Bão số 2 sẽ gây mưa lớn ở các tỉnh miền núi phía bắc

02/08/2016 07:53 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết trong ngày 1.8, bão Nida đã di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 trong năm nay.

Đến 16 giờ ngày 1.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc và 117,1 độ kinh đông, cách Hồng Kông khoảng 320 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 120 - 135 km/giờ), giật cấp 14 - 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, tiếp tục mạnh thêm.
Đến 16 giờ ngày 2.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ vĩ bắc và 115,5 độ kinh đông trên đất liền của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13 - 14. Cũng theo trung tâm này, do ảnh hưởng của bão số 2 bắt đầu từ đêm 2.8, các tỉnh phía đông Bắc bộ sẽ có mưa vừa, riêng khu vực Đông Bắc có nơi mưa to đến rất to. Sau đó, mưa sẽ lan dần ra toàn Bắc bộ, riêng vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to đến rất to, dự báo lượng mưa có thể lên tới 100 - 200 mm khiến khu vực này có nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng ngập úng, lũ lụt và sạt lở đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.