Bão số 2 khiến mực nước sông Mekong hạ nguồn tăng nhanh, thượng nguồn vẫn thấp

Chí Nhân
Chí Nhân
24/07/2024 15:02 GMT+7

Trong khi mực nước hạ nguồn sông Mekong đang tăng nhanh do ảnh hưởng của bão số 2 thì ngược lại khu vực thượng nguồn mực nước khá thấp do các đập thủy điện tăng cường tích nước.

Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam (SIWRP) vừa cập nhật tình hình mực nước vùng hạ nguồn sông Mekong và đầu nguồn sông Cửu Long do tác động của áp thấp nhiệt đới và bão số 2. Trong tuần qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến mực nước trên các trạm dòng chính tăng mạnh, đặc biệt khu vực hạ Lào và Campuchia.

Bão số 2 khiến mực nước sông Mekong hạ nguồn tăng nhanh, thượng nguồn vẫn thấp - Ảnh 1.

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa lớn nhiều nơi

C.T

Đầu tuần này, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2 khiến lượng mưa trên khu vực thượng Lào thuộc lưu vực hạ lưu sông Mekong là khá lớn và tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Vì vậy, nguồn nước trên các trạm dòng chính sông Mekong sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Dự báo lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc có xu thế tăng trong 3 đến 4 ngày tới do lũ đầu nguồn đổ về kết hợp triều cường, sau đó biến đổi chậm và giảm xuống theo thủy triều.

Dự án MDM (Dự án giám sát hoạt động của các đập thủy điện sông Mekong), cũng đưa ra nhận định tương tự: Cơn bão nhiệt đới hiện đang đổ bộ vào biên giới Việt Nam với Lào có khả năng sẽ đẩy mực nước sông tại Stung Treng (Campuchia) lên cao hơn trong tuần tới, tạo ra nhịp lũ mạnh giúp thúc đẩy sự mở rộng của Biển Hồ (Campuchia). Đây là cơ hội tốt cho các loài thủy sản sinh sản và phát triển tốt hơn.

Nhưng ngược lại, ở thượng nguồn mực nước sông Mekong vẫn thấp. Tại Chiang Saen (Thái Lan) mực nước sông thấp hơn nhiều so với mức trung bình do hoạt động tích nước lớn từ các con đập ở Trung Quốc, đáng kể nhất là đập thủy điện Tiểu Loan. Trong tuần qua, đập Tiểu Loan đã tích đến 713 triệu mét khối nước. "Trong tháng qua, đập Tiểu Loan - con đập lớn thứ 2 trên sông Mekong, đã giữ lại khoảng 1,31 tỉ mét khối nước. Điều này góp phần làm mực nước sông dọc theo biên giới Thái - Lào giảm xuống thấp hơn mức bình thường", các chuyên gia của MDM nhận xét.

Theo MDM, tổng lượng nước mà 19 con đập trên toàn lưu vực tích trữ vào tuần qua ước tính đến 1,77 tỉ mét khối. Ngoài Tiểu Loan thì các con đập thủy điện như Nam Ngum 1 (Lào) tích 324 triệu mét khối, Nam Ngiep 1 (Lào) tích 107 triệu mét khối, Theun Hinboun mở rộng (Lào) tích 202 triệu mét khối, đập Ubol Ratana (Thái Lan) tích 183 triệu mét khối và Sirindhorn (Thái Lan) 121 triệu mét khối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.