Bão số 4 Noru: 190 căn nhà ở Thừa Thiên - Huế bị tốc mái, vùng biển thiệt hại nặng

28/09/2022 12:03 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang gấp rút triển khai lực lượng giúp người dân khắc hậu quả của bão số 4 Noru.

Đến sáng 28.9, sau khi bão số 4 Noru gây ra mưa và gió lớn, tại Thừa Thiên - Huế đã có những thống kê thiệt hại ban đầu về tài sản.

Bão số 4 Noru khiến nhiều nhà dân tại xã Vinh Xuân (H.Phú Vang) bị hư hại

N.X

Trong đó, thiệt hại chủ yếu tại vùng biển thuộc H.Phú Vang.

Thông tin nhanh với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND H.Phú Vang cho biết, bão số 4 Noru làm 53 nhà dân bị tốc mái, trong đó tập trung ở các xã ven biển.

Cụ thể, riêng tại xã Vinh Xuân (H.Phú Vang), mưa lớn và gió giật mạnh trong đêm khiến 20 ngôi nhà bị tốc mái, 1 nhà sập hoàn toàn, ghi nhận 3 trường hợp bị thương.

Nhà bà Nguyễn Thị Mai ở thôn Khánh Mỹ, xã Vĩnh Xuân bị bão làm sập đổ

H.M

Sáng nay (28.9), lực lượng quân đội cùng chính quyền xã Vinh Xuân nhanh chóng có mặt, triển khai lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả của bão số 4 Noru.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu trên toàn tỉnh, bão số 4 làm 5 người bị thương nhẹ, 1 nhà sập, 190 nhà bị tốc mái và hơn 500 cây xanh bị đổ ngã.

Ngành điện Quảng Trị huy động lực lượng khắc phục sự cố do bão Noru

Khẩn trương rà soát thiệt hại

Rạng sáng 28.9, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã họp trực tuyến điều hành ứng phó cơn bão số 4 cùng lãnh đạo các tỉnh miền Trung tại Sở chỉ huy tiền phương Thừa Thiên - Huế.

Sau khi bão số 4 Noru đổ bộ, Phó thủ tướng đã có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến, ảnh hưởng của bão và thực hiện các biện pháp ứng phó.

Kết thúc buổi làm việc, Phó thủ tướng trực tiếp đi kiểm tra thực tế về ảnh hưởng của bão tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Lực lượng quân đội có mặt từ sớm, giúp người dân khắc phục hậu quả của cơn bão

N.X

Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát các điểm có thiệt hại, đặc biệt tại các khu dân cư, khu vực trọng yếu để hỗ trợ người dân; nhanh chóng khắc phục hệ thống cây xanh ngã đổ, đảm bảo lưu thông và thông tin liên lạc.

Cũng trong sáng nay, ngay sau khi cơn bão đi qua, lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH, CSGT, cảnh sát khu vực trên địa bàn tỉnh có mặt tại các khu vực cây xanh gãy đổ trên nhiều tuyến đường để khẩn trương cưa, dọn, khắc phục sự cố.

Lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH khẩn trương cưa, dọn cây gãy đổ trên đường

Công an các địa phương phối hợp cùng lực lượng CSGT khắc phục sự cố sau bão

N.X

Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục bám sát địa bàn cơ sở, nắm tình hình thiệt hại ban đầu, triển khai lực lượng nhanh chóng phối hợp hệ thống chính trị ở cơ sở cứu hộ cứu nạn, từng bước khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 4 Noru gây ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.