ghe thuyền”, bà Lênh nói.

Thuyền được cẩu lên bãi đất trống ở đường Hoàng Sa (Q.Sơn Trà) tránh bão Noru

H.Đ

Ngư dân điều chỉnh cánh quạt trước khi cẩu thuyền lên bãi đất trống

H.Đ

Những chiếc thuyền lớn phải chờ xe cầu cẩu hạng nặng đến để đưa lên bờ, chi phí chuyển thuyền này tốn tiền triệu

H.Đ

Thời tiết ở ven biển Đà Nẵng vào rạng sáng 25.9 không có mưa lớn, ngư dân cơ bản đã neo đậu ghe thuyền an toàn dưới chân núi Sơn Trà tránh bão

H.Đ

Trước đó, tối 24.9, trong cuộc họp ứng phó bão Noru, ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã yêu cầu các địa phương sẵn sàng phòng chống bão Noru theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong đó, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu trú tránh bão âu thuyền Thọ Quang và các điểm neo đậu được quy hoạch, di dời các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ…

Siêu bão Noru sẽ còn mạnh thêm, đang tiến rất gần Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12 giờ qua, cường độ bão Noru đã liên tục mạnh lên. Hồi 7 giờ ngày 25.9, vị trí tâm bão Noru cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất mạnh cấp 15 (167 - 183 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 27.9, vị trí tâm bão ở khoảng 16 độ vĩ Bắc; 113,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Noru di chuyển nhanh theo hướng Tây - Tây nam, mỗi giờ đi được 25 - 30 km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung bộ. Đến 7 giờ ngày 28.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ vĩ Bắc; 107,8 độ kinh Đông, trên đất liền Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất mạnh cấp 8 - 9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão Noru, từ khoảng chiều 25.9, ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 6 - 8 m; biển động dữ dội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.